Pháp luật

Thực hiện 52.295 dịch vụ pháp lý về tố tụng, trợ giúp pháp lý

Việt Tuấn 30/11/2023 - 19:21

Chiều 30-11, Ban Pháp chế - HĐND thành phố làm việc với Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội về hoạt động quản lý nhà nước đối với tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức đấu giá trên địa bàn.

phap-che.jpg
Quang cảnh buổi làm việc của Ban Pháp chế - HĐND thành phố Hà Nội với Đoàn Luật sư Hà Nội.

Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội Nguyễn Hoàng Tiến cho biết, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội có khoảng 5.300 luật sư và 4.500 người tập sự hành nghề luật sư, với hơn 1.500 tổ chức hành nghề. Thời gian qua, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội đã thực hiện tốt nhiệm vụ cung cấp dịch vụ pháp lý. Trong đó, từ năm 2020 đến nay, Đoàn đã thực hiện 52.295 dịch vụ pháp lý về tố tụng, bào chữa vụ án, trợ giúp pháp lý và thực hiện tốt các nghĩa vụ về thuế với Nhà nước...

Ngoài ra, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội chủ động tham gia đóng góp ý kiến xây dựng hầu hết các dự án luật, nghị định, văn bản quy phạm pháp luật; thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền phổ biến pháp luật, quản lý đội ngũ luật sư, giám sát hoạt động hành nghề luật sư, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho luật sư.

Về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội đã tiếp nhận 198 đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến luật sư. Trong đó, đã xử lý kỷ luật khiển trách 4 trường hợp, tạm đình chỉ tư cách thành viên 4 trường hợp, xóa tên khỏi danh sách Đoàn Luật sư thành phố 2 trường hợp và tạm đình chỉ hoạt động hành nghề 2 trường hợp.

Tại buổi làm việc, thành viên Ban Pháp chế - HĐND thành phố đã trao đổi, đề nghị Đoàn Luật sư thành phố làm rõ thêm những khó khăn, vướng mắc trong thực tế hoạt động, như việc tiếp xúc với các cơ quan chức năng trong quá trình tham gia tố tụng; việc tiếp xúc với khách hàng là thân chủ của những vụ án kéo dài nhiều năm; việc xử lý đối với các luật sư nếu vi phạm các quy định hành nghề…

Kết luận tại buổi làm việc, Phó Trưởng ban Pháp chế - HĐND thành phố Hoàng Thị Thúy Hằng ghi nhận những đóng góp của Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ chức tham gia dịch vụ pháp lý; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tư vấn pháp lý…

Ban Pháp chế - HĐND thành phố đề nghị, Đoàn Luật sư Hà Nội tiếp tục nghiên cứu cơ chế, cách làm để phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những khó khăn, qua đó, đóng góp cho tổ chức nghề nghiệp và cho nhiệm vụ chung của thành phố thời gian tới.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Thực hiện 52.295 dịch vụ pháp lý về tố tụng, trợ giúp pháp lý

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.