Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tạo ''thế trận lòng dân'' vững chắc

Hiền Phương| 04/08/2022 07:00

(HNM) - Thực hiện xây dựng đơn vị dân vận tốt và phong trào “Bộ đội và dân quân tự vệ Thủ đô Hà Nội chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị và địa phương..., lực lượng vũ trang Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã và đang triển khai hiệu quả công tác dân vận. Qua đó, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Đặc công 18 (Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội) và đoàn viên thanh niên xã Liên Mạc (huyện Mê Linh) dọn vệ sinh môi trường tại Trường Tiểu học xã Liên Mạc.

Dịch Covid-19 hai năm qua khiến hoạt động huấn luyện kết hợp làm dân vận của các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội bị gián đoạn. Vì thế, được đơn vị điều động về xã Vân Hòa (huyện Ba Vì) làm dân vận trong những ngày cuối tháng 7-2022, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 692, Sư đoàn 301 rất háo hức.

Binh nhất Vũ Minh Phúc (Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 692), cho biết: “Trong 7 ngày về địa phương, chúng tôi đã chia nhau làm nhiều phần việc thiết thực giúp dân, như: Sửa lại mái nhà bị dột, cắt tóc cho các em nhỏ, quét dọn đường làng, ngõ xóm, khơi thông dòng chảy các tuyến kênh mương nội đồng ở thôn Muồng Cháu và thôn Bặn”.

Về địa phương dịp này, hầu hết các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đều dành nhiều thời gian tôn tạo nghĩa trang liệt sĩ, sửa chữa lại trường lớp để chuẩn bị đón học sinh trở lại trường. Binh nhất Lê Văn Hoàng, Tiểu đoàn Đặc công 18 chia sẻ, trong thời gian làm dân vận tại xã Liên Mạc (huyện Mê Linh), cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đã dành nhiều thời gian dọn vệ sinh Trường Tiểu học, Trường Trung học cơ sở, UBND xã Liên Mạc và thành lập đội cắt tóc cho nhân dân.

Với những việc làm thiết thực, hiệu quả của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị, lãnh đạo và người dân các địa phương được đón bộ đội rất vui mừng. Bà Bùi Thị Luyến (thôn Bặn, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì) cho biết: “Chúng tôi coi bộ đội như người thân trong gia đình nên thấy các chú làm việc vất vả, nhiều người đã nấu nước chè, nước vối mang ra mời. Những nhà ở gần còn mang quạt máy ra công trường để xua bớt cái nóng của mùa hè”.

Phó Bí thư Đảng ủy xã An Thượng (huyện Hoài Đức) Chu Thị Thúy chia sẻ, trước ngày đón bộ đội về làng, lãnh đạo địa phương đã họp bàn thống nhất nơi ăn ở, chọn các địa điểm làm dân vận; đồng thời chỉ đạo ban, ngành chức năng dọn vệ sinh chu đáo, phun khử khuẩn nhà văn hóa thôn để nơi ở của bộ đội được bảo đảm sạch sẽ.

Đợt hành quân dã ngoại kết hợp làm dân vận năm 2022 của các đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội bắt đầu từ ngày 18-7 đến ngày 29-7. Trong những ngày qua, các đơn vị đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể địa phương tổ chức 6 buổi thông tin thời sự về tình hình thế giới, trong nước cho hơn 1.200 lượt cán bộ, đảng viên, cựu chiến binh. Các đơn vị cũng tổ chức 6 buổi chiếu phim, 6 đêm giao lưu văn nghệ, 6 diễn đàn thanh niên với chủ đề “Tuổi trẻ với xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” và 36 trận thi đấu giao hữu bóng đá, bóng chuyền, cầu lông với cán bộ, đoàn viên và nhân dân các địa phương.

Ngoài ra, các đơn vị đã góp trên 30.000 ngày công lao động làm sạch cảnh quan môi trường; tu sửa nghĩa trang liệt sĩ, trường học, nhà văn hóa, khu di tích lịch sử, trạm y tế, sân vận động; nâng cấp 76km đường liên thôn, liên xã; nạo vét khơi thông trên 77.000m2 diện tích mặt nước ao hồ, 69km cống rãnh, kênh mương nội đồng...

Đại tá Ngô Quý Tuệ, Trưởng phòng Dân vận, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cho biết: “Trong thời gian về làm dân vận tại địa phương, cán bộ, chiến sĩ đã thực hiện tốt các phần việc được giao; luôn gần dân, sát dân, đáp ứng được nhu cầu thiết thực của bà con và đã tạo lòng tin, sức lan tỏa đến nhân dân, nhất là thanh niên, thiếu niên của các địa phương, góp phần thực hiện tốt công tác dân vận của quân đội nói chung, của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội nói riêng”.

Chủ động nắm chắc diễn biến tình hình địa bàn, tư tưởng nhân dân theo phương châm hướng về cơ sở, Đại tá Thái Tâm Tứ, Phó Chủ nhiệm chính trị Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội khẳng định, thời gian tới, Bộ Tư lệnh sẽ tiếp tục tham gia thực hiện có hiệu quả phong trào "Bộ đội và dân quân tự vệ Thủ đô Hà Nội chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Các đơn vị cũng sẽ chủ động phối hợp, tham gia cùng cấp trên và địa phương thực hiện nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra.

Bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, lực lượng vũ trang Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã phát huy truyền thống công tác dân vận của Đảng với tinh thần “vì nhân dân phục vụ”. Qua đó, ngày càng củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tạo ''thế trận lòng dân'' vững chắc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.