Xã hội

Sinh viên Thủ đô tiên phong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo

Nguyệt Ánh 25/10/2023 - 18:43

Đây là chủ đề của một trong ba diễn đàn được tổ chức trong khuôn khổ Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028 chiều 25-10.

0(1).jpg
Quang cảnh diễn đàn.

Phát biểu tại diễn đàn, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng, cho biết: Trong kỷ nguyên số hiện nay, chuyển đổi số là một xu hướng tất yếu khách quan diễn ra trên mọi mặt của đời sống xã hội, trên phạm vi toàn cầu. Sinh viên là lực lượng tri thức trẻ, đối tượng tiên phong trong nâng cao năng lực số của bản thân và hỗ trợ cộng đồng nâng cao năng lực số.

Bên cạnh nỗ lực của mỗi sinh viên, với trách nhiệm là người bạn đồng hành của sinh viên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam nói chung và Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội nói riêng, trong thời gian qua đã tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ hội viên, sinh viên tư duy sáng tạo cũng nâng cao năng lực số; thông qua các khóa tập huấn kiến thức, kỹ năng, sân chơi sáng tạo, công nghệ số, diễn đàn, tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm…, Hội Sinh viên Việt Nam đã góp phần tạo ra môi trường thuận lợi để sinh viên thay đổi nhận thức về đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, có cơ hội tiếp cận với kiến thức, tư duy đổi mới sáng tạo, kỹ năng số cần thiết cho học tập, lao động, khởi nghiệp, lập nghiệp,…

6(4).jpg
Các đại biểu nêu ý kiến tại diễn đàn.

Tại diễn đàn, các đại biểu tập trung thảo luận về thực trạng tham gia đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số của các cấp bộ Hội và sinh viên Thủ đô; tầm quan trọng của năng lực số đối với sinh viên trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay; kỹ năng sinh viên cần có trước yêu cầu nguồn nhân lực chuyển đổi số tại các tổ chức, doanh nghiệp; hoạt động hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp sáng tạo hiện nay tại đơn vị và một số đề xuất, kiến nghị, giải pháp thúc đẩy tinh thần sáng tạo, hỗ trợ các hoạt động chuyển đổi số của sinh viên…

Cũng trong chiều nay, hai diễn đàn “Phong trào sinh viên tình nguyện vì Thủ đô “Văn hiến - Văn Minh - Hiện đại”; “Nâng cao chất lượng phong trào “Sinh viên 5 tốt” và đẩy mạnh việc hỗ trợ “Sinh viên 5 tốt” sau tuyên dương” đã diễn ra.

7(2).jpg
Diễn đàn "Nâng cao chất lượng phong trào “Sinh viên 5 tốt” và đẩy mạnh việc hỗ trợ “Sinh viên 5 tốt” sau tuyên dương".

Tại các diễn đàn, các đại biểu đã tham luận, làm rõ thực trạng các hoạt động tạo môi trường cho sinh viên Thủ đô tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; xu hướng triển khai các hoạt động giúp sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”; một số mô hình, cách làm hay của các cơ sở Hội nhằm nâng cao hiệu quả các hoạt động tình nguyện của sinh viên Thủ đô; kiến nghị, đề xuất và giải pháp phát huy vai trò của tổ chức Hội trong các hoạt động tạo môi trường sinh viên tình nguyện vì Thủ đô Văn hiến - Văn Minh - Hiện đại; giải pháp phát huy và nâng cao công tác triển khai phong trào “Sinh viên 5 tốt” và hỗ trợ Sinh viên 5 tốt sau tuyên dương.

3-4-.jpg
Diễn đàn “Phong trào sinh viên tình nguyện vì Thủ đô “Văn hiến - Văn Minh - Hiện đại”.

Ba diễn đàn được tổ chức sôi nổi, hiệu quả, góp phần vào thành công Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028, đồng thời thúc đẩy công tác Hội cùng phong trào sinh viên có những bước phát triển mới.

Ngày mai (26-10), Đại hội đại biểu Hội sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra phiên trọng thể.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Sinh viên Thủ đô tiên phong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.