Chính trị

Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố Hà Nội: Chọn đột phá về chuyển đổi số và liên kết sản xuất cho nhiệm kỳ mới

Nguyễn Mai - Ảnh: Viết Thành 21/09/2023 10:38

Ngày 21-9, tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt - Xô, Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố Hà Nội lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028 đã thành công tốt đẹp.

hn02.jpg
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng với các đại biểu dự đại hội.
hn04b.jpg
Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và thành phố Hà Nội dự đại hội.

Dự đại hội có các đồng chí: Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội; Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam; Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Ngô Thị Thanh Hằng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội; Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Dự đại hội còn có các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.

Đặc biệt, dự đại hội có 344 đại biểu chính thức là cán bộ, hội viên tiêu biểu đại diện cho hơn 466.000 hội viên nông dân trên toàn thành phố Hà Nội.

hn04a.jpg
Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và thành phố Hà Nội dự Đại hội.

Trước giờ khai mạc đại hội, các đại biểu thăm khu trưng bày giới thiệu sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, sản phẩm OCOP của nông dân Thủ đô.

14/14 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch

Tại đại hội, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội Lê Thị Thanh Nhàn báo cáo tóm tắt dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố khóa IX trình Đại hội X.

Báo cáo nêu rõ: 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, của Thành ủy Hà Nội; sự tạo điều kiện của HĐND, UBND thành phố; sự phối hợp chặt chẽ giữa Hội Nông dân với các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, các quận, huyện, thị xã; đặc biệt là sự năng động, đoàn kết, sáng tạo của các cấp Hội và cán bộ, hội viên nông dân Thủ đô, công tác Hội và phong trào nông dân thành phố Hà Nội đạt nhiều kết quả nổi bật.

hn010.jpg
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn và các đại biểu tham quan khu trưng bày giới thiệu sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, sản phẩm OCOP của nông dân Thủ đô.

Nội dung, phương thức hoạt động được đổi mới, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, hướng mạnh về cơ sở; đa dạng hóa các hình thức tập hợp nông dân. Công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng, kịp thời với nhiều hình thức phù hợp, hiệu quả; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền các hoạt động của Hội. Các phong trào thi đua do Hội phát động tiếp tục phát triển cả bề rộng, chiều sâu, nâng cao về chất lượng.

Các cấp Hội tổ chức chuyển giao khoa học, kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất nông nghiệp, đem lại hiệu quả kinh tế cao, gắn phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa và bảo vệ môi trường; tăng cường phối hợp với các cấp, các ngành, các doanh nghiệp tổ chức hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh, chú trọng phát triển nguồn vốn, quỹ; nhiều hoạt động an sinh xã hội, chăm lo đến hội viên nông dân, đặc biệt trong giai đoạn ảnh hưởng đại dịch Covid-19…

hn01.jpg
Toàn cảnh đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân thành phố đã có 14/14 chỉ tiêu thực hiện đạt và vượt so với chỉ tiêu Đại hội IX đề ra, trong đó, một số chỉ tiêu đạt cao như phát triển hội viên (150%), xây dựng quỹ Hội (175%); xây dựng mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường (135%), tăng trưởng Quỹ hỗ trợ nông dân (134%).

Hội Nông dân thành phố đã xây dựng 156 chi hội nghề nghiệp với 3.374 thành viên và 2.327 tổ hội nghề nghiệp với 14.984 thành viên.

hn009.jpg
Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và thành phố Hà Nội với các đại biểu dự Đại hội.

Cũng trong nhiệm kỳ qua, Hội đã vận động giúp đỡ nông dân hơn 6.000 cây giống, con giống, trị giá gần 14 tỷ đồng; hơn 15.000 tấn phân bón các loại; xây dựng gần 300 căn nhà mái ấm nông dân, trị giá gần 3,5 tỷ đồng; đóng góp hàng chục tỷ đồng cho các quỹ ở địa phương. Quỹ hỗ trợ tăng 40% so với đầu nhiệm kỳ, nâng tổng nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân toàn thành phố đạt hơn 780 tỷ đồng. Dư nợ Ngân hàng Chính sách xã hội tăng hơn 1.500 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ; phối hợp với Ngân hàng NN&PTNT đóng trên địa bàn tín chấp cho hội viên vay với số tiền gần 1.300 tỷ đồng; phối hợp với Ngân hàng Bưu điện Liên Việt tạo vốn cho nông dân vay hơn 16 tỷ đồng.

