Xây dựng

Sơn Tây không để khó khăn làm chậm tiến độ giải phóng mặt bằng

Dương Thúy 20/10/2023 - 15:52

Những ngày này, thị xã Sơn Tây tập trung triển khai quyết liệt nhiều giải pháp thực hiện công tác giải phóng mặt bằng 18 dự án, đẩy nhanh tiến độ thi công, để các dự án được hoàn thành đúng tiến độ.

Vì lợi ích chung

Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 413 - đoạn từ Km0+00 đến Km5+900 được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 2592/QĐ-UBND ngày 14-6-2021. Dự án có chiều dài 6,076km, điểm đầu giao với đường tỉnh 414 (tại ngã ba Vị Thủy), điểm cuối tại ranh giới giữa xã Xuân Sơn (thị xã Sơn Tây) và xã Thụy An (huyện Ba Vì); tổng mức đầu tư hơn 474 tỷ đồng; thời gian thực hiện từ năm 2021 đến 2024. Dự án có tổng diện tích thu hồi 17,6ha, thuộc địa bàn 2 xã Xuân Sơn, Thanh Mỹ.

img_20231020_083619.jpg
Đơn vị thi công tập trung đổ đất, san nền thực hiện dự án tỉnh lộ 413.

Đây là dự án giao thông quan trọng do UBND thị xã Sơn Tây làm chủ đầu tư. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, kết nối mạng lưới giao thông trong khu vực, tạo điều kiện đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội và du lịch, dịch vụ, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương, từng bước hoàn chỉnh hệ thống giao thông theo quy hoạch chung thị xã.

Tại xã Xuân Sơn, có 405 hộ và một tổ chức bị thu hồi, tổng số 14,8ha đất để phục vụ dự án, trong đó, có 8,2ha đất nông nghiệp liên quan 258 hộ; 1,2ha đất ở của 147 hộ, còn lại là đất công do UBND xã quản lý. Quá trình triển khai thực hiện dự án, Đảng ủy, HĐND, UBND xã Xuân Sơn tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng thị xã hoàn thiện quy trình, thủ tục; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bàn giao mặt bằng theo quy định.

img_20231020_083642.jpg
Lãnh đạo thị xã Sơn Tây, xã Xuân Sơn kiểm tra tiến độ dự án.

Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận thôn Nhân Lý (xã Xuân Sơn) Lê Đắc Bình cho biết: "Gia đình tôi có hơn 400m2 đất nằm trong dự án 413, diện tích đất bị thu hồi được bồi thường hỗ trợ 50 triệu đồng. Gia đình tôi đã phối hợp các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương để hoàn thiện thủ tục, đồng thời, bàn giao ngay mặt bằng trước khi được nhận tiền bồi thường hỗ trợ...". Theo gương Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận thôn Nhân Lý, nhiều hộ dân khác cũng tích cực phối hợp trong công tác giải phóng mặt bằng.

Bí thư Đảng ủy xã Xuân Sơn Cao Thị Hào khẳng định: Để tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, lãnh đạo xã, cán bộ, đảng viên phải bám sát, gần dân, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tạo sự tin tưởng trong dân, đồng thời, gương mẫu tiên phong thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Đối với những trường hợp người dân còn thắc mắc, Đảng ủy xã chỉ đạo các đảng ủy viên, lãnh đạo UBND xã trực tiếp đến từng nhà vận động, giải thích, thuyết phục...

Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Sơn Cao Văn Bình cũng chia sẻ thêm: Khi triển khai dự án, xã có 65 hộ dân gửi đơn tới chính quyền đề nghị xem xét mức bồi thường hỗ trợ. Sau khi nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, xã tổ chức đối thoại, tiếp tục tuyên truyền, giải thích để người dân hiểu rõ quy định của Nhà nước về trình tự, thủ tục thu hồi đất, chế độ, chính sách, công khai các văn bản pháp lý liên quan đến dự án…

Với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, các gia đình cán bộ, đảng viên gương mẫu thực hiện nghiêm công tác giải phóng mặt bằng... nên 65 hộ dân xã Xuân Sơn đã đồng thuận rút đơn, thậm chí tự nguyện bàn giao mặt bằng trước khi nhận bồi thường.

