Giao thông

Thượng Phúc tích cực gỡ điểm nghẽn GPMB đường Ba Lăng - Dũng Tiến

Vũ Cường - Diệu Hương 17/08/2026 - 14:51

Sau thời gian phải tạm dừng thi công do vướng mắc mặt bằng, dự án cải tạo, nâng cấp đường liên xã Nguyễn Trãi - Dũng Tiến, đoạn từ chùa Đậu đến chợ Ba Lăng, đang có chuyển biến tích cực. Đến nay, xã Thượng Phúc đã giải tỏa gần 90% mặt bằng phục vụ dự án. Lãnh đạo xã trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo xử lý từng trường hợp còn vướng, phấn đấu sớm hoàn tất mặt bằng để công trình tiếp tục triển khai.

Gỡ từng điểm nghẽn mặt bằng

Dự án cải tạo, nâng cấp đường liên xã Nguyễn Trãi - Dũng Tiến, đoạn từ chùa Đậu đến chợ Ba Lăng, được UBND huyện Thường Tín trước đây phê duyệt tại Quyết định số 4176/QĐ-UBND ngày 28-10-2019. Tuyến đường dài khoảng 2,66km, điểm đầu giao với đường trục Quốc lộ 1A - chùa Đậu, điểm cuối tại ngã tư chợ Ba Lăng.

768962988158537991964390487227493758136148n-17865869186561219117810.jpg
Chủ tịch UBND xã Thượng Phúc Lý Văn Dũng kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng Dự án cải tạo, nâng cấp đường Nguyễn Trãi - Dũng Tiến. Ảnh: Diệu Hương.

Theo thiết kế, tuyến có nền đường rộng 9m, mặt đường 7m, cùng hệ thống thoát nước, hè đường, cây xanh, chiếu sáng và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật. Tổng mức đầu tư dự án hơn 75,8 tỷ đồng, thời gian thực hiện được gia hạn đến hết quý IV-2026.

Đây là tuyến giao thông có vai trò kết nối các khu dân cư, phục vụ nhu cầu đi lại, giao thương, đồng thời góp phần hoàn thiện hạ tầng và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thượng Phúc.

Dự án bắt đầu thực hiện công tác giải phóng mặt bằng từ tháng 1-2020, khởi công tháng 12-2021. Đến nay, liên danh nhà thầu đã hoàn thành khoảng 75% khối lượng hợp đồng. Tuy nhiên, do vướng mắc về mặt bằng, việc thi công phải tạm dừng từ ngày 30-12-2024.

Để tháo gỡ điểm nghẽn này, thời gian qua, xã Thượng Phúc tập trung rà soát từng trường hợp, hoàn thiện hồ sơ bồi thường, hỗ trợ, đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận, bàn giao mặt bằng.

Trực tiếp kiểm tra thực tế tại dự án, đồng chí Lý Văn Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thượng Phúc đánh giá công tác giải phóng mặt bằng đã có chuyển biến rõ rệt, với gần 90% mặt bằng phục vụ dự án được giải tỏa.

Tại hiện trường, Chủ tịch UBND xã Thượng Phúc yêu cầu các bộ phận chuyên môn tiếp tục rà soát từng trường hợp, nắm chắc tình hình, kịp thời tuyên truyền, vận động, giải thích để người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của dự án và phối hợp bàn giao mặt bằng. Những khó khăn, vướng mắc phát sinh phải được tổng hợp, tham mưu xử lý kịp thời, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung.

69 hộ đã có phương án bồi thường

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư hạ tầng xã Thượng Phúc, để thực hiện dự án, tổng diện tích dự kiến thu hồi khoảng 2.536,5m². Đây là phần diện tích không lớn, song nằm trên tuyến đường hiện hữu, liên quan đến đất và tài sản của nhiều hộ dân nên quá trình giải phóng mặt bằng cần được thực hiện từng bước, bảo đảm đúng quy định và hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

76716155221256736882988715515439645126026445n-1786511758230879762404.jpg
Người dân được công khai phương án bồi thường nhằm tạo sự đồng thuận. Ảnh: Diệu Hương.

Đến nay, chủ đầu tư đã ban hành 4 đợt phê duyệt phương án giải phóng mặt bằng đối với 69 hộ, với tổng kinh phí được phê duyệt hơn 11,012 tỷ đồng, tương ứng diện tích thu hồi 1.344,7m². Trong đó, 61 hộ đã nhận tổng số tiền 8,79 tỷ đồng và bàn giao 1.185,8m² mặt bằng; 8 hộ chưa nhận tiền, với số tiền theo phương án khoảng 2,22 tỷ đồng, tương ứng diện tích 158,9m².

