Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Tây Hồ: “Phủ xanh” thông tin tích cực, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Hương Ly 14/03/2024 - 20:26

Chiều 14-3, Quận ủy Tây Hồ phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư - năm 2024.

Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy Tây Hồ Trần Thị Thu Hường cho biết: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ rất quan trọng, không chỉ trong Đảng và hệ thống chính trị mà còn trong toàn xã hội.

tayho.jpg
Lễ phát động cuộc thi.

Việc hưởng ứng và tham gia cuộc thi không chỉ là trách nhiệm của đội ngũ chuyên gia, lực lượng chuyên trách của Ban Chỉ đạo 35 các cấp mà còn là nhiệm vụ thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên và cần có sự tham gia tích cực của mỗi người dân.

Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư - năm 2024 trên địa bàn quận sẽ góp phần tích cực vào thành công chung của cuộc thi do Trung ương và thành phố phát động; đồng thời triển khai có hiệu quả Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị từ Trung ương đến cơ sở.

ct-.jpg
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Nguyễn Anh Tuấn phát biểu.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Tây Hồ Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh, cuộc thi sẽ tạo dựng nguồn tài liệu phong phú để đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn quận; “phủ xanh” thông tin tích cực, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội trong công cuộc xây dựng Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ chính quyền và thành quả cách mạng của nhân dân.

Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư - năm 2024 trên địa bàn quận Tây Hồ sẽ nhận tác phẩm dự thi ngay sau lễ phát động cho đến hết ngày 10-5-2024 (tính theo dấu bưu điện). Đối tượng dự thi là toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động, các tầng lớp nhân dân và cả người nước ngoài đang sinh sống, làm việc trên địa bàn quận Tây Hồ.

* Chiều cùng ngày, Quận ủy Tây Hồ tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TƯ ngày 7-9-2009 của Ban Bí thư (khóa X) về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”.

ct-a-cuong-.jpg
Trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai Chỉ thị số 38-CT/TƯ của Ban Bí thư.

Từ thực tiễn triển khai Chỉ thị số 38-CT/TƯ, quận Tây Hồ đặt mục tiêu tiếp tục thực hiện hiệu quả chính sách pháp luật về BHYT. Phấn đấu năm 2024, số người tham gia BHYT đạt 94,5% dân số toàn quận; năm 2025 đạt trên 95% dân số và tiến tới BHYT toàn dân vào năm 2030 với trên 98% dân số tham gia.

UBND quận sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm phát triển đối tượng tham gia BHYT, khắc phục tình trạng nợ đọng bảo hiểm; giải quyết kịp thời, đầy đủ, đúng quy định các quyền lợi về BHYT cho người lao động; ngăn ngừa hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT; phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu bao phủ BHYT và lộ trình tiến tới BHYT toàn dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tây Hồ: “Phủ xanh” thông tin tích cực, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.