Hà Nội kết nối

Thúc đẩy quan hệ hợp tác, giao lưu giữa Phật giáo Việt Nam, Lào, Campuchia

Nghiêm Ý - Vân Sơn 25/12/2023 15:20

Hội nghị lãnh đạo Phật giáo Việt Nam, Lào và Campuchia năm 2023 có chủ đề “Quan điểm của Phật giáo về quản lý môi trường - Nuôi dưỡng một thế giới bền vững".

Ngày 25-12, Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp Trung ương Liên minh Phật giáo Lào và Hội đồng Tăng già Tối cao Vương quốc Campuchia tổ chức Hội nghị Lãnh đạo Phật giáo 3 nước Việt Nam, Lào, Campuchia lần thứ 2 với chủ đề “Quan điểm của Phật giáo về quản lý môi trường: Nuôi dưỡng một thế giới bền vững”.

Hội nghị có 4 phiên chia sẻ các nội dung chính gồm: Sự kết nối nhau và công bằng môi trường; đạo đức Phật giáo và cuộc sống bền vững; chánh niệm và đạo đức sinh thái; tiêu dùng có chánh niệm và môi trường; giáo dục và nhận thức về môi trường; trí tuệ và chủ nghĩa môi trường Phật giáo.

18-2286.jpg
Hơn 1.000 tăng, ni, Phật tử 3 nước tham dự.

Phát biểu khai mạc, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, Hội nghị lãnh đạo Phật giáo đánh dấu cam kết tăng cường quan hệ đối tác học thuật giữa các tổ chức Phật giáo ở Việt Nam, Lào và Campuchia; tăng cường trao đổi học thuật và hòa nhập văn hóa sẽ làm sâu sắc thêm sự hiểu biết về các chủ đề Phật giáo; trao đổi học giả và sinh viên thường xuyên giữa các trường đại học Phật giáo sẽ tăng cường chia sẻ kiến thức và phổ biến các phương pháp hay nhất bằng xã hội và mối quan hệ liên tôn từ lăng kính Phật giáo mang đến cơ hội áp dụng trí tuệ tập thể của lãnh đạo Phật giáo vào các vấn đề lớn nhất của nhân loại.

Bên cạnh đó, cam kết về sự hướng dẫn của Phật giáo nhằm đáp ứng một cách có ý nghĩa trước những thách thức cấp bách; Hợp tác học thuật ngày càng tăng đảm bảo những hiểu biết lâu đời từ các dòng truyền thừa Phật giáo đa dạng nhưng bổ sung liên tục mang lại lợi ích cho xã hội…

Theo Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Hội nghị còn kêu gọi hành động, hợp tác bền vững hướng tới bảo vệ môi trường, tăng cường trao đổi văn hóa giữa các nước.

354677.jpg
Toàn cảnh Hội nghị Lãnh đạo Phật giáo ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia tham dự lần thứ 2.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng cho rằng, Hội nghị Thượng đỉnh Chủ tịch Phật giáo Việt Nam, Lào, Campuchia lần thứ hai được tổ chức tại Việt Nam là một sự kiện quan trọng góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác, giao lưu giữa Phật giáo ba nước, góp phần thắt chặt thêm tình đoàn kết, gắn bó hữu nghị giữa ba quốc gia, cùng nhau kiến tạo xã hội ấm no, hạnh phúc, đời sống hòa bình, an lạc.

“Liên minh Phật giáo Lào, Tăng già Phật giáo Vương quốc Campuchia và Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục lan tỏa và phát huy giá trị đạo đức Phật giáo tốt đẹp, lan tỏa tinh thần nhân văn, nhân ái, vì cộng đồng xã hội, quan tâm, tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam, người Lào và người Campuchia hòa nhập vào đời sống tín ngưỡng, tôn giáo ở nước sở tại, cùng tổ chức Phật giáo và nhân dân xây dựng 3 nước Việt Nam - Lào Campuchia cùng phát triển bền vững”, Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng đề nghị.

Hội nghị Lãnh đạo Phật giáo 3 nước Việt Nam, Lào, Campuchia lần thứ 2 diễn ra trong 2 ngày 25 và 26-12 tại thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng).

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Thúc đẩy quan hệ hợp tác, giao lưu giữa Phật giáo Việt Nam, Lào, Campuchia

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.