Hà Nội kết nối

Thành phố Hồ Chí Minh: "Chạy đua" chuẩn bị trường lớp cho năm học mới

Thanh Tàu 19/07/2023 - 09:00

Các địa phương của thành phố Hồ Chí Minh đang chạy đua với thời gian để kịp hoàn thành các công trình xây mới, nâng cấp và cải tạo trường học cho năm học mới.

a637.jpg
Số học sinh tại thành phố Hồ Chí Minh tăng nhanh kéo theo nhu cầu trường lớp lớn.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, năm học 2023-2024, toàn thành phố dự kiến tăng 35.055 học sinh gồm 22.592 học sinh trường công lập và 12.463 học sinh trường ngoài công lập. 

Số học sinh trong năm học mới tăng nhiều ở cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông, tập trung tại quận 12, Bình Tân, huyện Bình Chánh, huyện Hóc Môn và thành phố Thủ Đức. Đây là những khu vực đang trong giai đoạn đô thị hóa nhanh, dân số tăng cơ học cao.

Tại quận Bình Tân, năm học 2023-2024, dự kiến học sinh các cấp học tăng trên 8.000 em. Hiện quận có nhiều phường gặp khó khăn trong việc bố trí chỗ học do không đủ trường tiểu học và trung học cơ sở. Đơn cử, phường Bình Trị Đông A có 970 trẻ vào lớp 1 nhưng chỉ có 1 trường tiểu học, tiếp nhận được 288 em. Những học sinh còn lại phải theo học các trường lân cận.

Phường Bình Trị Đông B chưa có trường trung học cơ sở nên học sinh lớp 5 sau khi ra trường phải đến các trường ngoài phường để họ. Theo Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân Lê Thị Ngọc Dung, quận đang phấn đấu đến năm 2025 hoàn thành đầu tư công 16 dự án trường học với 494 phòng. 

Còn Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận 12 Khưu Mạnh Hùng thông tin, năm học 2023-2024, quận dự kiến tăng gần 1.000 học sinh. Trước thềm năm học mới, quận đang hoàn thành công trình Trường Tiểu học Nguyễn Anh Khương (mở rộng giai đoạn 2 tăng 15 phòng học); Trường tiểu học Trần Quốc Toản xây mới giai đoạn 1 với 10 phòng học.

124129.jpg
UBND huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị kêu gọi đầu tư về giáo dục năm 2023.

Còn tại huyện Bình Chánh, tốc độ đô thị hóa nhanh, dân số tăng cơ học hơn 32.000 người/năm, trong đó có nhiều con em công nhân ở các khu công nghiệp trên địa bàn, nhu cầu rất lớn. Tính chung, huyện cần  1.801 lớp, nhưng hiện chỉ có 1.243 lớp. Để sớm khắc phục tình trạng thiếu trường lớp, huyện vừa tổ chức hội nghị kêu gọi đầu tư tại 84 khu đất với tổng diện tích 100 ha để xây dựng 8 trường trung học phổ thông, 15 trường trung học cơ sở, 23 trường tiểu học và 38 trường mầm non.

a636.jpg
Trường Tiểu học Thới An (quận 12) đang được xây dựng.

Trên quy mô toàn thành phố, HĐND thành phố Hồ Chí Minh hôm 12-7 đã quyết nghị thông qua chủ trương đầu tư hàng loạt dự án xây dựng, nâng cấp trường học, với tổng mức đầu tư 1.497 tỷ đồng. Các dự án trước hết được thực hiện ở các địa phương có tốc độ đô thị hóa nhanh, nhu cầu trường lớp đang bức thiết. 

Trước mắt, trong năm học 2023-2024, ngành Giáo dục thành phố Hồ Chí Minh sẽ hoàn thành 48 dự án với 672 phòng học mới (trong đó, số phòng học tăng thêm là 371 phòng), tổng mức đầu tư trên 1.500 tỷ đồng, bảo đảm tổ chức hoạt động tại các cơ sở giáo dục theo yêu cầu Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Thành phố Hồ Chí Minh: "Chạy đua" chuẩn bị trường lớp cho năm học mới

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.