Nông thôn mới

Hà Nội thẩm định 4 xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu tại Thường Tín

Nguyễn Mai 06/03/2024 18:11

Ngày 6-3, Đoàn thẩm định nông thôn mới thành phố Hà Nội đã thẩm định xã nông thôn mới kiểu mẫu tại Nhị Khê, Hà Hồi; xã nông thôn mới nâng cao tại Duyên Thái, Văn Phú (huyện Thường Tín) đạt chuẩn năm 2023.

thuong-tin-4.jpeg
Làng Nhị Khê, xã Nhị Khê (huyện Thường Tín).

Đối với Nhị Khê và Hà Hồi, cả 2 xã đều chọn thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trên 3 lĩnh vực là: Y tế, Văn hóa, Giáo dục và Đào tạo. Điển hình, tại xã Nhị Khê, lĩnh vực y tế xã có cơ sở vật chất bảo đảm tiêu chuẩn quốc gia; trạm có đủ cán bộ thực hiện công tác chuyên môn; hoạt động theo nguyên lý y học gia đình… 6 tháng gần đây, trạm đã tổ chức quản lý, khám, chữa bệnh cho 3.780 lượt người. Trạm được Trung tâm y tế huyện làm điểm thực hiện dự án quản lý bệnh đái tháo đường, cao huyết áp, khám và tư vấn cho hơn 1.200 lượt người…

thuong-tin(1).jpg
Làng quê yên bình, cổ kính ở xã Hà Hồi (huyện Thường Tín).

Tại xã Hà Hồi, thực hiện nông thôn mới kiểu mẫu trên lĩnh vực văn hoá, xã đã quy hoạch xây dựng trung tâm văn hoá xã với diện tích 1,2ha, tổng mức đầu tư hơn 86,7 tỷ đồng từ ngân sách huyện và các nguồn khác. Xã cũng có 8/8 thôn có nhà văn hoá được trang bị đầy đủ trang thiết bị phục vụ hoạt động.

thuong-tin-2.jpeg
Đoàn thẩm định nông thôn mới thành phố Hà Nội thẩm định nông thôn mới nâng cao tại xã Văn Phú (huyện Thường Tín).

Đối với 2 xã xây dựng nông thôn mới nâng cao là Duyên Thái và Văn Phú, thời gian qua đều huy động được nguồn kinh phí lớn cho xây dựng nông thôn mới.

Cụ thể, với xã Văn Phú, từ năm 2017 đến 2023, xã huy động được hơn 255 tỷ đồng thực hiện các tiêu chí. Hiện nay, Văn Phú có hệ thống giao thông được bê tông, trải nhựa bảo đảm thuận lợi cho nhân dân đi lại; 100% tuyến đường được lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng; trường học 3 cấp đều đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 1 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Xã có 2/2 thôn có sân thể thao nền cỏ nhân tạo, bảo đảm ánh sáng cho nhân dân chơi thể thao buổi tối. Đến hết năm 2023, thu nhập bình quân trên địa bàn xã đạt 68,5 triệu đồng/người. Xã Văn Phú cũng không còn hộ nghèo.

thuong-tin-3.jpeg
Đặc sắc sản phẩm sơn mài xã Duyên Thái (huyện Thường Tín).

Xã Duyên Thái, tính từ năm 2015 đến 2023, đã huy động được hơn 254 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới nâng cao. Duyên Thái có nghề sơn mài rất phát triển. Đến nay, trên địa bàn xã có 389 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và hợp tác xã kinh doanh hiệu quả, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động trong và ngoài xã. Đến hết năm 2023, thu nhập bình quân trên địa bàn xã ước đạt 72,4 triệu đồng/người/năm, xã không còn hộ nghèo.

Đoàn thẩm định nông thôn mới thành phố Hà Nội đã thống nhất 2 xã: Nhị Khê, Hà Hồi đủ điều kiện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 2 xã: Duyên Thái, Văn Phú đủ điều kiện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023.

Ông Ngọ Văn Ngôn, Phó Chánh văn phòng Chuyên trách, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới Hà Nội nhấn mạnh: Mục tiêu cuối cùng của xây dựng nông thôn mới là nâng cao hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần cho người dân nông thôn. Vì vậy, sau khi các xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới, tiếp tục xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu toàn diện, tiến tới xây dựng nông thôn thông minh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội thẩm định 4 xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu tại Thường Tín

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.