Nghị quyết và Cuộc sống

Tây Hồ: 8/8 bí thư, chủ tịch phường không là người địa phương

Hương Ly 28/02/2024 19:27

Chiều 28-2, Quận ủy Tây Hồ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng 5 năm (2020-2025); tổng kết 15 năm thực hiện Điều lệ Đảng (2011-2025).

Báo cáo cho thấy, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, song Quận ủy Tây Hồ luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; kịp thời cụ thể hóa các quy định, hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy thành các văn bản phù hợp để triển khai thực hiện.

th-qc-.jpg
Quang cảnh hội nghị.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy và các cấp ủy, tổ chức Đảng thuộc quận đặc biệt chú trọng. Đa số cấp ủy, tổ chức Đảng, đảng viên, nhất là người đứng đầu đã nhận thức sâu sắc hơn ý nghĩa, tầm quan trọng và sự cần thiết phải tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới.

Hằng năm, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 95%, tỷ lệ tổ chức Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 90% trở lên (vượt chỉ tiêu Nghị quyết đại hội đề ra). Nhiều cấp ủy đã thực hiện tốt vai trò hạt nhân chính trị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần đưa Đảng bộ quận Tây Hồ đạt được những kết quả tích cực trên các lĩnh vực.

th-a-duc-.jpg
Bí thư Đảng ủy phường Phú Thượng Phạm Xuân Đức tham luận tại hội nghị.

Các khâu trong công tác cán bộ, quy hoạch, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, đào tạo, bồi dưỡng được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, bảo đảm đúng quy trình, quy định. Đến nay, có 8/8 bí thư, 8/8 chủ tịch UBND phường không là người địa phương (vượt 50% so với chỉ tiêu Nghị quyết số 04 của Thành ủy đề ra); tỷ lệ cán bộ nữ diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý đạt trên 51%. 100% cán bộ diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý có trình độ đại học trở lên (trong đó có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ 35%, vượt 10% so với chỉ tiêu Nghị quyết đề ra).

Công tác phát triển đảng viên mới được đẩy mạnh, chú trọng về chất lượng. Từ năm 2010 đến nay, toàn quận đã kết nạp được 1.382 đảng viên. Trong đó, năm 2023 và đầu năm 2024, Đảng bộ quận lần đầu tiên kết nạp 4 học sinh THPT và 3 công dân ưu tú chuẩn bị lên đường nhập ngũ.

Ban Thường vụ Quận ủy cũng tăng cường thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; bước đầu triển khai có hiệu quả Kế hoạch của Ban Thường vụ Quận ủy về “Thực hiện mô hình chi bộ 4 tốt, đảng viên 4 tốt” trong toàn Đảng bộ quận…

Với những kết quả đã đạt được, Đảng bộ quận nhiều năm liền hoàn thành tốt nhiệm vụ, năm 2023 được Thành ủy đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ…

th-c-hang-pb-.jpg
Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh: 2024 là năm nước rút, có ý nghĩa quan trọng quyết định để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, từ đó đề nghị toàn Đảng bộ tập trung thực hiện 7 nhiệm vụ trọng tâm. Đáng chú ý, quận sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; giữ nghiêm kỷ luật Đảng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng.

Cùng với việc tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, quận sẽ đẩy mạnh công tác nội chính và phòng chống tham nhũng, tiêu cực; chủ động chuẩn bị văn kiện, nhân sự và các điều kiện cần thiết để tổ chức thành công đại hội các chi bộ, tiến tới Đại hội Đảng bộ quận lần thứ VII…

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tây Hồ: 8/8 bí thư, chủ tịch phường không là người địa phương

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.