Thu nhập bình quân khu vực nông thôn tăng từ 38 triệu đồng/người/năm (2018) lên 56,3 triệu đồng/người/năm (2022). Tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn giảm từ 2,57% (năm 2018) xuống còn 0,095% (năm 2022) theo chuẩn đa chiều của Thủ đô. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 72,23%...

Bên cạnh đó, vị thế, uy tín của tổ chức Hội ngày càng khẳng định trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội ở nông thôn. Hoạt động của Hội Nông dân góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, an ninh, quốc phòng, thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội do Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, XVII đề ra.

Trong nhiệm kỳ 2023-2028, Hội Nông dân thành phố đề ra 5 mục tiêu tổng quát, đó là: Tập trung vào công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện; xây dựng người nông dân Hà Nội thanh lịch, năng động, sáng tạo, nghĩa tình, kỷ cương; đổi mới nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết nông dân; chăm lo đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho nông dân; đổi mới và nâng cao hiệu quả các phong trào nông dân; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc… cùng 16 chỉ tiêu cụ thể. Để thực hiện, Hội Nông dân thành phố chọn 2 khâu đột phá: Chuyển đổi số và liên kết sản xuất.

Đại hội tập trung thảo luận, phân tích làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân yếu kém, hạn chế của nhiệm kỳ 2018-2023; đồng thời chỉ ra những cơ hội, thuận lợi và khó khăn, thách thức đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn Thủ đô, từ đó xác định đúng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của công tác Hội trong nhiệm kỳ 2023-2028, tạo bước phát triển mới đối với công tác Hội và phong trào nông dân, góp phần xây dựng và phát triển Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”.

Phát huy cao độ vai trò chủ thể trong sản xuất, kinh doanh

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn đánh giá cao kết quả trong công tác Hội và phong trào nông dân Thủ đô đạt được nhiệm kỳ qua; đồng chí khẳng định, hoạt động của Hội Nông dân các cấp thành phố Hà Nội đi vào thực chất, thiết thực, hiệu quả. Kết quả đó đã đóng góp tích cực, quan trọng vào thành tựu chung của công tác Hội và phong trào nông dân cả nước, góp phần xứng đáng vào công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

hn002.jpg
Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn phát biểu ý kiến tại Đại hội.

“Thay mặt Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, tôi nhiệt liệt chúc mừng, ghi nhận và biểu dương kết quả, thành tích trong công tác Hội và phong trào nông dân của Hội Nông dân thành phố trong nhiệm kỳ qua”, đồng chí Lương Quốc Đoàn nhấn mạnh.

hn008.jpg
Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn trao cờ thi đua xuất sắc cho Hội Nông dân thành phố Hà Nội.

Tuy vậy, theo Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn, nông nghiệp, nông dân và nông thôn cả nước nói chung và Hà Nội nói riêng còn đứng trước rất nhiều khó khăn, thách thức. Hà Nội là Thủ đô - trái tim của cả nước, có vị trí đặc biệt quan trọng, tiềm năng và lợi thế, Hội Nông dân thành phố cần phát huy cao độ vai trò chủ thể, trung tâm nông dân trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới; tích cực thi đua sản xuất, kinh doanh, liên kết, hợp tác sản xuất theo chuỗi để nâng cao giá trị gia tăng.

hn003.jpg
Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn thay mặt Hội Nông dân Việt Nam tặng lẵng hoa tới Đại hội.

Để theo kịp sự phát triển chung của Thủ đô, Hội Nông dân thành phố cần tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ Hội các cấp bảo đảm số lượng, chất lượng, nhất là đội ngũ cán bộ Hội cấp cơ sở. Cán bộ Hội Nông dân thành phố phải thực sự là hình mẫu, tiêu biểu cho phẩm chất, trí tuệ của tổ chức Hội Nông dân và giai cấp nông dân... (Xem bài phát biểu của đồng chí Lương Quốc Đoàn trên Báo Hànộimới điện tử - PV).

hn001.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại Đại hội.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến biểu dương và chúc mừng thành tích của cán bộ, hội viên, nông dân Thủ đô đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh: Vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn của thành phố được xác định có vị trí, vai trò quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô; là cơ sở và lực lượng quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và bảo vệ môi trường sinh thái.