Trong khi đó, dự án “Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ thu hồi đất một số dự án trên địa bàn thị xã Sơn Tây” có tổng diện tích đất phải thu hồi là 26.770m2, thuộc địa bàn xã Đường Lâm. Quá trình thực hiện, thị xã cơ bản hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với 36 hộ và 1 tổ chức. Tuy nhiên, còn 5 hộ gia đình có đơn kiến nghị.

Mặc dù, nhiều lần chính quyền địa phương, các đoàn thể vận động, thuyết phục, viện dẫn các quy định của pháp luật nhưng các hộ vẫn không nhất trí nhận tiền bồi thường hỗ trợ, không bàn giao mặt bằng tổng diện tích 10.622m2. Sau khi thực hiện các thủ tục theo quy định, ngày 16-10-2023, thị xã Sơn Tây quyết liệt tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 4/5 hộ (1 hộ đã đồng ý nhận tiền) và bàn giao ngay toàn bộ mặt bằng để đơn vị thi công thực hiện dự án.

Ngoài ra, thị xã còn cưỡng chế thu hồi đất ở của 1 hộ, diện tích 84m2 để phục vụ dự án Khu đô thu HUD - Sơn Tây; cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc đối với 2 hộ có đất nông nghiệp bị thu hồi, diện tích 1.190m2 để thực hiện dự án xây dựng Trung tâm văn hóa xã Cổ Đông do người dân không đồng thuận với phương án bồi thường giải phóng mặt bằng theo quy định, không ủng hộ chủ trương Nhà nước thực hiện dự án phục vụ lợi ích chung.

Quyết tâm đẩy nhanh tiến độ các dự án

Thị xã Sơn Tây đang triển khai công tác giải phóng mặt bằng 18 dự án, tổng diện tích 66ha đất của các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức trên địa bàn. Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Sơn Tây Phan Thị Minh Hạnh cho biết: Đối với dự án tỉnh lộ 413 - qua xã Xuân Sơn, đến nay, UBND thị xã đã phê duyệt và công khai phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với 192 hộ có đất nông nghiệp; 1 tổ chức với tổng kinh phí 18,8 tỷ đồng.

Với xã Thanh Mỹ, diện tích đất thu hồi 2,8ha, liên quan 144 hộ, 1 tổ chức và đất công do UBND xã quản lý. Công tác kiểm đếm đất đai, tài sản gắn liền với đất tại xã cơ bản hoàn thành. Thị xã đã bàn giao mặt bằng 527m chiều dài tuyến đường cho đơn vị thi công; phê duyệt và công khai phương án bồi thường hỗ trợ 25 hộ gia đình, tổng kinh phí 19,4 tỷ đồng. Diện tích còn lại của xã Xuân Sơn đang được chính quyền địa phương, cơ quan chức năng thị xã phối hợp kiểm đếm, thực hiện các bước theo quy định.

img_20231020_085027.jpg
Thi công dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 413 - đoạn qua địa phận xã Xuân Sơn.

Phó Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây Nguyễn Viết Đạt cho biết thêm: Tỉnh lộ 413 là tuyến đường huyết mạch, nên việc đi lại, giao thương vẫn phải thực hiện song song quá trình thi công, nên tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Do đó, thị xã đang đôn đốc đơn vị thi công là liên danh Công ty cổ phần Xây dựng giao thông Long Thành và Công ty TNHH Mạnh Quân nâng cao trách nhiệm, nhanh chóng khắc phục những đoạn đường đi lại khó khăn, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện công trình để người dân đi lại thuận tiện, an toàn.

Đối với những dự án khác trên địa bàn, cùng giải pháp tuyên truyền, vận động, giải thích, thuyết phục, thị xã cũng kiên quyết thực hiện biện pháp cưỡng chế đối với trường hợp cố tình chây ỳ nhằm bảo đảm tiến độ thực hiện các dự án, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Nhờ vậy, đến nay, thị xã Sơn Tây có 6/18 dự án đã thực hiện giải phóng mặt bằng đạt 70-95%; các dự án còn lại đạt 30-50% và tiếp tục triển khai các bước theo quy định.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sơn Tây không để khó khăn làm chậm tiến độ giải phóng mặt bằng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.