Xã hội

Sôi nổi hoạt động chào mừng Ngày 8-3

Nguyệt Ánh 08/03/2024 - 16:39

Kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2024) và 1.984 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội đã và đang tổ chức nhiều hoạt động tạo không khí sôi nổi, vui tươi.

Ngày 8-3, Hội Liên hiệp phụ nữ quận Hà Đông tổ chức chương trình Festival "Văn hóa - Thể thao" năm 2024 với sự tham gia của hơn 1.000 phụ nữ và 93 Câu lạc bộ văn hóa thể thao trên địa bàn quận. Festival với các nội dung: Trao tặng 1 Mái ấm tình thương; trao tặng 12 xe đạp cho trẻ em con các hội viên; trao 6 suất hỗ trợ trẻ em trong chương trình "Mẹ đỡ đầu".

ha-dong2.jpg
Hội Liên hiệp phụ nữ quận Hà Đông trao hỗ trợ cho trẻ em trong chương trình "Mẹ đỡ đầu".

Đặc biệt là chương trình trình diễn và diễu hành áo dài, đồng diễn dân vũ chào mừng 120 năm thành lập Hà Đông.

Trước đó, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Quốc Oai tổ chức Lễ hội Áo dài và hội thi dân vũ với 600 hội viên tham gia và 100% cơ sở tổ chức nhiêu các hoạt động thiết thực chào mừng ngày 8-3…

hoan-kiem.png
Các đại biểu tham gia trồng cây tại địa bàn phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm.

Hội Liên hiệp phụ nữ quận Hoàn Kiếm phối hợp với UBND phường Phúc Tân trồng mới 38 cây xanh và hàng trăm cây hoa tại khu vực Vườn rừng, thuộc địa bàn phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, góp phần cải thiện cảnh quan môi trường, nâng chất lượng sống, chống lấn chiếm bờ vở.

gia-lam-2(1).jpg
Cán bộ, hội viên phụ nữ huyện Gia Lâm tham gia diễu hành áo dài tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt đền Phù Đổng.

Trong khi đó, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Gia Lâm tổ chức phát động đợt thi đua đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô; gắn biển công trình vườn hoa phụ nữ “Hương sắc tháng Ba”; diễu hành áo dài, đồng diễn dân vũ áo dài, ngày hội văn hóa, thể thao, gắn biển công trình phụ nữ tự quản thu hút hàng nghìn hội viên, phụ nữ tham gia.

Những ngày qua, các cấp Hội đồng loạt hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài” từ ngày 1 đến 8-3-2024. Hoạt động này tạo sự lan tỏa tích cực trong cộng đồng, nhằm khuyến khích nữ cán bộ, hội viên, đoàn viên và người lao động mặc áo dài khi tham dự các hoạt động, sự kiện của cơ quan, đơn vị, địa phương.

my-dinh.jpg

Ngoài ra, các cấp Hội phụ nữ trên toàn thành phố còn tổ chức các buổi gặp mặt, tọa đàm; giao lưu dân vũ thể thao; trình diễn áo dài. Nhiều cơ sở Hội đã triển khai hỗ trợ vốn cho hội viên khó khăn; trao tặng áo dài cho đoàn viên, lao động nữ; thăm hỏi, tặng quà cho các con đỡ đầu; gặp mặt cán bộ Hội tiêu biểu…

long-bien.jpg
ao-dai-thuong-tin.jpg
thanh-oai.jpg

Các hoạt động nhằm tôn vinh những đóng góp quan trọng của phụ nữ đối với gia đình và xã hội, từ đó góp phần xây dựng người phụ nữ Thủ đô thanh lịch, văn minh, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, hội nhập quốc tế; rèn luyện phẩm chất đạo đức “tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” và thúc đẩy tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Sôi nổi hoạt động chào mừng Ngày 8-3

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.