Sáng 8-6, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội trang trọng tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập và ra mắt Ban Chấp hành Công đoàn, Đoàn Thanh niên cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh.
Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội; Thân Thị Thùy Dương, Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Các cơ quan Đảng thành phố Hà Nội.
Về phía Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội có các đồng chí: Vũ Minh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Cơ quan; Nguyễn Thành Lợi, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Giám đốc Cơ quan; Nguyễn Minh Đức, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Phó Giám đốc Cơ quan; Nguyễn Kim Khiêm, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Cơ quan; cùng các đồng chí Ủy viên Hội đồng Biên tập, lãnh đạo các phòng, trung tâm, cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

Theo quyết định của Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố Hà Nội, Công đoàn Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội được thành lập trên cơ sở sáp nhập công đoàn của 6 cơ quan báo chí gồm: Báo Hànộimới, Báo Kinh tế & Đô thị, Báo Phụ nữ Thủ đô, Báo Lao động Thủ đô, Báo Tuổi trẻ Thủ đô, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Cùng với quyết định thành lập, LĐLĐ thành phố công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Cơ quan. Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan gồm 15 đồng chí; trong đó, đồng chí Nguyễn Thành Lợi, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Giám đốc Cơ quan được chỉ định giữ chức Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội.
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Các cơ quan Đảng thành phố Hà Nội công bố quyết định thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội gồm 162 đoàn viên thanh niên. Ban Chấp hành lâm thời gồm 13 đồng chí; trong đó, đồng chí Hoàng Huyền Chi được chỉ định giữ chức Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội.

Công đoàn trở thành cầu nối gắn kết đoàn viên
Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Thu Thủy đánh giá việc thành lập Công đoàn Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức công đoàn tại đơn vị sau quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo chủ trương của Trung ương và thành phố.
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố cho biết, cùng với quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị, tổ chức Công đoàn Thủ đô cũng đang thực hiện đổi mới mô hình hoạt động theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Trong bối cảnh đó, Công đoàn Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội được thành lập trên cơ sở hợp nhất 6 công đoàn cơ sở của các cơ quan báo chí thành phố, với quy mô hơn 1.170 đoàn viên, là một trong những tổ chức công đoàn có số lượng đoàn viên lớn và mang tính đặc thù, thực hiện nhiệm vụ chính trị quan trọng của Thủ đô.

Để tổ chức Công đoàn nhanh chóng đi vào hoạt động hiệu quả, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố đề nghị ngay sau lễ ra mắt, Công đoàn cơ quan cần nhanh chóng ổn định tổ chức, hoàn thiện quy chế hoạt động, quy chế của Ủy ban Kiểm tra, quy chế quản lý tài chính và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Bên cạnh đó, tổ chức Công đoàn cần chủ động phối hợp với Đảng ủy và Ban Giám đốc trong quá trình ổn định tổ chức bộ máy, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo đảm chế độ, chính sách cho cán bộ, viên chức và người lao động.
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy đặc biệt nhấn mạnh vai trò đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Công đoàn phải thực sự là cầu nối giữa người lao động với lãnh đạo cơ quan, chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kịp thời tham mưu các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo sự đồng thuận trong toàn đơn vị.

Song song với đó, Công đoàn cần đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lao động giỏi, lao động sáng tạo; khuyến khích đội ngũ phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên phát huy sáng kiến, nâng cao chất lượng chuyên môn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Công đoàn cũng cần phối hợp chặt chẽ với Đoàn Thanh niên trong công tác phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú, xây dựng tổ chức công đoàn và tổ chức Đảng ngày càng vững mạnh…
Giữ lửa đoàn kết, thắp sáng tinh thần đổi mới
Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội Vũ Minh Tuấn nhấn mạnh, sự ra mắt Ban Chấp hành Công đoàn và Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên rất có ý nghĩa đối với sự phát triển của cơ quan báo chí mới của Thủ đô.
Sau khi 6 cơ quan báo chí hội tụ về một mái nhà chung, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội đang bước vào giai đoạn xây dựng mô hình vận hành mới với hơn 1.170 cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên đến từ nhiều môi trường công tác khác nhau. Trong bối cảnh đó, Công đoàn và Đoàn Thanh niên giữ vai trò quan trọng trong việc củng cố khối đoàn kết, tạo sự đồng thuận và khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo của toàn cơ quan.

