Chưa hết bàng hoàng bởi tai nạn thương tâm của võ sĩ Judo Trần Thanh Ngời, người hâm mộ lại sửng sốt nghe tin thêm một hy vọng vàng gặp nạn trong khi luyện tập. Tai nạn của đô vật vô địch quốc gia hạng cân 55kg Lê Thị Huệ khiến không ít người nghi vấn về phương pháp luyện tập, sự quan tâm của các nhà quản lý và chuyên môn đối với các VĐV...
Chưa hết bàng hoàng bởi tai nạn thương tâm của võ sĩ Judo Trần Thanh Ngời, người hâm mộ lại sửng sốt nghe tin thêm một hy vọng vàng gặp nạn trong khi luyện tập. Tai nạn của đô vật vô địch quốc gia hạng cân 55kg Lê Thị Huệ khiến không ít người nghi vấn về phương pháp luyện tập, sự quan tâm của các nhà quản lý và chuyên môn đối với các VĐV...
Tại… trang thiết bị quá “xịn” ?!
Khi chúng tôi hỏi về trang thiết bị tập luyện của VĐV, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban TDTT Nguyễn Trọng Hỷ trả lời không chút ngập ngừng: “Phải nói là trang thiết bị quá “xịn”. Chưa bao giờ VĐV có đầy đủ trang thiết bị hiện đại như hiện nay. Như môn vật, đệm tập quá tốt, khác hẳn chuyện trước kia, mình phải đổ mùn cưa rồi trải thảm tập. Nhưng mới quá, hiện đại quá nên các em chưa kịp thích nghi với độ nhám, độ nhẵn , độ mềm… Chỉ một sai sót nhỏ trong kỹ thuật cũng có thể gây chấn thương”.
Thực ra, trước khi xảy ra sự cố của VĐV Lê Thị Huệ, Viện khoa học TDTT đã có văn bản nhắc nhở các đội: Trong khi chưa thật sự am hiểu về các trang thiết bị mới, phải đặc biệt phòng ngừa chấn thương. Nhưng... “phòng ngừa là một chuyện. Trong thể thao, không thể nói trước được điều gì” - ông Hỷ nhấn mạnh.
Tại... trời?
“Làm thế nào để không còn những chấn thương đáng tiếc ư? Tôi khẳng định: không tập mới không có nguy cơ. Còn trong thể thao đỉnh cao, chấn thương luôn thường trực. Nếu chấn thương nào cũng quy về BHL, ai dám cho quân mình nỗ lực luyện tập. Lúc đó lấy gì mà chiến thắng bằng thực lực” - HLV Lê Ngọc Minh bộc bạch.
Chỉ trong một thời gian ngắn đã xảy ra 2 vụ tai nạn nghiêm trọng. Dư luận thắc mắc, còn các nhà quản lý chỉ trả lời: Tại … “không may” và “chấn thương là thường”. Nghe đâu khi lãnh đạo Uỷ ban đề nghị quy trách nhiệm chấn thương của VĐV về thủ trưởng các đơn vị, ông Tuấn - Giám đốc Trung tâm Nhổn “giẫy nẩy”: “Thế thì chết. Tôi làm hết mình rồi, nhưng chuyện không may vẫn xảy ra thì tôi chịu. Làm sao lường hết được!”.
Không chỉ 2, mà có thể sẽ là 3, 4, 5, 6... vụ nữa ?
Ông Hỷ thẳng thắn bảo: “Trung Quốc có 21 trung tâm HLTTQG. Nói thật, tôi đã nhiều lần sang Trung Quốc tìm hiểu việc luyện tập của VĐV nước họ, đến nơi nào cũng thấy không ít VĐV “liệt” cổ, đi “ngây ngây”. Ví như ở Quảng Tây, VĐV vật ngồi kiến tập bên ngoài, ai cũng đeo cái vòng cổ “to vật”. Hỏi ra mới biết là do chấn thương trong tập luyện. Cái giá của đỉnh cao là vậy”.
Đành rằng đã theo nghiệp đỉnh cao phải sống chung với nguy cơ chấn thương. Nhưng để nguy hiểm đến tính mạng thì không thể xem thường. Dẫu cho tình trạng của Huệ không đến mức nguy cấp như Ngời, còi báo động vẫn không hề giảm. Từ nay đến SEA Games, chương trình tập luyện của các VĐV rất nặng. Nếu không thẳng thắn, chủ động đề phòng tai nạn trong quá trình luyện tập, đặc biệt là với các môn đối kháng, chắc chắn điều không may xảy đến các “hy vọng vàng” sẽ tiếp tục làm đau lòng người.
Vẫn là những biện pháp được nêu như một bộ khung, kiểu “phải đề ra các biện pháp quản lý tốt VĐV hơn nữa. BHL các đội tuyển phải đảm bảo thực hiện nghiêm ngặt chu trình huấn luyện, từ khởi động đến trọng động..., thực hiện đúng theo giáo án chứ không được làm tắt. Mỗi HLV luôn phải có giáo án, giáo trình đầy đủ. Đồng thời quản lý sát sao giờ giấc tập luyện, ăn ngủ của VĐV nhằm đưa ra chương trình phù hợp, không “cứng” quá, cũng không “lỏng” quá. Ví như khi thời tiết thay đổi bất thường, chúng tôi sẽ giảm cường độ tập luyện”... Trớ trêu thay, chủ động mà sự cố vẫn xảy ra. Ngoài chuyện “không may”, có lẽ các thầy phải kiểm tra xem đã nắm chắc tình hình tâm lý, thể trạng của VĐV khi bước vào luyện tập chưa? Các bài tập đã thực sự phù hợp với các em? Vai trò của y học thể thao liệu đã thực sự phát huy (không chỉ đơn giản là sơ cứu, mà có thể áp dụng chữa trị tại chỗ)... và nghiêm túc nhìn nhận: chấn thương của các em có phần nào “tại mình”?
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.