Thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới diễn biến giằng co trong phiên giao dịch đầu tiên của tháng 3, trong đó giá kim loại bật tăng.
Theo Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), đóng cửa, lực bán tiếp tục chiếm ưu thế kéo chỉ số MXV-Index giảm nhẹ hơn 0,1%, về mức 2.260 điểm.
Tại phiên giao dịch đầu tuần, tâm lý bi quan bao trùm thị trường năng lượng. Giá dầu tiếp tục lao dốc, chạm mức thấp nhất trong 12 tuần sau khi thông tin Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đồng minh (OPEC+) xác nhận sẽ tăng sản lượng vào tháng 4.
Kết phiên, giá dầu Brent giảm hơn 2%, xuống mức 71,62 USD/thùng, giá dầu WTI đánh mất gần 2% về mức 68,3 USD/thùng.
Phiên đầu tuần chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ của hầu hết các mặt hàng kim loại khi lo ngại về tăng trưởng kinh tế suy yếu tại Mỹ và căng thẳng địa chính trị gia tăng, thúc đẩy nhu cầu đầu tư vào bạc và bạch kim, trong khi hoạt động sản xuất tại Trung Quốc có dấu hiệu khởi sắc.
Kết thúc phiên giao dịch, giá kim loại quý đồng loạt đi lên, lấy lại phần lớn mức suy yếu trong tuần trước.
Giá bạc tăng 2,6%, đạt 32,03 USD/ounce, cao hơn 8% so với đầu năm. Trong khi đó, giá bạch kim cũng tăng mạnh 3,63%, chốt ở mức 971,9 USD/ounce.
Sự phục hồi này được thúc đẩy bởi nhu cầu trú ẩn gia tăng sau khi dữ liệu kinh tế Mỹ phát đi tín hiệu tiêu cực. Theo Viện Quản lý cung ứng Mỹ (ISM), chỉ số quản lý thu mua (PMI) lĩnh vực sản xuất trong tháng 2 giảm xuống 50,3 điểm, từ mức 50,9 điểm của tháng trước.
Đối với nhóm kim loại cơ bản, giá đồng COMEX tăng 1,3% lên 10.156 USD/tấn, nhờ kỳ vọng tiêu thụ cải thiện tại Trung Quốc. PMI lĩnh vực sản xuất của Trung Quốc trong tháng 2 đã tăng lên 50,2 điểm từ mức 49,1 điểm trong tháng 1, đạt mức cao nhất kể từ tháng 11-2024. Điều này cho thấy các biện pháp kích thích kinh tế mà Bắc Kinh đưa ra trong năm qua đang bắt đầu phát huy tác dụng.
Trái ngược với xu hướng tăng giá của nhóm kim loại quý và kim loại cơ bản, quặng sắt tiếp tục chịu sức ép khi giảm thêm 2,5%, xuống còn 99,88 USD/tấn – mức thấp nhất kể từ giữa tháng 1.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.