Xã hội

Thạch Thất phát động phong trào thi đua - khen thưởng năm 2024

Ngọc Quỳnh 29/01/2024 14:15

Ngày 29-1, UBND huyện Thạch Thất tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2023 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024.

quang-canh-29-1.jpg
Quang cảnh hội nghị.

Năm 2023, các phong trào thi đua từ huyện đến cơ sở tạo sức mạnh tổng hợp, bảo đảm nguyên tắc công khai, dân chủ, công bằng, kịp thời, đúng quy định và có tính nêu gương tốt... Nhờ đó, huyện hoàn thành và hoàn thành vượt mức 17/17 chỉ tiêu kinh tế - xã hội thành phố giao, 19/19 chỉ tiêu kinh tế - xã hội HĐND huyện giao.

Kinh tế của huyện tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn bằng 155% so với dự toán thành phố giao. Công tác tổ chức xây dựng Đảng được chú trọng...

Từ những phong trào thi đua năm 2023, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân, gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, được Trung ương, thành phố, huyện ghi nhận và trao tặng nhiều danh hiệu, hình thức khen thưởng cao quý.

thachthat.jpg
Bí thư Huyện ủy Thạch Thất Lê Minh Đức trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước cho Liên đoàn Lao động huyện.

Tại hội nghị, Bí thư Huyện ủy Lê Minh Đức đề nghị, năm 2024, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở, các tầng lớp nhân dân cần tập trung tổ chức tốt các đợt thi đua chào mừng các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, Thủ đô, huyện, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Bí thư Huyện ủy Lê Minh Đức đề nghị đổi mới và đẩy mạnh các phong trào thi đua nhằm thực hiện hiệu quả các nhóm nhiệm vụ trọng tâm, các mục tiêu cụ thể; tập trung đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; tăng cường kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ; phát triển văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân; thực hiện tốt vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cơ quan, đơn vị gắn với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

anh-hong-phat-bieu.jpg
Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất Nguyễn Mạnh Hồng phát động phong trào thi đua - khen thưởng năm 2024.

Tại hội nghị, phát động phong trào thi đua năm 2024, Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất Nguyễn Mạnh Hồng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện đề nghị, ngay sau hội nghị, các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn căn cứ phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 và tình hình thực tế của đơn vị, địa phương để phát động mạnh mẽ phong trào thi đua với nhiều nội dung đổi mới, sáng tạo, sôi nổi, rộng khắp, thiết thực.

Các phong trào thi đua phải thực chất, chuyển biến thực sự, thu hút mạnh mẽ các nguồn lực, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, văn minh, đáp ứng yêu cầu đổi mới, sáng tạo và phát triển của huyện.

cac-xa-thi-tran-ky-thi-dua.jpg
Các xã, thị trấn ký giao ước thi đua năm 2024.

Dịp này, Chủ tịch UBND 23 xã, thị trấn của huyện Thạch Thất đã ký kết giao ước thi đua năm 2024.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thạch Thất phát động phong trào thi đua - khen thưởng năm 2024

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.