Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thói quen xấu cần bỏ

NGƯỜI XÂY DỰNG| 08/07/2020 06:17

(HNM) - Khoảng 9h20 ngày 3-7, anh Liêu ở phường Phú Lãm (quận Hà Đông) trên đường đi làm, đến đoạn nút giao Quang Trung và Lê Trọng Tấn thấy dòng xe cộ dồn ứ, nhốn nháo vì một vụ tai nạn giao thông. Chứng kiến cảnh đèn tín hiệu chuyển xanh nhưng nhiều xe vẫn cố nán lại quan sát vụ tai nạn, có phương tiện còn luồn lách sang làn xe buýt nhanh BRT khiến không ít người ngán ngẩm.

Một phụ nữ trung tuổi đi cạnh anh Liêu lên tiếng:

- Cứ dừng lại xúm đen, xúm đỏ chỉ trỏ rồi bàn tán như vậy chỉ gây thêm khó khăn cho công tác cứu nạn, cản trở lực lượng Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ.

- Đúng đấy, đường phố trở nên tắc cứng chỉ vì một đám đông hiếu kỳ - một người dân đi cùng chiều với anh Liêu góp lời.

Chia sẻ câu chuyện này với Người Xây Dựng, anh Liêu cho biết: Ùn tắc sau tai nạn giao thông do sự hiếu kỳ của không ít người dân không phải là câu chuyện hiếm gặp. Một số cá nhân còn dùng điện thoại quay lại các hình ảnh để đưa lên mạng xã hội Facebook như một việc làm mang tính giải trí. Theo anh Liêu, đây là một thói quen xấu mà mỗi người dân cần bỏ.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Thói quen xấu cần bỏ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.