Theo đồng chí Vũ Minh Tuấn, nếu tổ chức Đảng là hạt nhân lãnh đạo thì Công đoàn phải là lực lượng giữ lửa đoàn kết, gắn kết đội ngũ cán bộ, người lao động; còn Đoàn Thanh niên phải là lực lượng tiên phong trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ vào hoạt động báo chí hiện đại.
Đối với Công đoàn cơ sở, đồng chí Vũ Minh Tuấn nêu rõ nhiệm vụ trước mắt là xây dựng sự đồng thuận, chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, đồng hành cùng cán bộ, viên chức trong quá trình chuyển đổi mô hình hoạt động. Đồng thời, xây dựng văn hóa cơ quan dựa trên những giá trị: đoàn kết, kỷ cương, chuyên nghiệp, nhân văn và trách nhiệm.
Đối với Đoàn Thanh niên, đồng chí Vũ Minh Tuấn giao nhiệm vụ đi đầu trong chuyển đổi số, làm chủ các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu số, báo chí đa nền tảng và các phương thức sản xuất nội dung hiện đại. Đây sẽ là lực lượng nòng cốt tạo ra các sản phẩm truyền thông mới, nâng cao năng lực cạnh tranh của cơ quan báo chí trong môi trường truyền thông số.
Bí thư Đảng ủy, Giám đốc cơ quan cũng đề nghị Công đoàn và Đoàn Thanh niên tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm gồm: kiện toàn tổ chức và xây dựng quy chế hoạt động; đẩy mạnh các hoạt động kết nối để hình thành bản sắc văn hóa chung; phát động các phong trào thi đua hướng tới mục tiêu xây dựng cơ quan báo chí đa phương tiện hàng đầu; thúc đẩy phong trào sáng kiến, ứng dụng công nghệ trong mọi lĩnh vực; đồng hành cùng Đảng ủy và Ban Giám đốc trong xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn cao, bản lĩnh chính trị vững vàng…
“Tôi mong Công đoàn sẽ tiếp tục giữ vững ngọn lửa đoàn kết, Đoàn Thanh niên sẽ thắp sáng tinh thần sáng tạo. Khi hai nguồn lực ấy cùng phát huy sức mạnh, chúng ta sẽ xây dựng được một tập thể đoàn kết hơn, chuyên nghiệp hơn, hiện đại hơn, nhân văn hơn và hiệu quả hơn”, đồng chí Vũ Minh Tuấn nhấn mạnh.
Tổ chức Công đoàn trở thành điểm tựa của người lao động
Phát biểu nhận nhiệm vụ, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội Nguyễn Thành Lợi cho biết ngay sau khi có quyết định thành lập, Ban Chấp hành Công đoàn đã khẩn trương triển khai các công việc cần thiết nhằm ổn định tổ chức, xây dựng quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên và xây dựng chương trình công tác năm 2026 và các năm tiếp theo.

Khẳng định sẽ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo LĐLĐ thành phố, Đảng ủy và Ban Giám đốc cơ quan, đồng chí Nguyễn Thành Lợi cho biết Ban Chấp hành Công đoàn sẽ nhanh chóng cụ thể hóa các chỉ đạo thành những chương trình, hoạt động thiết thực, phù hợp với đặc thù của cơ quan sau hợp nhất. Trước mắt, Công đoàn sẽ tập trung xây dựng các hoạt động nhằm tăng cường giao lưu, kết nối, tạo sự gắn bó giữa cán bộ, viên chức, người lao động đến từ 6 cơ quan báo chí trước đây, góp phần xây dựng văn hóa chung của Cơ quan.
Một trong những hoạt động đầu tiên sẽ được triển khai là Giải Pickleball Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội lần thứ nhất nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.
Trong thời gian tới, Công đoàn sẽ tiếp tục kiện toàn tổ chức theo mô hình mới, thành lập các công đoàn bộ phận và tổ công đoàn phù hợp với cơ cấu tổ chức của cơ quan nhằm bảo đảm hoạt động hiệu quả, bám sát thực tiễn và gần gũi hơn với đoàn viên, người lao động.
Nhấn mạnh vai trò là tổ chức đại diện cho người lao động, đồng chí Nguyễn Thành Lợi cho biết Công đoàn sẽ chủ động phối hợp với Đảng ủy và Ban Giám đốc trong việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, viên chức, người lao động; tham gia xây dựng và thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên để đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo sự đồng thuận trong quá trình xây dựng và phát triển cơ quan.
Bên cạnh đó, Công đoàn sẽ đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, khuyến khích cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên phát huy sáng kiến, đổi mới phương thức làm việc, nâng cao chất lượng chuyên môn và hiệu quả công tác, xây dựng cơ quan ngày càng phát triển...

Đại diện Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Các cơ quan Đảng thành phố Hà Nội, đồng chí Thân Thị Thùy Dương đề nghị Đoàn Thanh niên Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, tiên phong trong chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ mới và đổi mới phương thức truyền thông. Đoàn Thanh niên cần trở thành môi trường để đoàn viên rèn luyện, cống hiến, đóng góp những ý tưởng mới.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.