Xã hội

Thu hơn 3 tỷ đồng từ hoạt động nhắn tin tri ân liệt sĩ

Mai Hoa 23/08/2023 - 15:35

Trao đổi với phóng viên Báo Hànộimới chiều 23-8, Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, cho biết: Ban tổ chức Chương trình nhắn tin “Tri ân liệt sĩ - 2023” đã thu được hơn 3,1 tỷ đồng bổ sung vào nguồn hỗ trợ thực hiện cho các hoạt động hỗ trợ các gia đình liệt sĩ Việt Nam.

dang-huong.jpg
Ban chấp hành Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn (Hà Nội).

Chương trình nhắn tin “Tri ân liệt sĩ - 2023” do Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam phối hợp với Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Cổng thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia 1400 tổ chức từ ngày 23-6 đến 20-8. Với mỗi tin nhắn theo cú pháp “TALS” gửi 1405, có giá trị đóng góp 20.000 đồng. Theo thống kê của Ban tổ chức, chương trình đã thu được 3 tỷ 157 triệu đồng. Số tiền này sẽ là nguồn bổ sung thực hiện các hoạt động hỗ trợ các gia đình liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn.

Trước đó, tổng hợp số liệu 6 tháng đầu năm, Hội đã phối hợp với các Hội, chi hội tỉnh, thành phố tặng 19 nhà tình nghĩa cho các gia đình liệt sĩ tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Phú Thọ, Hải Dương, Hải Phòng, Sơn La, Yên Bái, Thái Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Bình Phước, Bắc Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu (mỗi nhà 60 - 80 triệu đồng); tặng 1 nhà tình nghĩa trị giá 330 triệu đồng cho 1 sỹ quan cấp tá, Anh hùng lực lượng vũ trang quân đội Lào...

Trong dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ 27-7, Hội đã tập trung thực hiện các hoạt động nêu cao đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa”, tổ chức các hình thức hoạt động như: Gặp mặt gia đình liệt sĩ, tổ chức dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ; tặng quà, nhà tình nghĩa, sổ tiết kiệm cho các gia đình liệt sĩ...

Hiện nay, Hội tập trung triển khai các hoạt động hướng tới kỷ niệm Quốc khánh 2-9, và xa hơn là kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22-12, như: Tiếp tục hỗ trợ tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; nghiên cứu, thu thập kết nối thông tin xác định danh tính liệt sĩ bằng phương pháp thực chứng...

Mục tiêu đến cuối năm, Hội và các tổ chức Hội huy động ít nhất từ 6 đến 7 tỷ đồng để tiếp tục hỗ trợ làm nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm và tặng quà cho các gia đình liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam anh hùng có hoàn cảnh khó khăn, di chuyển hài cốt liệt sĩ về với đất mẹ, tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Thu hơn 3 tỷ đồng từ hoạt động nhắn tin tri ân liệt sĩ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.