Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thêm nhiều đảng bộ cấp trên cơ sở tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020-2025

Bình Minh| 30/07/2020 13:48

(HNMO) - Tính tới ngày 30-7, thêm các đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy Hà Nội, gồm: Đảng bộ huyện Đông Anh, Đảng bộ quận Bắc Từ Liêm, Đảng bộ thị xã Sơn Tây, Đảng bộ quận Hoàn Kiếm, Đảng bộ huyện Sóc Sơn và Đảng bộ huyện Ba Vì đã tiến hành đại hội nhiệm kỳ 2020-2025.

Xây dựng huyện Đông Anh thành quận giàu đẹp, văn minh, hiện đại

Sáng 30-7, Đại hội đại biểu lần thứ XXIX Đảng bộ huyện Đông Anh, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến hành phiên làm việc chính thức. Tới dự có các đồng chí: Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội cùng các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, quận, huyện...

Tham dự đại hội có 235 đại biểu đại diện cho 15.042 đảng viên thuộc 60 tổ chức cơ sở Đảng trong toàn Đảng bộ huyện. 

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, giá trị sản xuất các ngành kinh tế của huyện ước đạt 156.075 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 10,2%/năm, vượt chỉ tiêu đề ra. Dự thảo Báo cáo chính trị trình bày tại đại hội xác định mục tiêu, 10 nhóm chỉ tiêu trong giai đoạn 2020-2025 với quyết tâm huy động hiệu quả mọi nguồn lực, triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm duy trì tăng trưởng ổn định, bền vững.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu lần thứ XXIX, Đảng bộ huyện Đông Anh, nhiệm kỳ 2020-2025.

Biểu dương những kết quả, thành tích mà Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân huyện Đông Anh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng chí Vương Đình Huệ lưu ý, thời gian tới, bên cạnh điều kiện có nhiều thuận lợi, huyện Đông Anh còn không ít khó khăn, thách thức. 

Yêu cầu quyết liệt thực hiện Đề án đầu tư xây dựng huyện Đông Anh thành quận đến năm 2025, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ trọng tâm, rất quan trọng, mang tính lịch sử, đòi hỏi phải có sự lãnh đạo tập trung, toàn diện, sâu sát của toàn Đảng bộ huyện và Đảng bộ thành phố trong thời gian tới. 

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đông Anh lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 41 đồng chí. Đồng chí Lê Trung Kiên, Phó Bí thư Huyện ủy khóa XXVIII, Chủ tịch UBND huyện Đông Anh được bầu làm Bí thư Huyện ủy khóa XXIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Xem chi tiết tại đây

Xây dựng quận Bắc Từ Liêm thành đô thị “xanh, sạch, văn minh, hiện đại”

Dự phiên chính thức Đại hội đại biểu lần thứ II Đảng bộ quận Bắc Từ Liêm, nhiệm kỳ 2020-2025 sáng 30-7 có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy. Tham dự đại hội có 223 đại biểu chính thức, đại diện cho 12.153 đảng viên thuộc 45 tổ chức cơ sở Đảng trong toàn Đảng bộ quận. 

Dự thảo Báo cáo chính trị được trình bày tại đại hội cho thấy, từ năm 2016 đến nay, kinh tế quận Bắc Từ Liêm luôn duy trì mức tăng trưởng khá. Tốc độ giá trị sản xuất trên địa bàn trung bình hằng năm đạt 15,2%...

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị đại hội quán triệt rõ phương châm: “Phát triển kinh tế là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; xây dựng văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội; tăng cường quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên”. Quận Bắc Từ Liêm cần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước; khai thác hiệu quả tiềm lực đất đai, kiên quyết khắc phục tình trạng chậm triển khai các dự án, công trình công cộng...

Đại hội đã bầu 39 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ quận. Đồng chí Trần Thế Cương, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Quận ủy khóa II, nhiệm kỳ 2020-2025.

Xem chi tiết tại đây

Từng bước xây dựng thị xã Sơn Tây trở thành đô thị vệ tinh

Dự phiên làm việc chính thức Đại hội đại biểu lần thứ XXI Đảng bộ thị xã Sơn Tây, nhiệm kỳ 2020-2025, sáng 30-7 có đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy. Tham dự đại hội có 255 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 10.100 đảng viên của Đảng bộ thị xã Sơn Tây. 

