Nông thôn mới

Thạch Thất có thêm 2 xã nông thôn mới nâng cao và 2 xã kiểu mẫu

Nguyễn Mai 23/01/2024 - 17:42

Ngày 23-1, Đoàn thẩm định nông thôn mới thành phố Hà Nội thẩm định việc xây dựng nông thôn mới nâng cao tại Đồng Trúc, Hạ Bằng và xã nông thôn mới kiểu mẫu tại Hương Ngải, Dị Nậu (huyện Thạch Thất).

thach-that-4.jpeg
Hội nghị thẩm định xã nông thôn mới nâng cao Đồng Trúc.

Cả 2 xã Đồng Trúc và Hạ Bằng đều được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2014 và tiếp tục xây dựng nông thôn mới nâng cao, đạt đủ tiêu chí năm 2023.

Đến nay, Đồng Trúc có các tuyến đường trục xã, đường liên thôn được nhựa hoá, bê tông hoá đạt 100%, bảo trì hằng năm, bảo đảm sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn. Xã có trường học 3 cấp đều đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, trong đó trường tiểu học đã đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Đồng Trúc cũng có 3 sân bóng; 4/4 thôn có nhà văn hoá. Xã đang đầu tư Trung tâm văn hoá và sân thể thao riêng với diện tích gần 20.000m2 tại khu trung tâm xã với tổng mức đầu tư gần 49 tỷ đồng nhằm đáp ứng nhu cầu vui chơi, rèn luyện thể thao, sinh hoạt văn hoá… của nhân dân.

thach-that-3.jpeg
Đoàn thẩm định nông thôn mới thành phố Hà Nội kiểm tra thực tế tiêu chí trường học tại xã Hạ Bằng (huyện Thạch Thất).

Tại xã Hạ Bằng, từ năm 2014 đến 2023, địa phương đã huy động được gần 500 tỷ đồng cho xây dựng nông thôn mới nâng cao, trong đó, vốn ngân sách huyện chiếm hơn 77%.

Đoàn thẩm định thống nhất 2 xã đủ điều kiện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, tuy nhiên, đề nghị các xã hoàn thiện báo cáo theo hướng dẫn.

thach-that-1.jpg
Xã Dị Nậu (huyện Thạch Thất) đủ tiêu chí hoàn thành xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023.

* Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, 2 xã Hương Ngải và Dị Nậu đều chọn thực hiện trên 3 lĩnh vực: Y tế, Văn hóa, Giáo dục và Đào tạo.

Tại hội nghị, ông Ngọ Văn Ngôn, Phó Chánh Văn phòng Chuyên trách Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội kết luận: Cả 2 xã đều đạt điều kiện hoàn thành xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023. Tuy vậy, các xã cần hoàn thiện lại hồ sơ để thành phố xét công nhận; đồng thời tiếp tục nâng cao các tiêu chí, phấn đấu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu toàn diện trên 8 lĩnh vực: Môi trường, y tế, văn hóa, giáo dục và đào tạo, du lịch, chuyển đổi số, an ninh trật tự, sản xuất.

thach-that-2.jpeg
Phó Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất Nguyễn Kim Loan phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất Nguyễn Kim Loan nghiêm túc tiếp thu ý kiến của thành viên Đoàn thẩm định và cho biết, huyện sẽ yêu cầu các phòng, ban, UBND các xã cung cấp thêm hồ sơ minh chứng kết quả để được công nhận xã nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Thạch Thất có thêm 2 xã nông thôn mới nâng cao và 2 xã kiểu mẫu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.