Văn nghệ

Sôi động Đêm nhạc Mỹ Latinh tại Hà Nội

Quỳnh Dương 16/12/2023 - 22:37

Tối 16-12, tại Khách sạn Thắng Lợi (quận Tây Hồ, Hà Nội), Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội (HAUFO) phối hợp với Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba thành phố Hà Nội và Đại sứ quán các nước Mỹ Latinh tại Việt Nam tổ chức Đêm nhạc Mỹ Latinh lần thứ 11.

bac22299-8d28-44ba-8f06-df14451a06cc.jpg
Các đại biểu tham dự chương trình.

Phát biểu khai mạc đêm nhạc, ông Nguyễn Ngọc Kỳ, Chủ tịch HAUFO khẳng định, văn hóa văn nghệ là nhịp cầu hữu nghị, là nguồn động lực quan trọng thúc đẩy con người xích lại gần nhau hơn. Đêm nhạc được tổ chức với mục đích quảng bá, giới thiệu nét văn hóa của một số nước khu vực Mỹ Latinh cũng như góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước Mỹ Latinh.

wirestory_5dbc03d49474e0a12647afce86980c86_16x9_1.jpg
Ông Nguyễn Ngọc Kỳ, Chủ tịch HAUFO phát biểu khai mạc chương trình.

Cảm ơn không khí nồng hậu, ấm áp của chương trình, ngài Sergio Hernan Narea Guzman, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Chile tại Việt Nam cho biết, âm nhạc Mỹ Latinh không chỉ nổi tiếng với các điệu nhảy bachata, tango... mà còn đầy sôi động với nhạc pop, rock. Tại đất nước Chile, âm nhạc và vũ điệu cũng có nét khác biệt so với các nước có khí hậu nhiệt đới.

img-0cefef87cc36e8a82d4d2f7fd31c117c-v.jpg
Đại sứ Chile tại Việt Nam Sergio Hernan Narea Guzman phát biểu tại đêm nhạc.

"Tôi cho rằng âm nhạc không thuộc về quốc gia nào mà thuộc về trái tim của những người đã, đang và sẽ thưởng thức nó, đắm chìm trong nó", ngài Sergio Hernan Narea Guzman chia sẻ.

Nhiều bài hát, vũ điệu sôi động, quyến rũ mang đậm phong cách Mỹ Latinh như: "La Bilirrubina" của Đại sứ quán Dominicana; “Guantanamera” của Chi hội Việt Nam - Cuba Khoa tiếng Tây Ban Nha, Đại học Hà Nội; nhảy "Suave - Alvaro Estrella" của Chi hội hữu nghị Việt Nam - Cuba, Trường Tiểu học Việt Nam - Cuba... đã được người xem hưởng ứng nhiệt tình, tạo không khí cởi mở, thân thiện, gần gũi giữa những người tham gia đêm nhạc.

screenshot_20231021-160030_chrome.jpg
Màn biểu diễn của cán bộ Đại sứ quán Dominica tại Việt Nam.

Với 11 lần tổ chức, “Đêm nhạc Mỹ Latinh” đã thu hút đông đảo người yêu âm nhạc tham gia, góp phần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị và thúc đẩy các hoạt động đối ngoại nhân dân của Thủ đô Hà Nội với bạn bè quốc tế.

Một số hình ảnh tại đêm nhạc:

healthcare-scholarships_1-1536x1024.jpg
img-0b61b31dea7851c049d3756c8cd26a5c-v.jpg
1-lkha7240(1).jpg
(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Sôi động Đêm nhạc Mỹ Latinh tại Hà Nội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.