Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thế hệ Samsung Galaxy S23 ra mắt với không nhiều thay đổi nổi bật

Nguyễn Thúc Hoàng Linh| 02/02/2023 02:06

(HNMO) - Trong khuôn khổ sự kiện toàn cầu Unpacked rạng sáng 2-2, bộ ba điện thoại cao cấp nhất của Samsung là S23 Ultra, S23 và S23+ đã trình làng, nhưng không có nhiều đột phá.

Theo giới chuyên môn, việc Samsung chọn lộ trình lên đời “an toàn” vào lúc này là điều dễ hiểu, bởi thị trường điện thoại thông minh đang ở trạng thái lao dốc nghiêm trọng do những bất cập về lạm phát và chuỗi cung ứng, đòi hỏi những hướng ứng phó cẩn trọng, giảm thiểu rủi ro. Nói cách khác, lúc này không có “đất diễn” cho những tính năng đột phá gây sốc. 

Samsung Galaxy S23 Ultra.

Như thế, điểm nhấn của dải sản phẩm mới chỉ là máy ảnh chính 200 megapixel (mpx) trên S23 Ultra (kết hợp với máy ảnh tele 10 mpx và siêu rộng 12 mpx). Tuy nhiên, độ phân giải khủng chủ yếu để phục vụ các thuật toán cho phép tạo ra hình ảnh xuất ra ở 12 mpx đẹp mắt hơn. 

Samsung cho biết đã cải tiến khả năng chụp đêm của máy ảnh trên S23 Ultra nhờ phần mềm, đồng thời cải tiến hệ thống chống rung quang học đa chiều. Ở S23 và S23+, Samsung vẫn duy trì đủ bộ ba ống kính. Trong đó, máy ảnh siêu rộng có độ phân giải 12 mpx, máy ảnh chính đạt 50 mpx và máy ảnh tele đạt 10 mpx. 

Ngoài máy ảnh, trừ chút ít điều chỉnh ở ngoại hình, kích thước màn hình, dung lượng pin và giá bán, hầu hết các yếu tố khác của các mẫu máy 6,8 inch, 6,1 inch và 6,6 inch này đều tương đồng với S22 cũ. Các mẫu Galaxy S23 giờ đây đều sử dụng bộ xử lý Snapdragon 8 Gen 2 do Qualcomm cung cấp. 

Samsung Galaxy S23 và S23+ (trái).

Bước sang thế hệ mới, màn hình của cả ba máy S23 vẫn là AMOLED độ phân giải FHD+ với tần số quét 120Mhz. Điểm cải thiện nằm ở việc độ sáng tối đa đã đạt tới 1.750 nits, cao hơn nhiều so với S22 (chỉ 1.300 nits). Màn hình này cũng có thể vận hành ở chế độ luôn bật (Always on) để hiển thị thông tin ở trạng thái tiết kiệm điện. 

Ngoài ra, những tính năng đáng chú ý khác có thể kể tới Wifi 6E, hệ điều hành Android 13 và pin dung lượng cao hơn (tương ứng trên S23 Ultra, S23 và S23+ lần lượt là 5.000 mAh, 3.900 mAh và 4.700 mAh).  

Một điểm đáng chú ý là Samsung tuyên bố các máy mới có lượng linh kiện sản xuất từ vật liệu tái chế nhiều gấp đôi trước đây, như kính trước, mặt sau, khay SIM hay nút bấm âm lượng… 

Phần mặt sau các máy mới liền lạc hơn so với Galaxy S22.

Về giá thành, Galaxy S23 sẽ là mẫu rẻ nhất trong bộ ba máy mới, với giá chỉ từ 800 USD cho phiên bản với bộ nhớ trong 128GB. Trong khi đó, Galaxy S23 Ultra đắt đỏ nhất, từ 1.200 USD cho phiên bản 256GB (có thể tùy chọn tới 1TB). Về phần mình, S23+ có giá từ 1.000 USD cho phiên bản 256GB. 

Cũng trong khuôn khổ Unpacked năm 2023, Samsung đã giới thiệu máy tính Galaxy Book 3 Ultra 16 inch, Book 3 Pro 14 inch và 16 inch. Trong đó, phiên bản Book 3 Ultra sở hữu cấu hình “khủng” gồm vi xử lý Intel Core i9 thế hệ 13 kết hợp cùng đồ hoạ NVIDIA GeForce 4070, RAM 32GB, ổ SSD 1TB. Mẫu máy này có giá từ 2.199 USD, dự kiến có mặt trên thị trường từ ngày 22-2 tới.

Galaxy Book Ultra 16 inch nhắm tới cạnh tranh với Macbook Pro 16 inch của Apple.

Về phần mình, hai “đàn em” Pro sẽ có mặt từ 17-2, với giá tương ứng 1.249 USD cho phiên bản 14 inch và 1.399 USD cho phiên bản 16 inch. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thế hệ Samsung Galaxy S23 ra mắt với không nhiều thay đổi nổi bật

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.