Các mức thuế nhập khẩu mới sẽ được Mỹ xây dựng cho từng đối tác có quan hệ thương mại, không chỉ nhằm xử lý vấn đề thuế các nước áp với hàng hoá của Mỹ, mà còn hướng tới các rào cản phi thuế quan mà các quốc gia đang áp dụng.
Ngày 14-2, ông Đỗ Ngọc Hưng, Tham tán thương mại, Trưởng cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Mỹ, cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký văn bản yêu cầu Cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR) và Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đề xuất mức thuế mới áp cho từng nước (country by country) nhằm tái cân bằng quan hệ thương mại.
Theo ông Đỗ Ngọc Hưng, các mức thuế nhập khẩu mới sẽ được Mỹ xây dựng cho từng đối tác có quan hệ thương mại. Điều này không chỉ nhằm xử lý vấn đề thuế các nước áp với hàng hoá của Mỹ, mà còn hướng tới các rào cản phi thuế quan mà các quốc gia đang áp dụng.
“Với việc rà soát không dừng trong phạm vi thuế quan mà được mở rộng ra các rào cản khác, chính quyền Mỹ đang triển khai các bước đi thận trọng, chắc chắn và toàn diện, để đánh giá cấu trúc thương mại quốc tế của Mỹ. Từ đó có các phương hướng cải cách, đàm phán lại để đảm bảo lợi ích của Mỹ”, ông Đỗ Ngọc Hưng nói.
Qua cách tiếp cận này, các nước sẽ gặp nhiều khó khăn hơn khi các hàng rào phi thuế quan sẽ là trở ngại lớn khi đàm phán với Mỹ và cũng sẽ bị động khi Mỹ có thể lựa chọn rào cản để yêu cầu đàm phán.
Với việc dành thêm thời gian để nghiên cứu, các nước cũng có thêm cơ hội trao đổi, đàm phán với Mỹ về kế hoạch trong tương lai.
Trước đó, vào ngày 10-2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng tuyên bố áp thuế bổ sung mức 25% với mặt hàng thép và nhôm nhập khẩu vào Mỹ. Thuế mới sẽ có hiệu lực từ ngày 4-3. Theo Tổng thống Donald Trump, nỗ lực này sẽ giúp thúc đẩy sản xuất và mang nhiều việc làm về Mỹ, đồng thời cảnh báo mức thuế có thể được nâng lên cao hơn
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.