Hà Nội kết nối

Thành phố Hồ Chí Minh: Mưa lớn kéo dài, nhiều khu vực ngập sâu

Tùng Lâm - Hà Tuấn 23/10/2023 19:30

Cơn mưa lớn kéo dài đúng khung giờ tan tầm chiều 23-10 đã khiến nhiều khu vực tại thành phố ngập sâu trong nước, giao thông tê liệt…

nn2.jpg
Mưa lớn kéo dài, nhiều khu vực ngập sâu, giao thông tê liệt chiều tối 23-10 tại thành phố Hồ Chí Minh

Ghi nhận tại đường đường 17A – khu vực Trung tâm thương mại Aeon Mall Bình Tân khoảng hơn 17h30 hôm nay, mưa lớn khiến tuyến đường ngập sâu trong nước 20-40cm, nhiều xe gắn máy bị chết máy, người dân vất vả đẩy bộ qua đoạn ngập.

Tương tự, các đường Hồ Học Lãm, Kinh Dương Vương, Lê Cơ (quận Bình Tân) cũng bị ngập nặng, người dân di chuyển hết sức khó khăn. "Mưa lớn gây ngập sâu, nước tràn cả vào nhà, chúng tôi phải lấy các tấm ván, bao cát ngăn không cho nước vào nhà", bà Nguyễn Thị Hải (ngụ tại hẻm đường Hồ Ngọc Lãm) nói.

Trên Quốc lộ 1, đoạn qua Công ty TNHH PouYuen Việt Nam (quận Bình Tân), mưa lớn gây ngập sâu đúng vào giờ tan ca, nhiều công nhân đã phải dắt bộ xe máy khi đi qua đây.

nn4.jpg
Khu vực đường Sinco (quận Bình Tân) ngập nước khiến sinh hoạt người dân bị ảnh hưởng.
nn5.jpg
Nước tràn vào nhà dân trên địa bàn quận Bình Tân.

Nghiêm trọng hơn là tại khu vực ngã tư An Sương xảy ra tình trạng tắc đường nghiêm trọng, các phương tiện khi qua khu vực này phải chôn chân hàng giờ đồng hồ, giao thông tê liệt.

“Tầm 4h chiều, tôi đón con gần khu vực ngã tư An Sương nhưng khi qua khu vực này, xe cộ bị kẹt cứng, không nhúc nhích được... Tôi đành tìm kiếm quán cà phê ngồi lại chờ tình hình ổn hơn mới về được”, anh Hàn Quốc Đạt (ngụ tại quận 12) chia sẻ.

nn6.jpg
Người dân đẩy bộ xe máy qua đoạn đường ngập.
nn9.jpg
Trên đường Trường Chinh, các phương tiện "kẹt cứng" trong cơn mưa.

Đối với các khu vực khác như tại đường Trường Chinh, Quốc lộ 22; đường Phạm Đức Sơn (quận 8); Nguyễn Văn Khối, Lê Văn Thọ, Phạm Văn Chiêu (quận Gò Vấp); Đỗ Xuân Hợp (thành phố Thủ Đức), cũng xảy ra tình trạng ngập úng, giao thông đi lại gặp nhiều khó khăn.

Theo bản tin của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ lúc hơn 17h chiều nay, dõi trên ảnh mây vệ tinh, ảnh ra đa thời tiết và ảnh định vị sét cho thấy mây dông đang phát triển, gây mưa rào kèm dông, sét trên hầu hết các quận, huyện của thành phố Hồ Chí Minh. Lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, có nơi trên 50mm.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Thành phố Hồ Chí Minh: Mưa lớn kéo dài, nhiều khu vực ngập sâu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.