Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thông báo về đối tượng vận chuyển hơn 7kg ma túy đá đang lẩn trốn

Chu Dũng| 02/05/2023 17:39

(HNMO) - Ngày 2-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định truy nã đối với Nguyễn Văn Công (sinh năm 1993; ở thôn Đại Từ, xã Bảo Đài, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy".

Từ ngày 17-5 đến 19-5-2022, đối tượng Nguyễn Văn Công đã thuê vận chuyển 2 kiện hàng chứa hơn 7kg ma túy MDMA. Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 10-1-2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi bị can đối với Nguyễn Văn Công về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, hiện không rõ tung tích. 

Lệnh truy nã đối tượng Công.

Công an thành phố Hà Nội kêu gọi Công ra đầu thú. Nếu phát hiện đối tượng ở đâu, người dân có thể báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất, Tổng đài 113 hoặc cung cấp thông tin qua trang Facebook Công an thành phố Hà Nội.

* Cùng ngày, Công an quận Ba Đình (Hà Nội) đã tạm giữ hình sự đối tượng Trần Thị Huyền Trang (sinh năm 1994; ở ngõ 38 Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, vào hồi 18h25 ngày 21-4, tại khu vực Bến xe buýt đường Yên Phụ, phường Nguyễn Trung Trực, Công an quận Ba Đình đã bắt giữ Trang đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ là 2,234 gram heroin.

Đối tượng Trần Thị Huyền Trang tại cơ quan công an.

* Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Đống Đa đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Kiều Việt Long (sinh năm 1984; ở phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội) và Nguyễn Trung Thành (sinh năm 1981; ở phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội) về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy"; Nguyễn Văn Quyết (sinh năm 1964; ở phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Hà Nội) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Trước đó, khoảng 12h ngày 3-4, tại khu vực ngõ An Trạch 1, công an đã phát hiện và bắt quả tang 2 đối tượng Kiều Việt Long và Nguyễn Trung Thành có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ là 0,102 gram heroin. Qua điều tra, Thành và Long khai nhận mua số ma túy trên của Nguyễn Văn Quyết.

Đến khoảng 19h15 cùng ngày, Công an quận Đống Đa bắt giữ Quyết tại trước số 91 An Trạch 1. Tang vật thu giữ là 0,123 gram heroin. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở Quyết, Công an quận Đống Đa thu giữ thêm 3,617 gram heroin, 1 cân điện tử.

Hiện các vụ việc đang được làm rõ.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Thông báo về đối tượng vận chuyển hơn 7kg ma túy đá đang lẩn trốn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.