Ngày 1-7, mô hình chính quyền địa phương hai cấp chính thức vận hành trên cả nước. Theo ghi nhận của phóng viên Báo Hànộimới, nhiều người dân và cán bộ cơ sở bày tỏ sự phấn khởi, tin tưởng, kỳ vọng các xã mới sẽ bứt phá mạnh mẽ...
Ông Trương Văn Vượng, xã Hát Môn: Nhân dân phấn khởi và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng
Thực hiện chuyển đổi chính quyền từ ba cấp sang hai cấp, nhân dân chúng tôi rất phấn khởi và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Đối với huyện Phúc Thọ chúng tôi, việc chuyển đổi thành ba xã: Phúc Thọ, Phúc Lộc và Hát Môn được lãnh đạo Đảng ủy, UBND, HĐND, Ủy ban MTTQ thông báo rộng rãi, làm công tác tư tưởng, giúp chúng tôi hiểu đây là cuộc cách mạng lớn, đưa đất nước, quê hương phát triển.
Chúng tôi tin tưởng chính quyền mới sẽ là chính quyền hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân và phục vụ nhân dân, phục vụ doanh nghiệp. Chúng tôi cũng cảm nhận được việc chuyển giao này diễn ra một cách bình thường, mọi hoạt động của người dân không bị gián đoạn; công việc được giải quyết ngay, nên người dân rất phấn khởi, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ phụ trách. Cán bộ, nhân dân chúng tôi đón chính quyền mới như một ngày hội thực sự.
Ông Nguyễn Minh Quang, thôn 4, xã Minh Châu: Tin tưởng vào đội ngũ cán bộ mới, gần dân, sát dân, vì dân
Hôm nay tham dự lễ công bố quyết định thành lập chính quyền hai cấp của thành phố tại điểm cầu xã Minh Châu - xã đảo duy nhất của Thủ đô, tôi thực sự cảm thấy rất vinh dự và xúc động. Đây là dấu mốc quan trọng không chỉ đối với xã nhà, mà còn với bà con đang sinh sống, lao động, gắn bó với vùng đất đặc biệt này.
Là người dân gắn bó lâu năm với Minh Châu, tôi thấy việc kiện toàn bộ máy chính quyền hai cấp là hết sức cần thiết, đặc biệt trong bối cảnh địa phương đang từng bước phát triển về kinh tế, xã hội, hạ tầng, du lịch. Bộ máy mới được kiện toàn, nhận được sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp từ thành phố, chắc chắn tạo nên khí thế mới, địa phương chuyển mình mạnh mẽ... Tôi tin tưởng đội ngũ cán bộ mới sẽ đoàn kết, năng động, gần dân, sát dân hơn nữa, từ đó giúp nhân dân tháo gỡ khó khăn, phát huy tiềm năng như chăn nuôi bò sữa, rau an toàn, phát triển du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm…
Chúng tôi mong muốn các đồng chí cán bộ được trao quyết định hôm nay luôn giữ vững phẩm chất, đạo đức cách mạng, thực sự là công bộc của dân; mong các đồng chí luôn lắng nghe tiếng nói của nhân dân, đồng hành với người dân trong từng bước phát triển. Chính quyền hai cấp không chỉ là sự thay đổi về mô hình quản lý, mà còn là sự đổi mới trong cách phục vụ nhân dân - làm sao cho mọi người dân đều cảm thấy chính quyền gần gũi, tin tưởng, có thể gửi gắm tâm tư, nguyện vọng.
Thay mặt bà con trong thôn, tôi xin gửi lời chúc mừng tới các đồng chí cán bộ được phân công nhiệm vụ tại xã Minh Châu mới. Mong rằng các đồng chí luôn nỗ lực, hết lòng vì sự phát triển của quê hương để Minh Châu không chỉ là xã đảo của Thủ đô, mà còn là điểm sáng trong phát triển bền vững.
Anh Kim Văn Hưởng, người dân xã Phúc Sơn: Quyết sách lớn được sự đồng thuận rất cao trong nhân dân
Chúng tôi thực sự hồi hộp, xúc động khi thời khắc lịch sử, thành lập xã mới đã đến. Người dân mong bộ máy chính quyền mới vận hành hiệu quả, thân thiện, hiệu quả trong phục vụ nhân dân.
