Theo dõi Báo Hànộimới trên

Sử dụng hệ thống sưởi an toàn trong mùa đông

PGS.TS Phạm Duệ| 06/01/2014 06:37

Gia đình tôi có người già và trẻ nhỏ nên vào mùa lạnh thường phải sử dụng đèn sưởi, thậm chí, có lúc phải tận dụng cả bếp than để tiết kiệm chi phí. Xin hỏi, nên sử dụng biện pháp sưởi ấm như thế nào để bảo đảm an toàn?

Gia đình tôi có người già và trẻ nhỏ nên vào mùa lạnh thường phải sử dụng đèn sưởi, thậm chí, có lúc phải tận dụng cả bếp than để tiết kiệm chi phí. Xin hỏi, nên sử dụng biện pháp sưởi ấm như thế nào để bảo đảm an toàn?
Chị Dương Thị Kim (Phương Mai - Hà Nội)



Hiện nay, trên thị trường có bán các loại máy sưởi bức xạ hồng ngoại như quạt sưởi, đèn sưởi, lò sưởi, túi sưởi… Đây là các thiết bị tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Mặt khác, tia hồng ngoại mang nhiệt tác động trực tiếp lên bề mặt da, vừa gây khô da, khô mũi, vừa có nguy cơ gây bỏng cao. Vì vậy, khi sử dụng các thiết bị nói trên, không nên để gần người già và trẻ nhỏ.

Hiện nay, nhiều gia đình sử dụng bếp than để sưởi ấm, cách này rất nguy hiểm, dễ gây ngộ độc bởi khi để bếp than trong phòng ngủ, phòng tắm không có lỗ thông hơi, than cháy sẽ đốt hết ôxy, sinh ra khí CO2. Đặc biệt, nếu là bếp than tổ ong để ở chế độ ủ, than cháy dần trong tình trạng thiếu khí sẽ sinh ra khí CO có độc tính cao. Người hít phải khí CO và CO2 sẽ bị ngộ độc do thiếu ôxy, dẫn tới tổn thương vỏ não, rối loạn nhịp tim, trụy mạch... Càng ở phòng kín thì mức độ ngộ độc khí CO càng mạnh, nếu không được cấp cứu kịp thời thì dễ dẫn đến tử vong. Các gia đình không có điều kiện vẫn có thể dùng bếp than hoa để sưởi ấm, với điều kiện là nhà phải thông khí, thoáng đãng.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Sử dụng hệ thống sưởi an toàn trong mùa đông

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.