(HNM) - Phố Thanh Báo dài khoảng 50 mét, nối phố Nguyễn Thái Học với phố Sơn Tây thuộc địa bàn hai phường: Kim Mã và phường Điện Biên, quận Ba Đình. Mặc dù gắn mác “phố” nhưng mặt đường ở đây rất hẹp, không khác một con ngõ.
Chú thích ản
Theo người dân khu vực, dãy ki-ốt có từ năm 1984, khi thành phố đầu tư xây dựng hội chợ ở đây. Về sau, khu vực hội chợ bị biến thành nơi họp chợ. Các ki-ốt được phân chia cho người đến kinh doanh, trong đó nhiều quầy đã sang tên, đổi chủ. Nhiều người dân từ các vùng nông thôn cũng đến đây buôn bán, hình thành nên chợ “cóc” chạy dọc con phố với một dãy hàng tôm, cua, ốc, ếch, rau quả... Một người dân có nhà ở tuyến phố bức xúc nói: Phố chẳng ra phố, đường chẳng ra đường. Người buôn bán chiếm hết vỉa hè, chiếm cả lòng đường. Cách đây mấy chục mét đã có chợ Ngọc Hà, thế mà ở đây vẫn tồn tại một chợ cóc, gây mất mỹ quan, ảnh hưởng đến trật tự an ninh trong khu vực và môi trường sống của bà con...
Được biết, nhiều năm nay, những bức xúc trên luôn là vấn đề nóng, người dân đã phản ánh trong các cuộc tiếp xúc cử tri từ cấp phường, quận đến thành phố. Trước thực trạng đó, ngày 27-12-2004, UBND quận Ba Đình đã có công văn số 925/UB-ĐCNĐ-ĐT đề nghị Sở GTCC (nay là Sở GTVT Hà Nội) lập dự án đầu tư cải tạo nâng cấp mặt đường, vỉa hè, hệ thống thoát nước và giải tỏa các ki-ốt trên tuyến phố Thanh Báo. Ngày 14-6-2005, Sở GTCC Hà Nội đã có công văn số 919/GTĐT đồng tình việc giải tỏa các ki-ốt và xây dựng nâng cấp đường, hè để đưa phố Thanh Báo trở lại thành tuyến giao thông trong khu vực. Tuy nhiên, đến nay, dự án vẫn chưa thực hiện được, gây nhiều bức xúc trong nhân dân.
Về sự chậm trễ này, ông Vũ Kim Khánh, Phó giám đốc BQL dự án quận Ba Đình giải thích: Mặc dù quận cho lập dự án từ cuối năm 2004 nhưng theo đúng trình tự thủ tục, phải trải qua các bước: Quận làm việc với Sở GTCC, thống nhất trình UBND thành phố, báo cáo Sở KH-ĐT chấp thuận cho đầu tư cải tạo phố Thanh Báo, trong đó có hạng mục giải phóng mặt bằng 22 ki-ốt… Ngày 18-9-2007, UBND thành phố có văn bản số 5033/UBND-KH-ĐT đồng ý chấp thuận giao cho UBND quận Ba Đình lập và thực hiện Dự án đầu tư cải tạo, xây dựng, nâng cấp mở rộng đường tuyến ngõ 34A Trần Phú và tuyến phố Thanh Báo. Theo quyết định số 2643/QĐ-UBND ra ngày 21-11-2007, UBND quận Ba Đình giao cho BQL dự án quận thực hiện Dự án cải tạo nâng cấp đường tuyến phố Thanh Báo, phường Kim Mã. Mặc dù nhận dự án đã được hơn nửa năm, nhưng do tại thời điểm này có sự biến động lớn về giá vật liệu xây dựng và có nhiều văn bản về quản lý các dự án đầu tư xây dựng được ban hành, các văn bản hướng dẫn thực hiện dự án sau biến động về giá của các bộ, ngành, thành phố... cộng thêm việc triển khai trên địa bàn quận còn chậm, nênBQL dự án quận Ba Đình đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai thực hiện dự án.
Mới đây nhất, ngày 11-6-2008, BQL dự án quận Ba Đình đã phối hợp cùng các phòng, ban, chuyên viên của quận và UBND phường Kim Mã tiến hành khảo sát hiện trạng dự án để xác định quy mô đầu tư. Cũng theo ông Vũ Kim Khánh, hiện tại, quận Ba Đình đang kết hợp với phường sở tại vận động các hộ tư thương đang sử dụng lòng lề đường tự nguyện di dời, đến kinh doanh tại các địa điểm buôn bán tập trung. Dự kiến trong quý IV-2008 sẽ thực hiện xong công tác chuẩn bị đầu tư và triển khai GPMB theo tổng mặt bằng được phê duyệt.
Với kế hoạch trên, hy vọng các ki-ốt và khu chợ “cóc” tại phố Thanh Báo sẽ sớm được giải tỏa, phục phụ việc cải tạo, nâng cấp tuyến phố để Thanh Báo khỏi chịu mãi cảnh phố không ra phố, đường không ra đường...
Bài, ảnh:Yên Khánh
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.