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung và các đồng chí lãnh đạo thành phố tặng hoa chúc mừng đại hội.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh: "Đảng bộ và nhân dân Sơn Tây cần nhận thức tầm quan trọng của việc xây dựng thị xã trở thành thành phố phía Tây Thủ đô. Đây là thời cơ và cơ hội thuận lợi để thúc đẩy sự phát triển toàn diện của thị xã”.

Đại hội đã bầu 41 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Sơn Tây khóa XXI, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Phạm Thị Thanh Mai, Bí thư Thị ủy Sơn Tây khóa XX, nhiệm kỳ 2015-2020 tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Thị ủy khóa XXI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Xem chi tiết tại đây

Quận Hoàn Kiếm phấn đấu thành đô thị kiểu mẫu, thông minh của Thủ đô

Sáng cùng ngày, Đại hội đại biểu lần thứ XXVI Đảng bộ quận Hoàn Kiếm, nhiệm kỳ 2020-2025 cũng đã tiến hành phiên làm việc chính thức.

Dự đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, đại diện các sở, ban, ngành và 195 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 12.000 đảng viên của Đảng bộ quận.

Các đại biểu dự đại hội.

Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ quận trình đại hội nêu rõ, 5 năm qua, kinh tế của quận Hoàn Kiếm tăng trưởng cao, bền vững; tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm là 18,12%; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận trong nhiệm kỳ phát triển vượt bậc...

Tán thành với các nhiệm vụ chủ yếu và khâu đột phá của quận trong giai đoạn 2020-2025, đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc cho rằng, quận cần phát triển du lịch hơn nữa cả về quy mô và chất lượng dịch vụ, thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, có giá trị tăng trưởng cao; tạo ra nhiều sản phẩm du lịch mang tính đặc trưng của Thủ đô nói chung và quận Hoàn Kiếm nói riêng.

Đại hội đã bầu 41 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2020-2025. Ngày 31-7, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hoàn Kiếm sẽ công bố kết quả phiên họp thứ nhất.

Xem chi tiết tại đây

Phát huy mọi nguồn lực, đưa Sóc Sơn trở thành đô thị vệ tinh của Hà Nội

Dự phiên chính thức Đại hội đại biểu lần thứ XII Đảng bộ huyện Sóc Sơn, nhiệm kỳ 2020-2025 có Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn và các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy. Tham dự đại hội có 297 đại biểu chính thức, đại diện cho 14.490 đảng viên thuộc 63 tổ chức cơ sở Đảng trong Đảng bộ huyện Sóc Sơn. 

5 năm qua, Đảng bộ huyện Sóc Sơn đã bám sát sự chỉ đạo của thành phố, vận dụng linh hoạt các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; 17/18 chỉ tiêu đạt và vượt theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Quang cảnh đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn đề nghị Đảng bộ huyện tận dụng và phát huy các nguồn lực sẵn có; thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm tăng trưởng nhanh, bền vững, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thu hút đầu tư...

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 41 đồng chí. Đồng chí Phạm Quang Thanh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Sóc Sơn khóa XI được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Xem chi tiết tại đây

Đại hội đại biểu lần thứ XXIII Đảng bộ huyện Ba Vì tiến hành phiên bế mạc

Bí thư Huyện ủy Ba Vì Dương Cao Thanh phát biểu bế mạc Đại hội đại biểu lần thứ XXIII Đảng bộ huyện Ba Vì, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 30-7, Đại hội đại biểu lần thứ XXIII Đảng bộ huyện Ba Vì tiếp tục ngày làm việc thứ ba và tiến hành phiên bế mạc. Đồng chí Dương Cao Thanh, Bí thư Huyện ủy Ba Vì khóa XXII, nhiệm kỳ 2015-2020 tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Xem chi tiết tại đây

Cũng trong ngày hôm nay, đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phúc Thọ và Đảng bộ quận Thanh Xuân đã tiến hành phiên trù bị.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thêm nhiều đảng bộ cấp trên cơ sở tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020-2025

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.