Nghị quyết và Cuộc sống

Tập trung xây dựng chính quyền số, hướng tới xây dựng quận Tây Hồ thông minh

Hương Ly 18/12/2023 - 14:24

Sáng 18-12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức hội nghị giám sát việc chỉ đạo giải quyết nhiệm vụ khó, phức tạp thuộc thẩm quyền, trách nhiệm được giao của các đồng chí Thường trực Quận ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch HĐND - UBND quận Tây Hồ năm 2023.

Theo ông Lê Trung Đức, Ban Tư vấn - giám sát Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ, các thành viên đoàn giám sát đánh giá cao việc chỉ đạo triển khai nghị quyết, kế hoạch của Quận ủy, chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng “Chi bộ 4 tốt”, “Đảng viên 4 tốt”; thực hiện Đề án của Ban Thường vụ Quận ủy về “Nâng cao chất lượng giám sát chuyên đề nhằm thực hiện có hiệu quả công tác phòng, ngừa vi phạm trên địa bàn quận”.

th-qc-.jpeg
Quang cảnh hội nghị.

Đối với các nhiệm vụ khó khăn, phức tạp mà Bí thư, Phó Bí thư Quận ủy đăng ký, các thành viên đoàn giám sát nhận xét, những nhiệm vụ các đồng chí đã đăng ký đều là những việc rất khó, nhưng đã được giao đúng người, đúng việc.

Đáng chú ý, các đồng chí đã chủ động, sáng tạo, từng bước đưa quận Tây Hồ hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Nổi bật là việc di dời thành công các phương tiện thủy cũ nát khỏi hồ Tây; xây dựng kế hoạch, kịch bản cụ thể nhằm quản lý, bảo tồn phát huy giá trị hồ Tây khi chính thức được thành phố giao về cho quận quản lý…

th-db-1.jpeg
Các thành viên Ban Tư vấn - giám sát đã nêu những ý kiến đánh giá về triển khai "việc khó" đã được lãnh đạo chủ chốt quận Tây Hồ đăng ký thực hiện.

Tại hội nghị, các thành viên Ban Tư vấn - giám sát cũng chỉ rõ những mặt hạn chế còn tồn tại trong triển khai “nhiệm vụ khó”, đồng thời nêu những kiến nghị, đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh, thông qua hội nghị, từng cán bộ chủ chốt của quận sẵn sàng đón nhận ý kiến đóng góp của đoàn giám sát; đồng thời mong muốn, thông qua góc nhìn và sự theo dõi của đoàn giám sát, mỗi cán bộ chủ chốt của quận sẽ có thêm những thông tin đánh giá của nhân dân về phương thức chỉ đạo, điều hành, triển khai các nhiệm vụ chính trị được giao. Qua đó phát huy hơn nữa những điểm mạnh và ghi nhận những mặt hạn chế cần cố gắng.

th-c-hang-.jpeg
Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng phát biểu tại hội nghị.

Tiếp thu các ý kiến của Ban Tư vấn - giám sát, Bí thư Quận ủy Tây Hồ cho biết, tập thể Thường trực Quận ủy đã hội ý nhanh và thống nhất, trong năm 2024, quận Tây Hồ sẽ tập trung triển khai 5 nhiệm vụ trọng tâm. Cùng với việc tiếp tục xây dựng bộ máy hệ thống chính trị quận trong sạch, vững mạnh, tập trung xây dựng chính quyền số, hướng tới xây dựng quận Tây Hồ thông minh, quận sẽ tiếp tục làm tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phát huy hiệu quả các giá trị của hồ Tây...

Đáng chú ý, quận sẽ tiếp tục triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 24-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội”, qua đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy chính quyền quận.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tập trung xây dựng chính quyền số, hướng tới xây dựng quận Tây Hồ thông minh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.