Môi trường

Thanh Oai trồng 3.800 cây dịp Xuân Giáp Thìn

Đỗ Minh 15/02/2024 - 17:39

Ngày 15-2, tại xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai tổ chức phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Giáp Thìn.

Tại Lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Nguyễn Trọng Khiển nhấn mạnh, Tết trồng cây Xuân Giáp Thìn là hoạt động thiết thực thể hiện tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh, là dịp phát huy sức mạnh toàn Đảng, toàn dân.

pct-nguyen-trong-khien.jpg
Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Nguyễn Trọng Khiển phát động tại Tết trồng cây.

Với tinh thần và ý nghĩa sâu sắc đó, Thanh Oai kêu gọi toàn thể nhân dân xã Bích Hòa nói riêng và toàn huyện nói chung hăng hái tham gia trồng cây, gây rừng, trồng cây ăn quả, cây lấy gỗ, cây bóng mát… phù hợp điều kiện cụ thể từng địa phương.

Hằng năm, huyện đều xây dựng kế hoạch thực hiện phong trào trồng cây theo lời dạy của Bác Hồ. Năm 2023, toàn huyện đã trồng 3.629/3.500 cây bóng mát, cây ăn quả, đạt 103% kế hoạch. Việc hưởng ứng Tết trồng cây đã tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, không ngừng nâng cao chất lượng môi trường; bảo đảm tiêu chí đất cây xanh trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu…

ld-huyen-thanh-oai-trong-cay.jpg
Lãnh đạo huyện Thanh Oai trồng cây tại xã Bích Hòa.

Năm 2024, trong đợt phát động Tết trồng cây đầu năm, Thanh Oai dự kiến trồng 300-400 cây xà cừ, muồng, sao đen, phong linh… Ngoài ra, huyện sẽ trồng 3.800 cây tại các xã, thị trấn.

“Các xã, thị trấn tổ chức Tết trồng cây phải thiết thực, hiệu quả, không phô trương hình thức, trồng cây kết hợp bảo vệ, chăm sóc để đạt hiệu quả tốt nhất”, Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Nguyễn Trọng Khiển nhấn mạnh.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Thanh Oai trồng 3.800 cây dịp Xuân Giáp Thìn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.