Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tập huấn phòng ngừa, can thiệp giảm hại HIV/AIDS cho phụ nữ

Dương Linh| 08/12/2022 14:57

(HNMO) - Ngày 8-12, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên đề “Tình hình HIV/AIDS và cách phòng ngừa, can thiệp giảm hại HIV/AIDS đối với phụ nữ”, hưởng ứng “Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2022” của thành phố Hà Nội.

Báo cáo viên truyền đạt thông tin các kiến thức cơ bản về HIV/AIDS.

Tại hội nghị, các cán bộ, hội viên phụ nữ Thủ đô đã được nghe báo cáo viên truyền đạt thông tin các kiến thức cơ bản về HIV/AIDS; công tác phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn thành phố Hà Nội và cả nước trong thời gian qua; cách xử lý một số tình huống dự phòng phơi nhiễm HIV/AIDS.

Báo cáo viên cũng chỉ ra, ngày nay, hầu như hiểu biết về HIV/AIDS trong lứa tuổi dưới 25 là rất hạn chế. Cùng với đó, nạn mại dâm ngày càng phức tạp, quan hệ đồng tính nam trở thành nguy cơ cao lây nhiễm HIV/AIDS. Những nguy cơ, thách thức này rất cần sự vào cuộc xử lý, đẩy lùi của toàn xã hội, trong đó, cán bộ, hội viên phụ nữ đóng vai trò quan trọng.

Đặc biệt, buổi tập huấn sôi nổi hơn nhờ phần dự thi trả lời câu hỏi trắc nghiệm mà báo cáo viên đưa ra. Nội dung các câu hỏi xoay quanh các vấn đề như: Các con đường lây truyền HIV/AIDS, thời kỳ cửa sổ, cách phòng bệnh AIDS... Ngoài ra, báo cáo viên còn nêu rõ một số quan niệm sai lầm về HIV/AIDS như: HIV/AIDS có thuốc chữa khỏi hoàn toàn, HIV/AIDS lây qua đường muỗi đốt, kỳ thị người nhiễm HIV/AIDS...

Qua buổi tập huấn, cán bộ, hội viên phụ nữ được nâng cao kiến thức, kỹ năng triển khai các hoạt động can thiệp giảm hại HIV/AIDS, giúp chị em làm tốt hơn vai trò tiếp cận cộng đồng; biết cách can thiệp, giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS tại chính địa phương đạt hiệu quả cao nhất.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tập huấn phòng ngừa, can thiệp giảm hại HIV/AIDS cho phụ nữ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.