Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thói quen xấu

Người Xây Dựng| 08/11/2021 07:22

(HNM) - Ngày 24-10, anh Công ở xã Văn Phú (huyện Thường Tín) tới thăm anh Chung ở thôn Trần Phú, xã Minh Cường cùng huyện.

Cùng bạn đi trên con đường làng, anh Công nhìn thấy phía trước có một bãi rác dài cả chục mét, đến gần hơn thì mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, đặc biệt bãi rác lại nằm ngay trước nhà văn hóa thôn, cách đó không xa là tấm biển cấm đổ rác. Anh Công liền hỏi bạn:

- Sao thôn bạn lại để xảy ra tình trạng vứt rác bừa bãi mất vệ sinh thế này?

- Tình trạng này diễn ra lâu rồi bạn ạ. Một số người dân có thói quen vứt rác thải sinh hoạt bừa bãi, từ nhà văn hóa, đến đình làng, giếng làng, lối đi nên đi đâu cũng thấy rác - anh Chung thở dài nói.

Kể lại câu chuyện với Người Xây Dựng, anh Công cho rằng bên cạnh ý thức kém của một số người dân thì việc để xảy ra tình trạng vứt rác bừa bãi có trách nhiệm của chính quyền địa phương. Đề nghị UBND xã Minh Cường sớm có biện pháp xử lý các trường hợp vi phạm để bảo đảm vệ sinh môi trường, giữ làng xóm luôn sạch đẹp, văn minh.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Thói quen xấu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.