Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thành phố Hồ Chí Minh: Giới thiệu sách “Mậu Thân 1968 - Một thiên hùng ca”

Nguyễn Lê| 07/01/2023 16:19

(HNMO) - Từ ngày 7-1, Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 55 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân (1968-2023).

Sách “Mậu Thân 1968 - Một thiên hùng ca” vừa được Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu ngày 7-1.

Đây là hoạt động thiết thực kỷ niệm 55 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân (1968-2023), nhằm khẳng định tầm vóc và ý nghĩa lịch sử to lớn của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, góp phần giáo dục truyền thống lịch sử đấu tranh cách mạng kiên cường, truyền thống yêu nước sâu sắc, sức mạnh của tinh thần đoàn kết của dân tộc Việt Nam cho đoàn viên, thanh thiếu nhi thành phố.

Trong ngày 7-1, tại Đường sách thành phố Hồ Chí Minh, Câu lạc bộ Truyền thống Thành đoàn cùng Ban Thường vụ Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh và Nhà xuất bản Trẻ phối hợp giới thiệu sách “Mậu Thân 1968 - Một thiên hùng ca”. Sách tái bản có sửa chữa, bổ sung nhân kỷ niệm 55 năm Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân (1968-2023).

Tập sách gồm 4 phần chính: Phần 1, Bối cảnh lịch sử; phần 2, Phong trào đấu tranh của thanh niên - sinh viên Sài Gòn - Gia Định giai đoạn 1966-1967; phần 3, Tiến công vũ trang giữa Sài Gòn và phần 4, Ký ức Mậu Thân.

Tập sách là nguồn tư liệu quý báu cho đoàn viên, thanh niên thành phố trong triển khai các đợt sinh hoạt chính trị và tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống tại đơn vị, góp phần tiếp thêm lửa và tình yêu tổ chức Đoàn cho đội ngũ cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi thành phố.

Tối 8-1, tại Nhà Văn hóa thanh niên thành phố Hồ Chí Minh, Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình tái hiện “Đêm văn nghệ Quang Trung”. Những giai điệu hào hùng của “Hội nghị Diên Hồng”, “Bạch Đằng Giang”, “Ải Chi Lăng”, “Thăng Long hành khúc”, “Tin tưởng ca”… sẽ được tái hiện bởi chính những người từng có mặt trong đêm văn nghệ Quang Trung mùa xuân năm 1968, làm sống lại khí thế hào hùng của đêm hội 55 năm trước.

Trong khuôn khổ chương trình, Thành đoàn thành phố, Hội Sinh viên Việt Nam thành phố sẽ tuyên dương 21 gương “Sinh viên 5 tốt” tiêu biểu đạt danh hiệu 2 năm liên tục và 34 gương “Học sinh 3 tốt” tiêu biểu năm 2022.

Bên cạnh đó, trong hoạt động kỷ niệm 55 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân (1968-2023), Thành đoàn thành phố tổ chức nhiều nội dung như: Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị kỷ niệm 55 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, chủ đề “Viết tiếp bản hùng ca Xuân Mậu Thân 1968”; tổ chức chương trình họp mặt cán bộ Thành đoàn các thời kỳ (diễn ra ngày 14-1); thực hiện chương trình “Câu chuyện lịch sử”, chương trình trực tuyến “Hát về thời hoa đỏ”; tổ chức chương trình thăm và tặng quà nhân dân vùng căn cứ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023…

Ngoài ra, các cơ sở Đoàn trực thuộc Thành đoàn thành phố cũng sẽ đồng loạt tổ chức các nội dung kỷ niệm 55 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, gắn với các hoạt động tổ chức cho đoàn viên, thanh niên học sinh, sinh viên tìm hiểu về vai trò lãnh đạo Đảng, Đoàn.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Thành phố Hồ Chí Minh: Giới thiệu sách “Mậu Thân 1968 - Một thiên hùng ca”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.