Văn hóa

Thường Tín: Đúc tượng đồng tôn dung Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa Nguyễn Trãi

Ánh Dương 18/11/2023 18:07

Chiều 18-11, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Thường Tín long trọng tổ chức Lễ đúc tượng đồng tôn dung Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa Nguyễn Trãi tại khu lưu niệm xã Nhị Khê (huyện Thường Tín). Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Hà Minh Hải dự.

img_20231118_162111.jpg
Các đại biểu, nhân dân dự buổi lễ.

Phó Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Bùi Công Thản thông tin tại buổi lễ: Trong giai đoạn từ năm 2021 đến 2026, cùng với sự hỗ trợ của thành phố, huyện đã và đang thực hiện tu bổ, tôn tạo 59 di tích với tổng kinh phí 740 tỷ đồng, trong đó hỗ trợ tu sửa cấp thiết đối với 20 di tích, tổng mức đầu tư 17 tỷ đồng; tu bổ, tôn tạo 27 di tích từ nguồn đầu tư công, tổng mức đầu tư 563 tỷ đồng.

Các xã, thị trấn, các cơ sở tôn giáo - tín ngưỡng, các dòng tộc tích cực huy động các nguồn lực xã hội hoá hàng trăm tỷ đồng, nhân dân phát tâm công đức, đóng góp hàng vạn ngày công lao động cho công tác tu bổ, tôn tạo, bảo tồn nhiều di tích, bảo đảm các yêu cầu về khoa học, tính nguyên gốc, phục vụ nhu cầu tôn giáo tín ngưỡng, đồng thời khai thác hiệu quả trong phát triển văn hoá - du lịch.

img_20231118_171028.jpg
Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Nguyễn Xuân Minh phát biểu.

Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Nguyễn Xuân Minh cho biết, dự án Khu lưu niệm tại xã Nhị Khê là nơi tôn vinh, tưởng nhớ tới công lao to lớn của Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hoá Nguyễn Trãi. Sau nhiều năm triển khai công tác chuẩn bị đầu tư, ngày 14-11-2022, dự án chính thức được khởi công. Đến nay, các hạng mục chính đã được xây dựng.

Để dự án hoàn thành đầy đủ các hạng mục, là điểm đến có ý nghĩa với nhân dân trong và ngoài nước, huyện Thường Tín thống nhất chủ trương xã hội hoá hoàn thiện nội thất tại Khu lưu niệm với nhiều hạng mục. Trong đó có: Tượng đồng tôn dung Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hoá Nguyễn Trãi; hệ thống hoành phi câu đối, cuốn thư; tháp Chí Nghĩa; các hiện vật trưng bày, di vật, cổ vật, tư liệu sắc phong... có giá trị văn hóa, lịch sử gắn với cuộc đời, thân thế, sự nghiệp, văn chương của Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hoá Nguyễn Trãi...

Tại buổi lễ, lãnh đạo huyện Thường Tín kêu gọi các tổ chức, cá nhân, dòng tộc cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện chung sức hoàn thiện đồng bộ các hạng mục tại Khu lưu niệm Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hoá Nguyễn Trãi.

img_20231118_162018.jpg
Cụ Nguyễn Thông, hậu duệ thứ 18 của Anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi phát biểu

Cụ Nguyễn Thông, hậu duệ đời thứ 18 của Anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi, đại diện dòng tộc họ Nguyễn cho biết, dòng họ đã và đang kêu gọi toàn thể các gia tộc trên đất nước phát tâm công đức hiện vật, tiền của, đóng góp sức lực vào việc hoàn thiện đồ nội thất tại Khu lưu niệm, để công trình trở nên quy mô, xứng tầm với công lao to lớn của cụ Nguyễn Trãi.

img_20231118_161841.jpg
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Hà Minh Hải phát biểu.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Hà Minh Hải ghi nhận, biểu dương cán bộ, nhân dân huyện Thường Tín trong thực hiện hiệu quả công tác bảo tồn, phát huy những giá trị văn hoá lịch sử trên địa bàn.

Để dự án sớm hoàn thiện, trở thành là một điểm đến có ý nghĩa về văn hoá; nơi giáo dục tinh thần đoàn kết, truyền thống yêu nước cho các thế hệ hôm nay và mai sau, đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện Thường Tín bám sát, quyết liệt trong điều hành, quản lý chất lượng, tiến độ, vốn đầu tư, trong suốt quá trình thực hiện dự án, bảo đảm chặt chẽ, đúng pháp luật; các sở, ngành thành phố quan tâm việc thẩm định, bố trí nguồn lực để huyện Thường Tín hoàn thiện hạng mục tháp Chí nghĩa. Đối với các hạng mục được thực hiện từ nguồn xã hội hoá, phải bảo đảm kỹ thuật, mỹ thuật,sự thống nhất, đồng bộ...

img_20231118_164753.jpg

Tại buổi lễ, các đại biểu và nhân dân đã chứng kiến, thực hiện nghi thức đúc tạo tôn dung Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hoá Nguyễn Trãi.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thường Tín: Đúc tượng đồng tôn dung Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa Nguyễn Trãi

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.