Những con số trên cho thấy công tác giải phóng mặt bằng đã có bước tiến đáng kể. Phần lớn các hộ thuộc những phương án đã được phê duyệt đã hoàn tất việc nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Cùng với đó, xã Thượng Phúc tiếp tục rà soát, hoàn thiện phương án đối với các trường hợp còn lại, không để công tác GPMB tiếp tục trở thành điểm nghẽn kéo dài đối với dự án.

Cùng với việc hoàn thiện hồ sơ, phương án bồi thường, công tác kiểm tra thực địa được Thượng Phúc tăng cường. Qua kiểm tra tại dự án, Chủ tịch UBND xã Thượng Phúc Lý Văn Dũng yêu cầu các bộ phận chuyên môn tiếp tục bám sát hiện trường, rà soát cụ thể từng trường hợp còn vướng, kịp thời tuyên truyền, vận động, giải thích để người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của dự án và phối hợp bàn giao mặt bằng. Những khó khăn, vướng mắc phát sinh phải được tổng hợp, tham mưu xử lý kịp thời, phấn đấu hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng theo yêu cầu.

Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư hạ tầng xã Thượng Phúc Nguyễn Xuân Chinh cho biết, đơn vị đang tập trung hoàn thiện hồ sơ, phương án đối với từng trường hợp; đồng thời phối hợp với cơ sở thôn tăng cường tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rõ phạm vi thu hồi, chính sách bồi thường, hỗ trợ và chủ động bàn giao mặt bằng.

Theo ông Nguyễn Xuân Chinh, với những trường hợp còn vướng, Ban Quản lý dự án sẽ tiếp tục rà soát cụ thể hiện trạng từng công trình để có phương án xử lý phù hợp. Việc tháo dỡ công trình, vật kiến trúc phải được tính toán kỹ, vừa bảo đảm quyền lợi của người dân, vừa bảo đảm an toàn cho công trình và các hộ dân liền kề.

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy, UBND xã, ngay trong tuần đầu tháng 8, Ban Quản lý dự án đầu tư hạ tầng đã gửi dự thảo phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng trực tiếp tới các hộ dân. Cùng với đó, đơn vị phối hợp với cơ sở thôn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các hộ có diện tích thu hồi tự nguyện tháo dỡ công trình, vật kiến trúc để sớm bàn giao cho nhà thầu.

Hoàn thành mặt bằng, tạo đà thi công trở lại

Trong quá trình giải phóng mặt bằng, một số trường hợp vẫn cần tiếp tục tháo gỡ. Đáng chú ý, có 4 hộ phải phá dỡ một phần công trình. Do việc phá dỡ có thể ảnh hưởng đến an toàn của toàn bộ công trình, chủ đầu tư phải thuê đơn vị tư vấn kiểm định, đánh giá kết cấu trước khi thực hiện.

Đây là những trường hợp cần được xử lý thận trọng, bởi yêu cầu đặt ra không chỉ là hoàn thành mặt bằng mà còn phải bảo đảm an toàn cho người dân và các công trình liền kề. Vì vậy, cùng với vận động, thuyết phục, Ban Quản lý dự án đang phối hợp rà soát hiện trạng, xác định phạm vi ảnh hưởng và phương án tháo dỡ phù hợp với từng công trình.

7725107379228401868924497759547724877431019n-1786586918626991701938.jpg
Công tác GPMB tuyến đường Nguyễn Trãi - Dũng Tiến đã và đang có những chuyển biến tích cực. Ảnh: Diệu Hương.

UBND xã Thượng Phúc đề nghị các hộ gia đình, cá nhân nằm trong phạm vi, ranh giới thu hồi đất tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương, chủ động thu dọn tài sản, cây cối trên đất và bàn giao mặt bằng theo quy định. Đối với các hộ đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, địa phương đề nghị khẩn trương hoàn thành việc thu dọn tài sản và bàn giao mặt bằng.

Trong quá trình này, các lực lượng chức năng được yêu cầu phối hợp, hỗ trợ người dân tháo dỡ, thu dọn tài sản, cây cối, bảo đảm công tác giải phóng mặt bằng được thực hiện đúng quy định, công khai, minh bạch, hạn chế ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt của người dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Thượng Phúc tích cực gỡ điểm nghẽn GPMB đường Ba Lăng - Dũng Tiến

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.