Giới trẻ

Thanh niên cần phát huy trách nhiệm xã hội, cùng cộng đồng bảo vệ môi trường

Hà Hiền 20/11/2023 - 13:17

Ngày 20-11, diễn đàn thanh niên Chữ thập đỏ với chủ đề “Nâng cao khả năng chống chịu: Lãnh đạo thanh niên truyền cảm hứng thúc đẩy sáng tạo sẵn sàng trước thảm họa” diễn ra tại Hà Nội.

Đây là một trong những hoạt động trọng tâm của hội nghị Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 11 (hội nghị AP-11) do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đăng cai tổ chức (diễn ra từ ngày 20 đến 23-11).

z4897750420507_ee9f30f2eaeb2dc45c4206b7d8cf995b.jpg
Tham gia diễn đàn có gần 40 đại biểu thanh niên Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế.

Tham luận tại diễn đàn, các đại biểu thanh niên cho rằng, châu Á - Thái Bình Dương là khu vực dễ xảy ra thiên tai bậc nhất trên thế giới. Dự báo, tương lai sẽ còn xảy ra các thảm họa phức tạp, hỗn hợp, chồng chất. Do đó, các quốc gia khu vực cần tăng cường các giải pháp ứng phó thảm họa…

Lực lượng ứng phó với thiên tai, thảm họa gồm đại diện các cơ quan chức năng, các tầng lớp nhân dân trong xã hội, trong đó thanh niên có vai trò quan trọng. Bởi, họ có sức trẻ, có tinh thần xung kích, khả năng học hỏi và vận dụng các kỹ năng để sẵn sàng ứng phó trước thảm họa. Họ cũng có thể kết nối và truyền cảm hứng thúc đẩy sáng kiến, sáng tạo, qua đó tăng khả năng phòng ngừa thảm họa, giảm thiểu tác hại nếu không may xảy ra thảm họa.

Tuy nhiên, để phát huy vai trò thanh niên, các quốc gia cần quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, trang bị kỹ năng chủ động ứng phó với thiên tai, thảm họa cho họ. Cùng với đó, bản thân mỗi người cần phát huy trách nhiệm xã hội, cùng cộng đồng bảo vệ môi trường…

Phát biểu tại diễn đàn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế Maha al Barjas nhấn mạnh, hiện các quốc gia tiếp tục phải ứng phó với các tác động tự nhiên và con người gây ra như thiên tai, lốc xoáy, hạn hán, lũ lụt, động đất…, khiến cuộc sống của nhiều người dân bị ảnh hưởng. Để ứng phó, mỗi người trẻ cần đảm nhận vai trò là tác nhân thay đổi hành vi tiêu cực tác động đến môi trường…

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Thanh niên cần phát huy trách nhiệm xã hội, cùng cộng đồng bảo vệ môi trường

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.