An ninh trật tự

Tạm giữ hình sự 2 thanh niên gây rối trên đường Vành đai 2 trên cao

Chu Dũng 27/02/2024 - 18:40

Chiều 27-2, Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã tạm giữ hình sự Trần Văn Hiệp (sinh năm 1986 ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Trịnh Thịnh (sinh năm 1980 ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng liên quan vụ chặn đầu, ẩu đả với tài xế ô tô trên đường Vành đai 2 trên cao.

426748682_260312053785768_472391841658213283_n.jpeg
Hiệp và Thịnh tại cơ quan công an.

Trước đó, Công an phường Minh Khai phối hợp cùng Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Hai Bà Trưng đã lấy lời khai của Hiệp và Thịnh để củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định. Theo lời khai ban đầu và chứng cứ thu thập được, công an xác định vụ việc xảy ra vào khoảng 16h ngày 25-2. Thời điểm trên, chị T.A (sinh năm 1996 ở quận Long Biên, Hà Nội) đi ô tô trên đường Vành đai 2 trên cao.

Đến đoạn phía trên cầu Mai Động , phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng thì chị A bị xe máy SH biển số 29H1-747.96 do Trần Văn Hiệp lái, chở theo Trịnh Thịnh, lạng lách, tạt đầu ô tô. Các đối tượng khi đó đã đập vào xe của chị T.A rồi chửi bới. Sau đó, Hiệp và Thịnh tiếp tục di chuyển trên đường Vành đai 2 và gây gổ với hai nam thanh niên trong ô tô màu trắng biển số 30K-840.xx.

Thực nghiệm hiện trường 2 người điều khiển xe máy có hành vi gây rối trên tuyến đường.
Thực nghiệm hiện trường 2 người điều khiển xe máy có hành vi gây rối trên tuyến đường.

Khi bị Hiệp và Thịnh chặn đầu chiếc ô tô màu trắng biển số 30K-840.XX, giật cửa xe, 2 người đi trên ô tô bước xuống dẫn đến xô xát. Hiện, Công an quận Hai Bà Trưng tiếp tục xác minh vụ việc, xác minh nhân thân hai nam thanh niên đi ô tô màu trắng biển số BKS 30K-840.XX.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tạm giữ hình sự 2 thanh niên gây rối trên đường Vành đai 2 trên cao

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.