Thời gian qua, nhiều nông hộ trên địa bàn huyện Thường Tín được tiếp cận nguồn vốn chính sách, giúp họ phát triển kinh tế, ổn định đời sống. Với phương châm đúng đối tượng, đúng nhu cầu, nhanh và nhân văn, vốn chính sách trở thành nguồn lực để nông dân thoát nghèo.
Nguồn vốn nhân văn
Theo chân cán bộ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thường Tín tới thăm “cơ ngơi” - xưởng gỗ của gia đình chị Trần Thị Dung ở thôn An Định, xã Tô Hiệu mới thấy hiệu quả rõ nét của nguồn vốn chính sách. Chị Dung chia sẻ, với 80 triệu vay từ nguồn vốn giải quyết việc làm cộng với vốn của gia đình dành dụm trước đó, gia đình đã xây dựng xưởng mộc. Mô hình tuy nhỏ nhưng đã tạo việc làm cho một số lao động trong thôn.
Đến nay, xưởng mộc của chị bước đầu phát huy hiệu quả. Ngoài thu nhập để trả lãi hằng tháng, chị đã trả được một phần gốc với hình thức trả phân kỳ theo quy định của Ngân hàng Chính sách xã hội. Tuy mới khởi nghiệp, nhưng chị Dung còn hỗ trợ mở rộng nâng cao dạy nghề cho nhiều đoàn viên, thanh niên trong vùng, hướng dẫn họ vay vốn từ nguồn này để khởi nghiệp. “Nhờ nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, tôi đã có xưởng mộc của riêng mình và nhiều thanh niên đã lập thân, khởi nghiệp thành công”, chị Dung nói.
Hay như mô hình xưởng may của chị Nguyễn Thị Thanh ở Xóm 3, thôn An Định, xã Tô Hiệu. Hiện xưởng may của gia đình chị Thanh mỗi năm cho thu nhập gần 1 tỷ đồng. Chị Thanh tâm sự: “Bước đầu gặp khó khăn về vốn, tôi được Đoàn thanh niên địa phương giới thiệu vay vốn giải quyết việc làm tại Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, tôi có thêm 100 triệu đồng để xây dựng xưởng. Hiện tại, xưởng may hoạt động rất tốt, hiệu quả kinh tế khá và giải quyết việc làm cho nhiều lao động".
Tương tự, gia đình chị Lương Thị Anh ở xã Chương Dương cũng là một trong nhiều hộ nông dân được vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội để mở rộng trang trại. Theo chị Lương Thị Anh, nguồn vốn chính sách rất kịp thời, đúng đối tượng và nhân văn. Với hộ khó khăn như gia đình chị, trước kia, việc tiếp cận nguồn vốn vay rất khó, nhưng đến nay, Ngân hàng Chính sách tạo thuận lợi hơn nhiều...
Đó chỉ là 3 trong hàng trăm trường hợp các hộ dân, nông dân được tiếp cận, vay vốn chính sách để vươn lên thoát nghèo, phát triển kinh tế, xây dựng quê hương.
Mở rộng đối tượng vay vốn
Nguồn vốn vay chính sách rất ý nghĩa và nhân văn, bởi đối tượng hầu hết “yếu thế”, là hộ nghèo, chính sách, nông dân, phụ nữ, cựu chiến binh… Chị Lê Thị Én, hội viên Hội Liên hiệp phụ nữ xã Tô Hiệu cho biết, năm 2023, được tiếp cận nguồn vốn, gia đình chị mạnh dạn vay 70 triệu đồng từ chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm. Chị đã đầu tư, sửa chữa mở rộng 60m2 chuồng trại chăn nuôi lợn, gà. Nhờ đó, gia đình chị dần thoát nghèo, đời sống được cải thiện rõ rệt...
Theo Hội Nông dân huyện Thường Tín, những năm qua, Hội đã phối hợp với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội duy trì, thành lập mới các tổ tiết kiệm và vay vốn giúp nông dân và các hộ gia đình trên địa bàn vay vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế. Đến nay, dư nợ vốn Ngân hàng Chính sách xã hội huyện ủy thác qua Hội Nông dân là 192.904 triệu đồng với 93 tổ tiết kiệm và vay vốn cho 3.058 người vay. Các đơn vị làm tốt công tác tăng trưởng nguồn vốn, tiêu biểu như các xã: Duyên Thái, Nghiêm Xuyên, Tiền Phong, Vân Tảo, Chương Dương, Liên Phương...
Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thường Tín Đào Dũng Tuấn thông tin, Ngân hàng Chính sách xã hội đang dư nợ 6 chương trình tín dụng chính sách qua 358 tổ tiết kiệm và vay vốn, ủy thác qua 4 hội đoàn thể.
Đáng chú ý, để triển khai Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg về cho vay người chấp hành xong án phạt tù và cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, nhất là việc mở rộng đối tượng thụ hưởng theo Nghị quyết số 21/2024/NQ-HĐND ngày 4/10/2024 của HĐND thành phố Hà Nội, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác các cấp, chính quyền, công an các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền về chủ trương, chính sách của trung ương và thành phố đối với chương trình này; làm tốt công tác rà soát nhu cầu, xác nhận đối tượng thụ hưởng; phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác xã, thị trấn, các tổ tiết kiệm và vay vốn trên địa bàn hướng dẫn đối tượng thụ hưởng theo chương trình, kịp thời hỗ trợ những hoàn cảnh đặc biệt vươn lên trong cuộc sống...
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.