Theo dõi Báo Hànộimới trên

Sụp đất và sập tường làm nhiều người mất tích và thương vong ở Lào và Ấn Độ

Theo Văn Khoa/TTXVN| 21/07/2021 17:06

Tờ Vientiane Times ngày 21-7 đưa tin, 7 người đã mất tích ở Bắc Lào do bị sụp lở trong lúc đang đào vàng.

Hiện trường một vụ sập tường ở Ấn Độ. Ảnh tư liệu: Reuters/TTXVN

Vụ việc xảy ra vào ngày 18-7 tại làng Choi, huyện Phoukout thuộc tỉnh Xieng Khuang, cách thủ đô Viêng Chăn khoảng 180 km về phía Đông Bắc. Theo một quan chức của Sở Thông tin, Văn hóa và Du lịch tỉnh này, những nạn nhân trên, trong đó có một phụ nữ, sau khi đào sâu khoảng 10 m thì nền đất sụp xuống.

Quan chức này cho biết thêm, do vụ tai nạn xảy ra sau nhiều ngày trời mưa nên có khả năng là nền đất yếu đã gây ra vụ sụp đất. Ngay sau đó, nhà chức trách đã đề nghị người dân địa phương hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân. Ông cảnh báo người dân cần thận trọng khi khoan đất trong mùa mưa vì mặt đất có thể bị sụp xuống.

Trong khi đó tại Ấn Độ, một quan chức địa phương cùng ngày xác nhận đã có ít nhất 7 người thiệt mạng và 2 người khác bị thương trong sự cố sập tường ở bang Uttar Pradesh, miền Bắc Ấn Độ.

Vụ tai nạn xảy ra vào tối 20-7 tại huyện Sitapur thuộc bang trên. Các nạn nhân đang đứng cạnh một bên tường dọc theo đường quốc lộ để trú mưa thì bức tường bất ngờ đổ sập.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Sụp đất và sập tường làm nhiều người mất tích và thương vong ở Lào và Ấn Độ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.