Sáng 13-6, Công đoàn Công ty TNHH Sumitomo Heavy Industries (Việt Nam) đã tổ chức Hội thi tay nghề giỏi SHI(V) lần thứ III năm 2026.
Đây là một trong những hoạt động trọng tâm hưởng ứng phong trào thi đua lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động.
Theo ông Hiroumi Hamajima - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Sumitomo Heavy Industries (Việt Nam), Hội thi không chỉ là sân chơi chuyên môn mà còn góp phần thúc đẩy phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát hiện các nhân tố xuất sắc, tạo nguồn nhân lực nòng cốt phục vụ chiến lược phát triển bền vững của doanh nghiệp trong tương lai.

Trong chương trình, các thí sinh tham gia tranh tài ở 4 nội dung chuyên môn gồm: Vẽ thiết kế trên máy tính, phay CNC, đo sản phẩm và điện công nghiệp.

Đây đều là những lĩnh vực kỹ thuật quan trọng, gắn trực tiếp với hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Đình Thắng - Chủ tịch Công đoàn Các Khu Công nghệ cao và Khu Công nghiệp Hà Nội nhấn mạnh, trong bối cảnh cả nước đang nỗ lực thực hiện các mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức cao, hướng tới mức tăng trưởng hai con số trong những năm tới, việc thi đua nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, yếu tố cốt lõi chính là con người. Vì vậy, công đoàn phối hợp với ban lãnh đạo công ty cần tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghề nghiệp, xây dựng đội ngũ công nhân có tay nghề cao, tác phong công nghiệp và khả năng làm chủ công nghệ hiện đại. Các hội thi tay nghề không chỉ là dịp đánh giá trình độ chuyên môn mà còn góp phần lan tỏa tinh thần học hỏi, khuyến khích người lao động không ngừng nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, thích ứng với yêu cầu chuyển đổi số, đổi mới công nghệ và sản xuất thông minh.


“Mỗi người lao động giỏi nghề hơn, sáng tạo hơn sẽ góp phần nâng cao năng suất lao động của doanh nghiệp. Khi năng suất lao động được cải thiện, doanh nghiệp phát triển bền vững hơn, người lao động có thu nhập tốt hơn và đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng chung của Thủ đô và đất nước”, ông Nguyễn Đình Thắng nhấn mạnh.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.