Xã hội

Thắt chặt tình đoàn kết quân dân

Hiền Phương 15/08/2023 - 06:27

Nhiều địa phương trên địa bàn thành phố vừa đón các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội về huấn luyện kết hợp làm công tác dân vận. Bằng những việc làm thiết thực, cán bộ, chiến sĩ của các đơn vị đã để lại tình cảm thắm thiết trong lòng nhân dân và qua đó góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân, dân.

quoc-phong.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 692, Sư đoàn bộ binh 301 (Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội) tu bổ Nghĩa trang liệt sĩ xã Hoàng Diệu (huyện Chương Mỹ).

Giúp những việc dân cần

Chương trình giao lưu văn nghệ do Tiểu đoàn Thiết giáp 47, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội phối hợp với thị trấn Phúc Thọ (huyện Phúc Thọ) tổ chức tại tổ dân phố số 4 đã thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đã trình bày nhiều tiết mục ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh, ca ngợi quê hương, đất nước, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ...

Bà Nguyễn Thị Liên, tổ dân phố số 4, thị trấn Phúc Thọ cho biết: “Lâu lắm rồi chúng tôi lại được thưởng thức chương trình văn nghệ hay và ý nghĩa như thế. Đặc biệt, tại chương trình, một số doanh nghiệp và cá nhân đã ủng hộ kinh phí cho quỹ khuyến học của địa phương nhằm động viên học sinh nghèo vượt khó”.

Đêm liên hoan văn nghệ nằm trong chuỗi các hoạt động dân vận mà Tiểu đoàn Thiết giáp 47 thực hiện tại thị trấn Phúc Thọ. Trong thời gian 10 ngày, đơn vị đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể của thị trấn cải tạo, nâng cấp đường làng, ngõ xóm, sửa chữa nhà bị hư hỏng, xuống cấp, củng cố cơ sở vật chất trường học, nạo vét kênh mương, cắt tóc miễn phí cho người dân...

Năm nay, nhân dân xã Hoàng Diệu (huyện Chương Mỹ) được đón cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 692, Sư đoàn bộ binh 301 về làm dân vận và triển khai các hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Với vai trò là cơ quan trung tâm, trong dịp này, Ban Chỉ huy quân sự huyện Chương Mỹ đã huy động gần 200 lượt cán bộ, chiến sĩ dân quân phối hợp với Trung đoàn 692 phát quang 2km hành lang đường đê Đáy; tổng vệ sinh trụ sở UBND xã, trường trung học cơ sở, trường mầm non và trạm xá xã. Đơn vị còn khơi thông 600m cống rãnh, nạo vét gần 500m kênh mương nội đồng; tổ chức 3 điểm cắt tóc miễn phí phục vụ nhân dân; phối hợp tham gia thi công làm mới 150m2 đường vào nghĩa trang liệt sĩ xã; tặng 7 suất quà cho 7 gia đình chính sách trên địa bàn.

Binh nhất Nguyễn Thế Phương, Trung đoàn 692 chia sẻ: “Trong 10 ngày về địa phương làm công tác dân vận, chúng tôi được bà con dành nhiều tình cảm quý mến. Dù công việc diễn ra trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt nhưng chúng tôi đã có những kỷ niệm đẹp”.

Củng cố “thế trận lòng dân”

Năm nay, chương trình hành quân dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội được thực hiện từ giữa tháng 7 và kéo dài trong 10 ngày. Tích cực hưởng ứng phong trào “Bộ đội và dân quân tự vệ Thủ đô Hà Nội chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương và đơn vị, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tổ chức hành quân huấn luyện dã ngoại và làm công tác dân vận tại thị trấn Phúc Thọ (huyện Phúc Thọ), xã Hoàng Diệu (huyện Chương Mỹ), xã An Thượng (huyện Hoài Đức), xã Thanh Lâm (huyện Mê Linh).

Các đơn vị trực tiếp làm dân vận gồm: Trung đoàn 692, Tiểu đoàn Thiết giáp 47, Tiểu đoàn Trinh sát 20, Tiểu đoàn Đặc công 18 đã tham gia tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, khám bệnh cho đối tượng chính sách, làm đường giao thông nông thôn, vệ sinh môi trường, nạo vét kênh mương nội đồng, tu sửa nghĩa trang liệt sĩ, tham gia các hoạt động giúp đỡ gia đình có công với cách mạng, tri ân các Anh hùng liệt sĩ, giao lưu văn nghệ...

Với tinh thần quân dân gắn bó, các địa phương đều đón tiếp cán bộ, chiến sĩ các đơn vị rất nhiệt tình. Bí thư Đảng ủy xã Hoàng Diệu (huyện Chương Mỹ) Lê Thị Chính cho biết, trước ngày đón bộ đội về làng, lãnh đạo xã đã họp bàn và thống nhất chọn địa điểm ăn ở cho bộ đội, đồng thời chỉ đạo ban, ngành phối hợp tổ chức các hoạt động dân vận ý nghĩa.

Đại tá Ngô Quý Tuệ, Trưởng phòng Dân vận, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chia sẻ: “Phương châm thực hiện công tác dân vận của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội là luôn đổi mới, sáng tạo, thực hiện những việc dân cần, mang lại hiệu quả thiết thực”. Để làm được như vậy, trước khi về địa phương, các đơn vị đã khảo sát cơ sở, địa bàn, xây dựng kế hoạch phối hợp với địa phương, xác định các phần việc để huy động nguồn lực; tìm hiểu người dân địa phương thiếu gì, cần gì, nắm rõ tình hình kinh tế - xã hội để xác định đúng trọng tâm của công tác dân vận.

Với cách làm này, công tác dân vận của các đơn vị ngày càng được triển khai hiệu quả, thiết thực. Trong thời gian thực hiện “3 cùng” (cùng ăn, cùng ở, cùng làm việc) với nhân dân, cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa đơn vị với cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn. Những hoạt động ý nghĩa này đã tiếp tục phát huy, lan tỏa sâu rộng hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ, củng cố “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Thắt chặt tình đoàn kết quân dân

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.