Chính trị

Chung sức, đồng lòng “xây dựng thế trận lòng dân”

Hương Ly 26/10/2023 - 14:54

Sáng 26-10, Đoàn kiểm tra số 1 của Ban Dân vận Trung ương về kiểm tra việc thực hiện Chương trình phối hợp công tác dân vận của lực lượng vũ trang năm 2023 đã kiểm tra tại quận Hà Đông và huyện Hoài Đức.

Đoàn kiểm tra do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng làm Trưởng đoàn. Tham dự buổi làm việc có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Đỗ Anh Tuấn.

dv-quang-canh-(1).jpg
Quang cảnh buổi làm việc.

Báo cáo của Quận ủy Hà Đông cho thấy, ba năm triển khai Chương trình phối hợp hoạt động công tác dân vận giữa Ban Dân vận Quận ủy và Công an quận đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Công tác dân vận có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, với phương châm hướng về cơ sở và tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm của địa phương. Các phong trào thi đua luôn được duy trì và đẩy mạnh, hình thức tập hợp đoàn viên, hội viên phong phú, đa dạng, nổi bật là phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã phát triển cả bề rộng và chiều sâu, xuất hiện nhiều mô hình, điển hình có tầm ảnh hưởng lớn, có sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư…

Tại huyện Hoài Đức, Ban Dân vận Huyện ủy và Ban Chỉ huy quân sự huyện đã triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ quân sự quốc phòng, chính trị của địa phương; tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận bàn giao giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội...

Bên cạnh đó, công tác nắm tình hình nhân dân, tình hình tôn giáo, thực hiện Quy chế dân chủ, cải cách hành chính, triển khai các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Dân vận khéo” được tăng cường, đổi mới, hoạt động hiệu quả...

dv-ca-hdong.jpg
Đại diện lãnh đạo Công an quận Hà Đông phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn kiểm tra đã trao đổi nhiều ý kiến nhằm giúp các địa phương đẩy mạnh thực hiện chương trình phối hợp công tác dân vận của lực lượng vũ trang.

Phát biểu kết luận, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng ghi nhận, đánh giá cao việc triển khai Chương trình phối hợp công tác dân vận của lực lượng vũ trang của Ban Dân vận Quận ủy Hà Đông và Huyện ủy Hoài Đức.

Nổi bật là việc Công an quận Hà Đông đã ra mắt "Sổ tay an ninh Hà Đông điện tử" với 7 phần chính nhằm nâng cao ý thức phòng, chống tội phạm ngay từ mỗi gia đình.

Tại huyện Hoài Đức, Ban Dân vận Huyện ủy và lực lượng vũ trang huyện đã phối hợp triển khai giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô; phối hợp tổ chức thành công Hội thi tuyên truyền “Dân vận khéo trong thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô trên địa bàn huyện”…

dv-a-thang.jpg
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng phát biểu kết luận.

Nhấn mạnh nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay đang đặt ra yêu cầu rất cao, Trưởng đoàn kiểm tra đề nghị các địa phương tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền về tăng cường đổi mới công tác dân vận của công an, quân đội trong tình hình mới, kịp thời trao đổi thông tin, dự báo chính xác tình hình, tham mưu giải quyết nhanh chóng, dứt điểm các vấn đề phức tạp ngay từ cơ sở, không để xảy ra “điểm nóng”, để các thế lực thù địch lợi dụng, kích động, chống phá.

Đồng chí Phạm Tất Thắng cũng đề nghị Ban Dân vận, Ban Chỉ huy quân sự và Công an hai địa phương cần chú trọng chỉ đạo công tác tham mưu, thực hiện về xây dựng lối sống lành mạnh trong cơ quan, đơn vị. Trong công tác phối hợp, cần chung sức, chung lòng, đồng tâm hiệp lực, đoàn kết, hiệp đồng chặt chẽ, kề vai sát cánh để kịp thời tham mưu, giải quyết dứt điểm ngay tại cơ sở, không để phát sinh, hình thành điểm nóng.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Chung sức, đồng lòng “xây dựng thế trận lòng dân”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.