Đối ngoại

Thúc đẩy và nâng tầm hơn nữa quan hệ hợp tác Hà Nội - Fukuoka trong giai đoạn mới

Quỳnh Dương - Viết Thành 23/01/2024 19:10

Chiều 23-1, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã tiếp đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Fukuoka (Nhật Bản) do ông Hattori Seitaro, Thống đốc tỉnh làm Trưởng đoàn cùng ông Kohara Katsuji, Chủ tịch Hội đồng tỉnh và nhiều thành viên chính quyền tỉnh thăm làm việc tại Hà Nội từ ngày 21 đến 25-1-2024.

3af88df7c6956ccb3584.jpg
Quang cảnh buổi tiếp.

Tham dự cuộc tiếp có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Nguyễn Quang Đức; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Đỗ Anh Tuấn; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Minh Hải cùng đại diện các sở, ban, ngành thành phố.

Tại buổi tiếp, Thống đốc tỉnh Fukuoka Hattori Seitaro bày tỏ vui mừng khi thực hiện chuyến thăm nhân kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Hà Nội – Fukuoka, 10 năm HĐND hai địa phương ký Thỏa thuận về thúc đẩy quan hệ giao lưu và hữu nghị (ngày 25-4-2014). Nhiều năm qua, hai bên đã triển khai nhiều chương trình hợp tác hiệu quả.

Trong chuyến thăm của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến tới Fukuoka tháng 11-2023, Thống đốc Hattori Seitaro đã đề xuất cách tiếp cận mới đối với hợp tác trao đổi học sinh, sinh viên . Theo đó, hai bên tổ chức các chương trình giao lưu giữa học sinh học tiếng Nhật tại Hà Nội và sinh viên sư phạm bộ môn tiếng Nhật tại Fukuoka. Ông Hattori Seitaro cũng mong muốn mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực khác như giao lưu văn hóa, kinh tế và môi trường.

Về lĩnh vực y tế, Thống đốc Hattori Seitaro giới thiệu ông Kurauchi Isao, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Kyushu, Chủ tịch Hiệp hội Thú y Nhật Bản, Chủ tịch Liên đoàn Thú y châu Á, Cố vấn cấp cao Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam tỉnh Fukuoka, người đang dành nỗ lực cho việc thúc đẩy chương trình One Health. Đây là giải pháp phối hợp hành động giữa các ngành như y tế, thú y và môi trường để đạt được sức khỏe tối ưu cho con người, động vật... Thống đốc tỉnh Hattori Seitaro hy vọng, Thành ủy Hà Nội sẽ hỗ trợ để phổ biến rộng rãi chương trình này.

1baec0ec8a8e20d0799f.jpg
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu tại buổi tiếp.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, đối với thành phố Hà Nội, Nhật Bản là đối tác quan trọng trên rất nhiều lĩnh vực như: Kinh tế, thương mại, giao thông, môi trường, nông nghiệp, giáo dục - đào tạo, văn hóa, y tế...

Về đầu tư nước ngoài trực tiếp (FDI), Nhật Bản đứng thứ nhất trong các nước đối tác đầu tư vào Hà Nội với tổng số vốn là 12,837 tỷ USD. Thời gian qua, ngày càng nhiều tập đoàn, doanh nghiệp của Nhật Bản đã đến đầu tư với những dự án quy mô lớn, mang lại những tác động tích cực đối với tăng trưởng và phát triển của Hà Nội.

bbfcef72a6100c4e5501.jpg
Thống đốc tỉnh Fukuoka (Nhật Bản) Hattori Seitaro phát biểu tại buổi tiếp.

Nhật Bản hiện cũng là quốc gia cung cấp vốn viện trợ phát triển chính thức (ODA) lớn nhất cho thành phố Hà Nội với 34 dự án và tổng vốn đã cam kết là 2,9 tỷ USD. Các dự án ODA lớn của Nhật Bản được đầu tư cho các công trình hạ tầng kinh tế, xã hội quan trọng như: Hệ thống giao thông đô thị, môi trường, cấp nước, thoát nước… đã có đóng góp quan trọng hỗ trợ cải thiện cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật để phục vụ người dân Thủ đô; thúc đẩy tăng trưởng của Thủ đô, tạo tiền đề cho phát triển kinh tế - xã hội.

147a374d7e2fd4718d3e.jpg
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Thống đốc tỉnh Fukuoka (Nhật Bản) Hattori Seitaro cũng các đại biểu dự buổi tiếp.

Khẳng định Hà Nội đặc biệt coi trọng việc thúc đẩy và phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác với các địa phương Nhật Bản. Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng vui mừng và đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Hà Nội và Fukuoka. 15 năm qua đánh dấu quá trình đồng hành và những kết quả hợp tác hiệu quả giữa hai bên trên các lĩnh vực môi trường, nông nghiệp, văn hóa, giáo dục, giao lưu nhân dân... Việc duy trì cơ chế kết nối, thông tin thường xuyên qua trao đổi điện, thư; chuyến thăm và trao đổi của đoàn đại biểu các cấp đã góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và tình cảm gắn bó giữa người dân hai địa phương.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng hoan nghênh kết quả cuộc hội đàm giữa UBND thành phố Hà Nội và chính quyền tỉnh Fukuoka, đồng thời khẳng định, việc ký kết Bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác giữa hai địa phương lần này sẽ là cơ sở quan trọng để thúc đẩy và nâng tầm hơn nữa quan hệ hợp tác giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Fukuoka trong giai đoạn mới 2024-2028.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đề nghị, trong thời gian tới, Chính quyền tỉnh Fukuoka tiếp tục quan tâm thúc đẩy một số nội dung nhằm đưa quan hệ hợp tác giữa 2 địa phương phát triển thực chất hơn nữa, gồm: Tiếp tục tăng cường hoạt động giao lưu các cấp, giao lưu nhân dân, giao lưu văn hóa, thúc đẩy hợp tác du lịch giữa tỉnh Fukuoka nói riêng, khu vực Kyushu nói chung với Thủ đô Hà Nội; kêu gọi các doanh nghiệp Fukuoka tăng cường đầu tư, mở rộng hoạt động tại Hà Nội trong các lĩnh vực tỉnh có thế mạnh như cơ sở hạ tầng chiến lược (các tuyến tàu điện ngầm, cầu, đường,...), chế biến, chế tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, văn hóa, y tế, thương mại…; tiếp tục tăng cường đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Hà Nội thông qua các chương trình đào tạo, tiếp nhận lao động, thực tập sinh…

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhất trí với đề xuất của Thống đốc Hattori Seitaro về việc phổ biến, triển khai One Health, đồng thời cho biết, Hà Nội sẽ lập nhóm công tác tới Fukuoka tham khảo, trao đổi kinh nghiệm về chương trình này.

Chủ tịch Hội đồng tỉnh Fukuoka Kohara Katsuji tin tưởng, chương trình One Health sẽ mang lại những ảnh hưởng tích cực cho các quốc gia trên toàn thế giới. Ông cũng hy vọng, quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Fukuoka và Hà Nội sẽ ngày càng hiệu quả và bền chặt.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Thúc đẩy và nâng tầm hơn nữa quan hệ hợp tác Hà Nội - Fukuoka trong giai đoạn mới

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.