Đời sống

Thanh Trì: Lan tỏa tinh thần “Mỗi phụ nữ một cây xanh”

Ngọc Quỳnh 22/02/2024 - 14:20

Phụ nữ huyện Thanh Trì phấn đấu trồng 250 cây xanh, cây ăn quả trong năm 2024...

Ngày 22-2, tại xã Vạn Phúc, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Thanh Trì tổ chức Tết trồng cây “Phụ nữ vun đắp tương lai” Xuân Giáp Thìn năm 2024; phát động Cuộc thi Đoạn đường/tuyến phố bích họa, nở hoa năm 2024 và giao lưu nhân rộng mô hình “Thôn/tổ dân phố văn hóa kiểu mẫu” trong thực hiện quy tắc ứng xử nơi công cộng.

trong-cay.jpg
Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Thanh Trì trồng cây tại xã Vạn Phúc.

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Thanh Trì Phạm Nguyên Nhung nhấn mạnh, nhiều năm qua, các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ trên địa bàn huyện tích cực hưởng ứng Tết trồng cây, tham gia bảo vệ cảnh quan môi trường với nhiều công trình, phần việc thiết thực, ý nghĩa, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Đây là sự kiện khởi đầu cho đợt thi đua đặc biệt sôi nổi của Hội và các tầng lớp phụ nữ trên địa bàn, thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn năm 2024, kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế phụ nữ 8-3, 1984 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Với 15 cây hoa giấy, 10 cây hoa ban được trồng tại nhà văn hóa và trục đường thôn 2, xã Vạn Phúc sẽ góp phần tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.

Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Thanh Trì đề nghị toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện cùng gia đình tích cực tham gia trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh, trồng cây nào tốt cây đó…

Đồng thời nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, tiếp tục triển khai hiệu quả cuộc vận động “Phụ nữ Thủ đô ứng xử đẹp”, xây dựng nếp sống, lối sống người Hà Nội thanh lịch, văn minh, góp phần tích cực xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, cùng lan tỏa tinh thần “Mỗi phụ nữ một cây xanh”, “Mỗi cơ sở Hội một công trình cây xanh”, phấn đấu các cấp Hội phụ nữ toàn huyện trồng 250 cây xanh, cây ăn quả...

Nhân dịp này, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện phát động Cuộc thi “Đoạn đường/tuyến phố nở hoa” do các cấp Hội phụ nữ tự quản năm 2024. Toàn huyện tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng 148 đoạn đường nở hoa, tuyến phố văn minh, nhà văn hóa, điểm sinh hoạt cộng đồng, khu di tích lịch sử… xanh, sạch, đẹp.

Những đoạn đường, tuyến phố nở hoa tiếp tục được triển khai tại 16 xã, thị trấn sẽ là những công trình, phần việc ý nghĩa thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024); 70 năm Ngày Giải phóng huyện Thanh Trì (6/10/1954 - 6/10/2024).

Cũng tại hội nghị, cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia giao lưu mô hình “Thôn/tổ dân phố văn hóa kiểu mẫu”, cùng chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng mô hình, phấn đấu năm 2024, 16/16 cơ sở Hội có ít nhất 1 mô hình “Thôn/tổ dân phố văn hóa kiểu mẫu".

Năm 2023, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, hướng dẫn Hội phụ nữ cơ sở xây dựng, ra mắt 6 mô hình “Thôn/tổ dân phố văn hóa kiểu mẫu”, 4 mô hình “Khu di tích lịch sử kiểu mẫu”, 2 mô hình “Chợ văn minh, an toàn, hiệu quả”, qua đó tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức ứng xử đẹp, thực hiện nếp sống, lối sống người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Thanh Trì: Lan tỏa tinh thần “Mỗi phụ nữ một cây xanh”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.