Nông nghiệp - Nông thôn

Sôi nổi hoạt động kỷ niệm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam

Bạch Thanh 14/10/2023 - 14:43

Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam là dịp để cán bộ, hội viên, nông dân cùng nhân dân Thủ đô ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang của tổ chức Hội và giai cấp nông dân Việt Nam. Theo đó, hàng nghìn công trình, việc tốt được Hội Nông dân các cấp tổ chức, tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trên toàn thành phố...

Tại huyện Phú Xuyên, ngay từ đầu tháng 10-2023, Hội nông dân huyện đã quán triệt thực hiện và chỉ đạo Hội nông dân các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền, thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam. Trong đó, nổi bật là tổ chức hội thao thi đấu, hội diễn giao lưu văn nghệ, các hoạt động giao lưu, sinh hoạt lịch sử, truyền thống của Hội...

14-10-hnd-thanh-tri1-1-1-(1).jpg
Hội thao Hội Nông dân Thanh Trì diễn ra sôi nổi.
14-10-hnd-my-duc.jpg
Hội thao Hội Nông dân huyện Mỹ Đức.

Tương tự, tại các huyện: Mỹ Đức, Thanh Trì, Gia Lâm, hoạt động hội thao nông dân thu hút hàng nghìn hội viên tham gia. Đơn cử, Hội thao Nông dân huyện Thanh Trì năm 2023 đã thu hút hơn 300 vận động viên tham gia ở 2 nội dung thi đấu: Kéo co, cầu lông… Tại huyện Ba Vì, các xã: Khánh Thượng, Ba Vì, Tản Lĩnh... tổ chức giải bóng chuyền hơi nông dân.

Nhân dịp này, Hội Nông dân Phú Xuyên trao tặng 35 sổ tiết kiệm cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn, tặng 70 suất quà cho học sinh học giỏi, ra quân dọn vệ sinh môi trường, đường làng ngõ xóm sạch đẹp, đoạn đường nở hoa... Hội Nông dân huyện Ba Vì đã tổ chức thành công Hội chợ nông sản và trưng bày sinh vật cảnh huyện Ba Vì năm 2023 với 35 gian hàng nông sản và gần 300 tác phẩm sinh vật cảnh ở các xã, thị trấn...

14-10-hnd-ba-vi2.jpg
Hội Nông dân huyện Ba Vì đã tổ chức thành công hội chợ nông sản và trưng bày sinh vật cảnh huyện Ba Vì năm 2023.

Cùng với đó, tại các địa phương, các cấp Hội Nông dân tập trung xây dựng các mô hình hoạt động hiệu quả, hỗ trợ giúp nông dân làm giàu...

Điển hình như tại huyện Mê Linh, các cấp Hội hỗ trợ nông dân vay vốn từ các nguồn với tổng dư nợ 120 tỷ đồng. Hội đã triển khai 97 dự án vay vốn, hỗ trợ 4.122 hộ nông dân vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho hơn 5.600 lao động.

Hội đã xây dựng được 12 chi hội nghề nghiệp; hướng dẫn xây dựng 42 mô hình kinh tế hiệu quả; thành lập 6 hợp tác xã, 36 tổ hợp tác trong các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và kinh doanh dịch vụ với 832 thành viên.

14-10-hnd-gia-lam1.jpg
Chi hội nghề nghiệp làm vườn trên địa bàn xã Trung Mầu (huyện Gia Lâm) hoạt động hiệu quả.

Với huyện Gia Lâm, hoạt động thi đua lao động sản xuất, hỗ trợ nông dân hình thành các chi hội nông dân nghề nghiệp tiêu biểu xuất sắc cũng đạt nhiều kết quả. Điển hình như Chi hội nghề nghiệp làm vườn trên địa bàn xã Trung Mầu, hội viên hỗ trợ nhau về cây giống, kỹ thuật chăm sóc, thống nhất giá bán ra thị trường. Sản phẩm hoa cây cảnh, cây công trình của chi hội luôn bảo đảm uy tín trên thị trường, từng bước xây dựng, phát triển thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm, đem lại hiệu quả kinh tế cho thành viên tham gia, tạo việc làm cho 20 lao động thường xuyên và thời vụ với mức thu nhập 5-6 triệu đồng/người/tháng; giá trị sản xuất của Chi hội đạt 600-700 triệu đồng/ha/năm.

14-10-hnd-gia-lam.jpg
Hội Nông dân huyện Gia Lâm gắn biển tuyến đường kiểu mẫu tại xã Kim Sơn.

Với các huyện, thị xã như: Đông Anh, Quốc Oai, Sóc Sơn, thị xã Sơn Tây, phong trào nông dân tham gia xây dựng mô hình kinh tế, đóng góp bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu cũng rất sôi nổi, được chính quyền địa phương đánh giá cao.

Theo Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Lê Thị Thanh Nhàn, kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam là dịp để cán bộ, hội viên, nông dân cùng nhân dân Thủ đô ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang của tổ chức Hội và giai cấp nông dân Việt Nam. Qua đó, đã có hàng nghìn công trình, việc tốt được Hội Nông dân các cấp tổ chức, tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trên toàn thành phố.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Sôi nổi hoạt động kỷ niệm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.