Thể thao

Thua sát nút Thái Lan, U19 nữ Việt Nam giành ngôi Á quân giải U19 nữ Đông Nam Á

Ngân Hà 15/07/2023 23:36

Tối 15-7, tại Palembang (Indonesia), đội tuyển U19 nữ Việt Nam đã chơi đầy nỗ lực nhưng vẫn không thể khuất phục được U19 nữ Thái Lan, để thua đáng tiếc 1-2 và chỉ giành ngôi á quân Giải U19 nữ Đông Nam Á 2023.

idn01368-1-.jpg
Pha tranh bóng giữa các cầu thủ U19 Việt Nam (áo đỏ) và U19 Thái Lan.

Với tính chất của một trận chúng kết, cả U19 nữ Việt Nam và U19 nữ Thái Lan đều nhập cuộc thận trọng. Cơ hội đầu tiên đến với U19 nữ Thái Lan phút 17 khi tận dụng sai lầm phá bóng hụt của hậu vệ U19 nữ Việt Nam, chân sút chủ lực Thawanrat (số 9) có cơ hội dứt điểm quyết đoán trong vòng cấm nhưng không thắng được phản xạ tuyệt vời của thủ môn Kiều My.

Thế trận diễn ra giằng co, U19 nữ Việt Nam cũng có những cơ hội uy hiếp khung thành U19 nữ Thái Lan nhưng Bảo Trâm, Vũ Thị Hoa đều sút không chính xác. Đáng tiếc nhất là tình huống Ngọc Minh Chuyên đi bóng tốc độ loại hậu vệ U19 nữ Thái Lan xâm nhập vòng cấm nhưng lại sút ra ngoài khi đối mặt thủ môn Chalisa Phungoen phút 32.

idn01386.jpg

Phút 42, Ngọc Minh Chuyên đánh đầu kiến tạo đẹp mắt cho Lưu Hoàng Vân thoát xuống đối mặt với thủ môn U19 nữ Thái Lan. Tuy nhiên, thay vì dứt điểm ngay, Hoàng Vân lại quyết định đi bóng và không qua được Chalisa Phungoen. Hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

Sang hiệp 2, những pha lập công đã đến liên tục chỉ trong một thời gian ngắn. Phút 52, lưới của Việt Nam rung lên nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng cho U19 nữ Thái Lan do việt vị. Phút 69, từ quả đá phạt hàng rào ở cự ly gần 30m, đội trưởng Supapron (số 6) sút đẹp mắt đánh bại thủ môn Kiều My mở tỷ số cho U19 nữ Thái Lan.

Chỉ ba phút sau, U19 nữ Việt Nam lại phải nhận thêm bàn thua. Người gia tăng cách biệt cho U19 nữ Thái Lan là Thanchanok Jansri (số 11) với cú sút xa đẳng cấp.

Phút 75, từ một tình huống tấn công, sau pha dứt điểm của đồng đội nhưng không thể đánh bại thủ môn Thái Lan, Linh Trang có mặt kịp thời và sút bồi chính xác để rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho U.19 nữ Việt Nam.

idn01529.jpg

Trong hơn 15 phút còn lại, đội bóng của HLV Akira Ijiri đã chơi đầy nỗ lực nhưng không thể tìm kiếm được bàn thắng gỡ hòa. Chung cuộc, U.19 nữ Việt Nam thua sát nút với tỷ số 1-2 trước Thái Lan và đoạt ngôi Á quân giải U19 nữ Đông Nam Á 2023.

Trước đó, ở trận đấu tranh hạng 3 vào chiều cùng ngày, U.19 nữ Myanmar hòa với chủ nhà Indonesia 1-1 sau 120 phút thi đấu. Trên chấm luân lưu, đội U.19 nữ Myanmar giành chiến thắng với tỷ số 4-2 và đoạt Huy chương đồng giải U.19 nữ Đông Nam Á 2023.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Thua sát nút Thái Lan, U19 nữ Việt Nam giành ngôi Á quân giải U19 nữ Đông Nam Á

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.