Giá tiêu dùng tháng 6 tăng thấp nhất từ năm 2004 đến nay * Trước ngày 15-7 phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ tác động tiêu cực của việc cắt điện (HNM) - Trong hai ngày 1 và 2-7, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 6.
* Giá tiêu dùng tháng 6 tăng thấp nhất từ năm 2004 đến nay
* Trước ngày 15-7 phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ tác động tiêu cực của việc cắt điện
(HNM) - Trong hai ngày 1 và 2-7, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 6. Kiên trì mục tiêu kinh tế, phấn đấu đạt và vượt tiếp tục được Thủ tướng khẳng định tại phiên họp. Kết quả kinh tế nửa đầu năm 2010 là cơ sở vững chắc cho quyết tâm này.
GDP có thể tăng trưởng 6,8%
Ngay sau khi phiên họp thường kỳ kết thúc, 17h hôm qua 2-7, Văn phòng Chính phủ (VPCP) tổ chức họp báo về các nội dung liên quan. Theo Bộ KHĐT, tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm đạt khoảng 6,16%. Quý I, GDP mới tăng 5,83%; quý II, tăng trưởng đã lên tới 6,4%. Các ngành kinh tế đều có mức tăng trưởng khả quan, tiêu biểu là giá trị công nghiệp tháng 6 với mức tăng khoảng 14,6% so với cùng kỳ, cao hơn mức kế hoạch cả năm (12%). Số lượng doanh nghiệp (DN) đăng ký kinh doanh tháng 6 đạt khoảng 7.600 với số vốn đăng ký trên 37.000 tỷ đồng. 6 tháng đầu năm, số lao động được tạo việc làm lên tới 759.500 người, đạt 47,5% kế hoạch. Các chỉ số kinh tế vĩ mô tiếp tục cho thấy hiệu quả của những biện pháp Chính phủ chỉ đạo thực hiện. Trong đó, chỉ số giá tiêu dùng tháng 6 so với tháng 5 tăng 0,22%, là mức tăng thấp nhất so với cùng kỳ các năm từ năm 2004 trở lại đây.
Tổng thu cân đối ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm tăng 21,6% so với cùng kỳ năm 2009. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 6 tháng đầu năm đạt 5,4 tỷ USD, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm 2009. Vốn đăng ký cấp mới của loại hình đầu tư này tăng tới 43%, mặc dù số lượng dự án ít hơn so với cùng kỳ. Với đà tăng trưởng hiện nay, các bộ, ngành tin tưởng hoàn toàn có thể thực hiện được mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm đạt 6,5%. Thậm chí theo ông Phạm Viết Muôn, Phó Chủ nhiệm VPCP, Bộ KHĐT còn tin tưởng có thể đạt mức tăng trưởng lên tới 6,8%.
Theo Bộ trưởng - Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Xuân Phúc, định hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Thủ tướng Chính phủ xác định tiếp tục kiên trì mục tiêu tăng trưởng 6,5%, phấn đấu đạt và vượt. Thủ tướng nhấn mạnh một số vấn đề quan trọng mà các bộ, ngành, địa phương phải đặc biệt quan tâm là vấn đề lãi suất, kiểm soát giá cả (đặc biệt là giá sữa và giá thuốc chữa bệnh), tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh; bảo đảm đầu tư; song song giữa giải ngân và kiểm soát chất lượng các công trình; phòng chống thiên tai; các hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội...
Sẽ thanh tra toàn diện Tập đoàn Vinashin
Cam kết tiếp tục giảm lãi suất trong quý III Tại cuộc họp báo, đại diện Ngân hàng Nhà nước cho biết, các ngân hàng vừa họp với Ngân hàng Nhà nước đều khẳng định đồng thuận tiếp tục giảm lãi suất cả huy động và cho vay trong quý III. Các ngân hàng thương mại và cổ phần lớn đều khẳng định điều này. Hiện nay, vấn đề cân đối, thanh khoản, tốc độ tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng đang được bảo đảm tương đối tốt. "Xu hướng lãi suất sẽ tiếp tục ổn định, phù hợp với cân đối vĩ mô. Tăng trưởng tín dụng cả năm có thể đạt 20-25%" - vị đại diện này khẳng định. |
Tại cuộc họp báo, vấn đề tái cơ cấu lại Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin) trở thành chủ đề được báo chí quan tâm nhiều nhất. Trả lời về trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan đến thua lỗ của Vinashin, ông Muôn cho biết, Chính phủ sẽ thanh tra toàn diện tập đoàn này. Ngay cả những bộ phận đã chuyển giao, nếu có vi phạm cũng sẽ bị truy cứu, xử lý. Vì thế, việc chuyển giao một số ngành, dự án của Vinashin cho đơn vị khác không ảnh hưởng đến công tác thanh tra. Chính phủ cũng đã yêu cầu Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc kiểm điểm, tự xem xét trách nhiệm. Theo Phó Chủ nhiệm VPCP, nguyên nhân khiến Vinashin thua lỗ ngoài yếu tố khách quan, các nguyên nhân chủ quan có ý nghĩa quyết định. Trong khi đó, việc kiểm tra, giám sát của các bộ, ngành đối với đơn vị này thời gian qua chưa được làm tốt. "Vinashin mua tàu về rồi các bộ, ngành mới biết. Đây là điều phải rút kinh nghiệm trong thời gian tới" - ông Muôn khẳng định.
Đối với các dự án thuộc ngành sản xuất, kinh doanh chính của Vinashin nhưng vẫn bị chuyển giao cho đơn vị khác như đóng tàu chở dầu Dung Quất, Khu công nghiệp Nghi Sơn, Lai Vu... nếu để Vinashin tiếp tục làm thì đơn vị này không đủ vốn thực hiện, các dự án sẽ tiếp tục chậm nên sẽ giao cho đơn vị có khả năng, nhằm thúc đẩy tiến độ...
Hiện nay còn 1.206 DN 100% vốn sở hữu nhà nước. Cùng với Vinashin, theo ông Phạm Viết Muôn, Chính phủ đang thúc đẩy mạnh mẽ tiến trình đổi mới DN nhà nước để tăng cường hiệu quả, trong đó có cả Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).
Trước ngày 15-7 phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ tác động tiêu cực của việc cắt điện Để khắc phục tình trạng cắt điện trên diện rộng trong thời gian qua, ngày 1-7, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 4552/VPCP-KTN thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng. Phó Thủ tướng yêu cầu, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15-7-2010 tổng hợp tình hình cắt điện, tính hợp lý, công bằng và mức độ tác động tiêu cực của việc cắt điện đến sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân. EVN tập trung chỉ đạo, điều hành để bảo đảm tối đa khả năng, hiệu quả cung cấp điện. Huy động tối đa các nguồn điện của Tập đoàn, kể cả các nguồn điện hiện có giá thành cao; tăng cường mua điện từ các nguồn điện độc lập, nguồn điện dự phòng của khách hàng và nhập khẩu điện để nâng cao khả năng cung ứng điện, giảm đến mức thấp nhất lượng điện năng thiếu hụt... Bộ Công thương phải phân tích các nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc cung cấp thiếu hụt điện năng trong thời gian qua, gồm cả những bất cập về cơ chế, chính sách; đề xuất các giải pháp khắc phục, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các nguồn điện, bảo đảm đáp ứng nhu cầu điện của nền kinh tế; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 7-2010. |
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.