Hà Nội kết nối

Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu tăng trưởng GRDP đạt 6-7%

Thúy Nhi - Nguyễn Lê 10/10/2023 - 15:18

Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu như thu ngân sách nhà nước, giải ngân vốn đầu tư công, xuất khẩu đạt thấp trong 3 quý, thành phố Hồ Chí Minh cố gắng vực dậy các chỉ số này trong quý cuối năm.

anh-1(1).jpg
Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên phát biểu kết luận hội nghị.

Ngày 10-10, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025, tổ chức hội nghị lần thứ 23 (mở rộng).

Hội nghị tập trung thảo luận, cho ý kiến về tình hình kinh tế - xã hội của thành phố 9 tháng và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm. Hội nghị cũng thảo luận, cho ý kiến về dự thảo báo cáo kết quả 2 năm thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh về Kế hoạch tổng thể phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế trên địa bàn thành phố sau ngày 15-9-2021.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên cho biết: Tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) thành phố quý sau tăng cao hơn quý trước. Cụ thể, quý I tăng 0,7%, quý II tăng hơn 5,8%, quý III tăng hơn 6,7%, tính chung 9 tháng tăng hơn 4,5%. Tuy nhiên, một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu đạt thấp, hiện còn nhiều doanh nghiệp chưa vượt qua được khó khăn.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi, thông tin: Theo dự báo của các tổ chức quốc tế, tăng trưởng GRDP của thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 khoảng 5%, nếu kịch bản cao sẽ đạt 6%. Thành phố sẽ tập trung các giải pháp để đạt mức tăng trưởng cao nhất, cố gắng từ 6-7%. Muốn vậy, GRDP quý IV phải tăng trưởng gấp đôi so với quý III. Đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề, đòi hỏi thành phố phải hành động quyết liệt hơn nữa.

Người đứng đầu chính quyền thành phố nhấn mạnh, trong 3 tháng cuối năm phải tập trung thúc đẩy đầu tư công, đầu tư tư nhân, chi tiêu tiêu dùng, mở rộng hợp tác với các vùng. Việc hợp tác các vùng là chủ trương của thành phố, giúp mở rộng không gian và động lực phát triển. Năm 2023, giải ngân vốn đầu tư công phấn đấu tiệm cận mục tiêu 95% và phải cao hơn mức giải ngân của năm 2022.

Về giải quyết khó khăn của doanh nghiệp, đối với doanh nghiệp nhà nước, thành phố đã giải quyết 127/232 kiến nghị, cố gắng giải quyết các kiến nghị còn lại từ nay đến cuối năm. Đối với các doanh nghiệp bất động sản, thành phố đã giải quyết 43 kiến nghị liên quan 39 dự án, hiện còn 74 kiến nghị liên quan 48 dự án. Đối với doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, thành phố đã giải quyết 348 kiến nghị, còn 14 kiến nghị đang tập trung giải quyết.

anh-2(1).jpg
Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên lưu ý tập trung 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong 3 tháng cuối năm, cụ thể: Đẩy mạnh thực chất chuyển đổi số, kinh tế số; thực hiện quyết liệt công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp; ban hành chế độ, chính sách thu hút, đãi ngộ và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế; ổn định thị trường lao động, chuyển đổi cơ cấu việc làm theo hướng bền vững, nâng cao chất lượng nguồn lao động; khẩn trương tháo gỡ rào cản, vướng mắc, tập trung giải quyết vấn đề nhà ở xã hội và nhà lưu trú cho công nhân…

Đồng chí Nguyễn Văn Nên yêu cầu mỗi cán bộ, công chức trên từng cương vị phải nghiên cứu những biện pháp khả thi, đề xuất những giải pháp khắc phục vướng mắc. Trong khi chờ đợi cơ chế tháo gỡ, từng cấp ủy, người đứng đầu chính quyền các cấp, các ngành phải nâng cao trách nhiệm, làm tốt, làm đúng nhiệm vụ được giao. Toàn hệ thống chính trị thành phố phải vượt qua khó khăn, thử thách và tận dụng cơ hội trong khó khăn để đi lên. Thành phố phải cải cách đồng bộ và mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu tăng trưởng GRDP đạt 6-7%

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.