Xã hội

Phụ nữ Thủ đô phát động Tết trồng cây Xuân Giáp Thìn

Nguyệt Ánh 17/02/2024 12:31

'Mỗi phụ nữ một cây xanh', 'Mỗi cơ sở Hội một công trình cây xanh', các cấp Hội phụ nữ toàn thành phố phấn đấu trồng 7.000 cây xanh, cây ăn trái.

Ngày 17-2, tại Khu di tích lịch sử Khu Cháy, huyện Ứng Hòa, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội tổ chức phát động Tết trồng cây với chủ đề “Phụ nữ vun trồng tương lai” Xuân Giáp Thìn 2024.

1.jpg
Các đại biểu tham dự chương trình.

Tham dự có: Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga; Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà; Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Quyền…

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội Lê Kim Anh nhấn mạnh: Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn dân ta đã thực hiện Tết trồng cây đầu tiên trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý (1960). 64 năm qua, Tết trồng cây theo lời Bác đã thực sự mang lại lợi ích to lớn cho đất nước và trở thành một tập quán tốt đẹp của nhân dân ta trong những dịp Tết đến xuân về.

2.jpg
Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội Lê Kim Anh phát biểu.

Nhiều năm qua, các cấp Hội Phụ nữ đã tích cực hưởng ứng Tết trồng cây, tham gia bảo vệ cảnh quan môi trường với nhiều công trình, phần việc thiết thực, ý nghĩa góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Mừng Đảng, mừng Xuân mới 2024, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố tổ chức Tết trồng cây tại 2 địa điểm: Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch và tại Khu di tích lịch sử Khu Cháy với chủ đề “Phụ nữ vun trồng tương lai”.

“Đây là sự kiện khởi đầu cho đợt thi đua đặc biệt sôi nổi của các cấp Hội và các tầng lớp phụ nữ Thủ đô chào mừng các ngày lễ lớn năm 2024, kỷ niệm 114 năm Quốc tế phụ nữ 8-3, 1984 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng. 14 cây lộc vừng và muồng hoàng yến cùng với đoạn đường phụ nữ tự quản được trồng mới trong khuôn viên Khu di tích, góp phần bảo tồn và làm đẹp cảnh quan trong Khu di tích, thiết thực hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Khu Cháy (25/7/1954 - 25/7/2024), 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024)”, bà Lê Kim Anh nhấn mạnh.

6.jpg
3.jpg
Các đại biểu và cán bộ, hội viên phụ nữ trồng cây trong khuôn viên Khu di tích lịch sử Khu cháy.

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội đề nghị toàn thể cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ trên địa bàn thành phố cùng gia đình tích cực tham gia trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh, trồng cây nào tốt cây đó, nhất là các cây cho bóng mát, cây ăn trái, cây hoa, quan tâm khu di tích lịch sử văn hóa, trường học, nhà văn hóa, các điểm sinh hoạt cộng đồng, đoạn đường phụ nữ tự quản, ban công nở hoa…

Đồng thời nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, tiếp tục triển khai có hiệu quả Cuộc vận động “Phụ nữ Thủ đô ứng xử đẹp”, xây dựng nếp sống, lối sống người Hà Nội thanh lịch, văn minh, góp phần tích cực xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, cùng lan tỏa tinh thần “Mỗi phụ nữ một cây xanh”, “Mỗi cơ sở Hội một công trình cây xanh”, các cấp Hội phụ nữ toàn thành phố phấn đấu trồng 7.000 cây xanh, cây ăn trái.

5.jpg
Các đại biểu tham quan Bảo tàng Khu Cháy.

Tại chương trình, các đại biểu và cán bộ, hội viên phụ nữ đã trồng cây, làm đẹp thêm cảnh quan khu di tích; thể hiện tình cảm và tấm lòng thành kính với di tích lịch sử đặc biệt; đồng thời tham quan Bảo tàng Khu Cháy.

Dịp này, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố phát động cuộc thi “Đoạn đường/Tuyến phố nở hoa” do các cấp hội phụ nữ tự quản năm 2024, chào mừng kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024) và các ngày lễ lớn năm 2024.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ Thủ đô phát động Tết trồng cây Xuân Giáp Thìn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.