Đối ngoại

Thúc đẩy quan hệ hữu nghị Hà Nội - Fukuoka (Nhật Bản) phát triển về mọi mặt

Nguyễn Thúc 22/01/2024 - 20:41

Chiều 22-1, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn tiếp xã giao Đoàn Hội đồng tỉnh Fukuoka (Nhật Bản) do Chủ tịch Hội đồng Kohara Katsuji dẫn đầu, và Đoàn Thống đốc tỉnh Fukuoka do Thống đốc Tỉnh Fukuoka Seitaro Hattori dẫn đầu, đều đang thăm và làm việc tại Hà Nội.

lnh08273.jpg
Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn với Chủ tịch Hội đồng tỉnh Fukuoka Kohara Katsuji.

Phát biểu tại buổi tiếp, Chủ tịch Hội đồng tỉnh Fukuoka Kohara Katsuji bày tỏ mong muốn, dịp kỷ niệm hợp tác 10 năm giữa cơ quan dân cử hai địa phương sẽ chứng kiến thêm các ký kết hợp tác hiệu quả, cũng như các hoạt động giao lưu đặc sắc. Nhấn mạnh tỉnh Fukuoka luôn mở rộng vòng tay để đón mọi người, Chủ tịch Hội đồng tỉnh Kohara Katsuji mong muốn, các bạn trẻ, thanh niên Việt Nam sẽ lựa chọn tỉnh Fukuoka là điểm đến sinh sống, học tập; đồng thời đề nghị HĐND thành phố Hà Nội quan tâm thúc đẩy và hỗ trợ khía cạnh hợp tác này.

Về phần mình, Thống đốc tỉnh Fukuoka Seitaro Hattori trong phát biểu tại buổi tiếp đã dành thời gian giới thiệu về chương trình sức khoẻ One Health, nhấn mạnh đây là chương trình quan trọng ứng phó với dịch bệnh lây truyền từ động vật nuôi sang con người. Thống đốc Seitaro Hattori cho biết, ông Kurauchi Isao, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Kyushu, Chủ tịch Hiệp hội Thú y Nhật Bản, Chủ tịch Liên đoàn Thú y châu Á, Cố vấn cấp cao Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam tỉnh Fukuoka hiện đang dành nhiều nỗ lực cho việc thúc đẩy chương trình này, và mong có sự ủng hộ của thành phố Hà Nội.

Thống đốc Seitaro Hattori cũng nhấn mạnh, tỉnh với đặc thù có lượng người Việt Nam sinh sống đông đảo, rất mong muốn quan hệ hợp tác với Hà Nội, thời gian tới sẽ dành thêm sự ưu tiên cho giao lưu nhân dân, đặc biệt là giới trẻ. Thống đốc Seitaro Hattori khẳng định, sẽ thực hiện cam kết hợp tác Hà Nội - Fukuoka bằng những hoạt động cụ thể, qua đó đóng góp thiết thực vào quan hệ hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản.

Cảm ơn chia sẻ của các lãnh đạo tỉnh Fukuoka, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn bày tỏ đánh giá cao chương trình làm việc của hai đoàn đại biểu tỉnh tại Việt Nam lần này. Chủ tịch HĐND thành phố nêu rõ, trên cơ sở mối quan hệ rất gần gũi, tỉnh Fukuoka với Thủ đô Hà Nội đã có hành trình 15 năm hợp tác giữa hai địa phương và 10 năm hợp tác giữa cơ quan dân cử hai địa phương với những kết quả bước đầu.

lnh08293.jpg
Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Kyushu, Cố vấn cấp cao Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam tỉnh Fukuoka Kurauchi Isao trao quà tới Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn.

Theo Chủ tịch HĐND thành phố, việc lãnh đạo hai bên duy trì thường xuyên hoạt động trao đổi đoàn cấp cao - mà gần đây là chuyến thăm của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến tới tỉnh Fukuoka - đã góp phần củng cố sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, tạo nền tảng vững chắc để thúc đẩy hợp tác sâu rộng và hiệu quả hơn nữa.

Chia sẻ về tình hình phát triển của Hà Nội thời gian vừa qua, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn khẳng định, trong quá trình phát triển, Hà Nội luôn dành sự ưu tiên cho các mối quan hệ hữu nghị hợp tác với các thành phố và thủ đô trên toàn thế giới, nhất là các địa phương của các quốc gia đối tác chiến lược toàn diện, trong đó có các địa phương của Nhật Bản. Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh, các địa phương hai nước cần có trách nhiệm gìn giữ mối quan hệ, luôn nỗ lực để quan hệ hai bên phát triển thực chất và hiệu quả.

lnh08284.jpg
Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn (phải) trao quà lưu niệm của Thủ đô Hà Nội cho Thống đốc tỉnh Fukuoka Seitaro Hattori.

Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cũng đề nghị, trên cơ sở hợp tác song phương giữa Hà Nội và Fukuoka thời gian qua đã được cụ thể hóa bằng nhiều hoạt động ý nghĩa, hai bên cần tiến hành rà soát những kết quả đã đạt được, từ đó định hướng phát triển giai đoạn tới, trong đó xem xét tập trung vào một số lĩnh vực như văn hoá giáo dục, y tế… ; song song tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn, thắt chặt tình cảm và quan hệ hữu nghị giữa hai địa phương, hai đất nước.

Chủ tịch HĐND thành phố cũng đánh giá cao ý nghĩa nhân văn của chương trình One Health và mong chương trình sẽ đạt được thành công như mong đợi.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thúc đẩy quan hệ hữu nghị Hà Nội - Fukuoka (Nhật Bản) phát triển về mọi mặt

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.