Xã hội

Thạch Thất biểu dương 18 tập thể, 20 cá nhân "Giỏi việc nước - đảm việc nhà"

Quỳnh Dung 06/03/2024 - 17:58

Ngày 6-3, Liên đoàn Lao động huyện Thạch Thất tổng kết hoạt động nữ công và phong trào thi đua “Giỏi việc nước - đảm việc nhà” năm 2023; Hội thi cắm hoa nghệ thuật năm 2024.

Tại hội nghị, đồng chí Lê Thị Hường, Phó Chủ tịch, Trưởng ban nữ công Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất ôn lại truyền thống vẻ vang của phụ nữ thế giới và phụ nữ Việt Nam nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 và 1.984 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng; báo cáo kết quả hoạt động nữ công và phong trào thi đua “Giỏi việc nước - đảm việc nhà” năm 2023.

Nhận thức rõ vị trí, vai trò quan trọng của đội ngũ nữ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng gia đình no ấm - bình đẳng - tiến bộ - hạnh phúc, LĐLĐ huyện Thạch Thất chủ động xây dựng chương trình công tác nữ công, phát động các phong trào thi đua trong nữ đoàn viên, CNVCLĐ; triển khai thực hiện phong trào “Giỏi việc nước - đảm việc nhà” tới các Công đoàn cơ sở trực thuộc và nữ đoàn viên, CNVCLĐ trên địa bàn huyện.

thach-that.jpg
Các đội tham gia thi cắm hoa.

Các cấp Công đoàn huyện thường xuyên quan tâm, chăm lo nữ đoàn viên, CNVCLĐ. Năm 2023, đã có 10.899 suất quà được trao cho nữ đoàn viên, CNVCLĐ với số tiền hơn 5,3 tỷ đồng; các cấp Công đoàn huyện tổ chức các hội thi, nói chuyện chuyên đề nữ công, giao lưu văn hóa thể thao… nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nữ đoàn viên, CNVCLĐ; công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật cho lao động nữ được triển khai thường xuyên.

thach-that1.jpg
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Thu Thủy phát biểu tại hội nghị.

Các phong trào thi đua trong nữ đoàn viên, CNVCLĐ được đẩy mạnh, trong đó tập trung vào phong trào thi đua “Giỏi việc nước - đảm việc nhà”. Nội dung, tiêu chí của phong trào thi đua “Giỏi việc nước - đảm việc nhà” được cụ thể hóa, phù hợp với từng ngành nghề, đơn vị, thu hút đông đảo nữ CNVCLĐ tham gia.

Tại hội nghị, đại diện các Công đoàn cơ sở tham gia tham luận, góp phần làm rõ kết quả của các cấp Công đoàn huyện trong triển khai hoạt động nữ công và phong trào thi đua “Giỏi việc nước - đảm việc nhà”.

thach-that2.jpg
Lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội và huyện Thạch Thất trao giải cho các đội thi đạt giải Hội thi cắm hoa.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội và đồng chí Nguyễn Minh Hồng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thạch Thất đánh giá cao kết quả của các cấp Công đoàn huyện trong triển khai hoạt động nữ công và phong trào thi đua “Giỏi việc nước - đảm việc nhà”. Các đồng chí lãnh đạo đề nghị, thời gian tới, các cấp Công đoàn huyện Thạch Thất cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền.

Nhân dịp này, Thạch Thất biểu dương 18 tập thể, 20 cá nhân điển hình trong phong trào thi đua "Giỏi việc nước - đảm việc nhà".

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thạch Thất biểu dương 18 tập thể, 20 cá nhân "Giỏi việc nước - đảm việc nhà"

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.