Thực hiện Nghị quyết số 15/2008/QH12 của Quốc hội, năm 2008, Hà Nội được mở rộng với diện tích hơn 3,344km2 và cũng là thành phố có khu vực nông thôn lớn nhất, nhì cả nước. Trong đó có cả những xã thuộc vùng dân tộc, miền núi. Điều đó đặt ra không ít thách thức cho Hà Nội trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của người dân. Nhận thức sâu sắc điều đó, Thành ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp thường xuyên quan tâm, chăm lo, định hướng, tạo điều kiện thuận lợi để Hội Nông dân và nông dân Thủ đô không ngừng phát huy truyền thống, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, đóng góp thiết thực và quan trọng vào sự nghiệp phát triển chung của Thủ đô và đất nước.

hn001a.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại Đại hội.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cho rằng: Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố Hà Nội lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028 hôm nay là sự kiện chính trị quan trọng của các cấp Hội Nông dân thành phố và hội viên nông dân Thủ đô. Dự thảo Báo cáo chính trị của đại hội đã nghiêm túc, thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ vừa qua của công tác Hội và phong trào nông dân thành phố. Để khắc phục những hạn chế đó, đồng thời có những giải pháp hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng công tác Hội và phong trào nông dân, đại hội cần nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam để đưa vào chương trình hành động nhiệm kỳ 2023-2028.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến cũng đề nghị, thời gian tới, tổ chức Hội phải khẳng định vị thế của mình trong xã hội và trong lòng người dân; làm tốt vai trò là cầu nối giữa Ðảng, Nhà nước và thành phố với nông dân, xây dựng các cấp Hội thật sự vững mạnh. Hội Nông dân các cấp cần phát huy vai trò nòng cốt chính trị, tập trung quán triệt, tuyên truyền có hiệu quả chủ trương, định hướng lớn về thực hiện chính sách “tam nông” trong giai đoạn hiện nay. Hội Nông dân thành phố cũng cần đẩy mạnh việc thực hiện hiệu quả hơn nữa các cuộc vận đồng, các phong trào thi đua yêu nước trong hội viên nông dân, đặc biệt phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững...

Hội Nông dân thành phố cần tăng cường hợp tác để học hỏi kinh nghiệm, chủ động nắm bắt và ứng dụng tiến bộ của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 trong nông nghiệp. Bên cạnh đó, đẩy mạnh các hoạt động tập huấn, chuyển giao khoa học công nghệ, vận động nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển các mô hình nông nghiệp công nghệ cao, xây dựng các chuỗi liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp...

Để Hội Nông dân các cấp hoạt động tốt hơn, hiệu quả hơn, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến đề nghị, các cấp ủy, tổ chức Đảng, các sở, ngành, đoàn thể, các địa phương cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt để các cấp Hội Nông dân thành phố hoàn thành nhiệm vụ chính trị... (Xem bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Thị Tuyến trên Báo Hànộimới điện tử - PV).

Tại đại hội, Hội Nông dân thành phố đã báo cáo kết quả bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố khóa X nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 39 đồng chí; Ban Thường vụ gồm 11 đồng chí. Đồng chí Phạm Hải Hoa được bầu là Chủ tịch Hội Nông dân thành phố khóa X. Đại hội cũng đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội.

hn004.jpg
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng gắn Huân chương Lao động hạng Nhất lên lá cờ truyền thống của Hội Nông dân thành phố Hà Nội.

Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng trao tặng Hội Nông dân thành phố Hà Nội Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước.

hn005.jpg
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Hội Nông dân thành phố Hà Nội.

Đồng chí Bí thư Thành ủy và các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy tặng hoa chúc mừng đại hội và tặng bức trướng cho Hội Nông dân thành phố. Đồng chí Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng hoa chúc mừng đại hội và tặng Cờ Thi đua xuất sắc nhiệm kỳ 2018-2023 cho Hội Nông dân thành phố.

hn006.jpg
Các đồng chí lãnh đạo Thành phố Hà Nội trao bức trướng tặng Đại hội.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố Hà Nội: Chọn đột phá về chuyển đổi số và liên kết sản xuất cho nhiệm kỳ mới

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.