Chúng tôi hoàn toàn đồng tình với chủ trương của Đảng, Nhà nước. Đây là chủ trương đúng đắn, phù hợp quy định pháp luật, được thực hiện một cách quyết liệt, bài bản nên nhận được sự đồng thuận rất cao trong nhân dân.
Tôi hiểu rằng, trong quá trình tổ chức lại bộ máy sẽ có những thay đổi nhất định, nhất là ở các lĩnh vực như công an, y tế, giáo dục... Điều này đòi hỏi bộ máy mới phải thực sự tinh gọn, có chuyên môn, năng lực và trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của giai đoạn phát triển mới.
Nhân dân rất hoan nghênh việc thành lập xã mới. Diện tích rộng hơn, dân số tăng lên, diện mạo địa phương chắc chắn sẽ đổi khác. Tôi tin rằng đời sống người dân sẽ ngày càng nâng cao. Đây là bước ngoặt lớn, thể hiện quyết tâm đổi mới vì một nước Việt Nam ngày càng phát triển bền vững. Tôi cũng kỳ vọng, sau khi thành lập xã mới, đặc biệt trong quá trình hợp nhất, kiện toàn bộ máy, các thủ tục hành chính sẽ được xử lý thuận tiện, nhanh gọn hơn, cơ chế giải quyết công việc với người dân sẽ minh bạch, rõ ràng hơn.
Anh Bùi Quốc Tuấn, xã Thượng Phúc: Sẵn sàng đồng hành, chung sức cùng chính quyền
Tôi sống ở đây từ nhỏ, chưa bao giờ thấy quê hương mình thay đổi nhanh và sâu sắc như mấy năm gần đây. Việc thành lập xã Thượng Phúc mới thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước tới từng vùng quê. Hôm nay được đứng đây, nghe đọc quyết định thành lập xã Thượng Phúc tôi thật sự tự hào. Địa phương mình giờ có mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hiện đại hơn, gần dân hơn - đó là điều người dân rất mong chờ.
Với quy mô xã lớn hơn, tiềm năng nhiều hơn, tôi tin nếu có định hướng tốt từ chính quyền thì Thượng Phúc sẽ phát triển mạnh mẽ trong vài năm tới. Không chỉ đặt niềm tin, người dân Thượng Phúc còn thể hiện tinh thần sẵn sàng đồng hành, chung sức cùng chính quyền. Ngay sau lễ công bố, nhiều hộ dân chủ động chỉnh trang nhà cửa, tham gia dọn vệ sinh môi trường, treo cờ Tổ quốc, tạo cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp để chào mừng sự kiện lớn.
Trương Văn Thao, người dân xã Phú Cát: Tạo đà cho đất nước phát triển
Là người dân thôn Bạch Thạch, xã Hòa Thạch cũ nay mang tên mới là Phú Cát, tôi rất tin tưởng vào chủ trương, định hướng của Đảng và Tổng Bí thư Tô Lâm về kỷ nguyên mới của dân tộc. Tôi cho rằng việc hợp nhất, tinh giản bộ máy chính quyền các cấp là một trong những bước đi mạnh mẽ và táo bạo của Đảng và Nhà nước.
Cái được đầu tiên mà mỗi người dân đều cảm nhận được, đó là nhờ công tác sáp nhập, tinh giản bộ máy Nhà nước sẽ tiết kiệm được nguồn lực rất lớn để trang trải thêm cho an sinh xã hội, tạo đà cho đất nước phát triển. Ví như, ngay từ năm học này, chúng ta đã miễn được học phí cho học sinh; nhiều dự án lớn đầu tư như đường sắt tốc độ cao Bắc Nam và nhiều công trình hạ tầng khác… được triển khai. Vẫn cần thêm thời gian để chứng minh hiệu quả của mô hình, song chúng tôi hoàn toàn ủng hộ chủ trương này, tin tưởng vào sự đúng đắn của Đảng và Nhà nước.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.